Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kiếm tiền dễ, vào tù nhanh

08:01, 20/01/2013

Nghiện ma túy, lại “vô công rỗi nghề”, Vũ Hoàng Long (20 tuổi), Nguyễn Mai Vũ Hảo (17 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (19 tuổi) và Đỗ Hoàng Duy (18 tuổi), đều ngụ ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), rủ nhau cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hậu quả, cả bọn phải ra tòa lãnh án khi tuổi đời mới mười bảy, đôi mươi.

Nghiện ma túy, lại “vô công rỗi nghề”, Vũ Hoàng Long (20 tuổi), Nguyễn Mai Vũ Hảo (17 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (19 tuổi) và Đỗ Hoàng Duy (18 tuổi), đều ngụ ở xã Giang Điền (huyện Trảng Bom), rủ nhau cướp giật tài sản để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Hậu quả, cả bọn phải ra tòa lãnh án khi tuổi đời mới mười bảy, đôi mươi.

* Bắt “cặp” đi cướp

Ngày 14-8-2012, Long điều khiển xe máy đi dọc quốc lộ 1, hướng Trảng Bom - Biên Hòa, để “tìm mồi” cướp giật tài sản. Đến địa bàn xã Hố Nai 3 (huyện Trảng Bom), Long thấy chị Lê Thị Thủy (đang lưu thông trên đường) đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên ép xe cướp giật. Bất ngờ, hai chiếc xe máy va chạm nhau, Long ngã xuống đường và bị người dân xung quanh bắt giữ. Khai thác Long, cơ quan điều tra lần ra cả nhóm chuyên cướp giật tài sản trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn huyện Trảng Bom.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Giữa tháng 7-2012, Hùng điều khiển xe máy chở Duy đi từ hướng Biên Hòa về Trảng Bom để cướp giật. Khi thấy trên cổ chị Thu (được chồng chở phía sau) có đeo sợi dây chuyền, cả hai liền bám theo. Khi đến gần, Hùng phát hiện chị Thu có chiếc giỏ xách để trước bụng nên đổi ý định cướp giỏ xách. Đến đoạn đường trước chợ Quảng Biên (xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom), Hùng điều khiển xe ép sát chị Thu để Duy ngồi sau giật giỏ xách. “Chiến lợi phẩm” thu được trong vụ này là chiếc điện thoại di động, 650 ngàn đồng và một số giấy tờ... Với thủ đoạn tương tự, cuối tháng 7-2012, Hùng và Duy lại cướp giật sợi dây chuyền vàng của chị Nguyễn Thị Duy Hiếu trên quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Bình Minh (huyện Trảng Bom).

Sau khi ăn xài hết số tiền cướp được, đầu tháng 8-2012, Duy lại rủ Hảo đi cướp giật tài sản. Thấy chị Nguyễn Thị Diệu đang đứng trước cổng Bưu điện huyện Trảng Bom chờ mẹ, cả hai chạy xe tới gần để giật dây chuyền, nhưng bị hụt. Bỏ chạy được một đoạn, do xe bị tuột xích nên cả hai đành “bỏ của chạy lấy người”.

Sau phi vụ không thành, vài ngày sau, Hùng và Duy lại bắt cặp với nhau tiếp tục đi cướp giật. Ngày 13-8-2012, sau khi sử dụng ma túy, Duy bàn với Hùng đi cướp vụ cuối lấy tiền xài, trước khi Duy đi cai nghiện. Thế là cả hai điều khiển xe máy đến thị trấn Trảng Bom cướp giật của chị Vũ Thị Thùy Trang (đang lưu thông trên đường) một túi xách đựng 650 ngàn đồng và 2 điện thoại di động, rồi tẩu thoát.

* Những kẻ lười lao động vào tù

Được xem là vụ án điểm của huyện, nên cơ quan tố tụng quyết định mở phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo tại UBND xã Giang Điền, nơi các bị cáo cư ngụ, để giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

Ngoài bị cáo Hảo, 2 bị cáo: Hùng, Duy đều nghiện ma túy. Các đối tượng này đã thực hiện rất nhiều vụ cướp giật tài sản, nhưng nhiều vụ chưa xác định được nạn nhân, nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra để xử lý.

Trong sự trang nghiêm của phiên tòa xét xử, vị chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: “Hành vi cướp giật của các bị cáo gây nguy hiểm đến tính mạng của nạn nhân, làm mất an ninh trật tự xã hội, gây hoang mang trong dân…, đồng thời còn khiến gia đình chịu nhiều điều tiếng, phải kiếm tiền bồi thường cho các bị hại”. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo mức án từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng tù về tội cướp giật tài sản. Nghe tòa tuyên phạt án tù, các bị cáo mới đưa ánh mắt dáo dác nhìn quanh để tìm người thân, nhưng vô vọng…

Tố Tâm

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều