Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giết người vì ghen tuông mù quáng

09:01, 09/01/2011

Do bạn gái chia tay để đến với người khác, Lê Hoàng (SN 1983, trú tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đã tập hợp đồng bọn đánh dằn mặt "tình địch" là anh Nguyễn Văn B. Anh B. kháng cự nên bị nhóm côn đồ này giết hại.

Các bị cáo tại tòa.

Do bạn gái chia tay để đến với người khác, Lê Hoàng (SN 1983, trú tại khu phố 3, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đã tập hợp đồng bọn đánh dằn mặt "tình địch" là anh Nguyễn Văn B.  Anh B. kháng cự nên bị nhóm côn đồ này giết hại.

 

Theo hồ sơ vụ án, Hoàng và T. (đã có chồng) có quan hệ tình cảm với nhau trong nhiều năm. Khi T. chia tay Hoàng và chuyển sang quan hệ tình cảm với anh B. (đã có vợ và 2 con), Hoàng đã ghen tức với anh này. Ngày 3-2-2010, khi T. đang ở phòng trọ của anh B., Hoàng tìm đến gây sự với T. và trách B. làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của họ, khiến T. bỏ Hoàng. Sau màn cãi vả, Hoàng nảy sinh ý định đánh dằn mặt anh này nên đã nhờ Phạm Quốc Tuấn (cháu gọi Hoàng bằng cậu), Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Hữu Trường, Nguyễn Duy Minh, Lê Nam Quang hỗ trợ. Sau đó, cả nhóm đến phòng trọ anh B. ở để dùng dao khống chế, buộc anh này đi đến khu vực sân vận động tỉnh để "xử tội". Bị mũi dao dí vào lưng gây đau, anh B. chống cự thì bị Minh đâm mạnh một nhát vào bụng gây tử vong.

 

Tại phiên xét xử hình sự sơ thẩm mới đây, vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố tại tòa đã đề nghị mức hình phạt tù chung thân đối với các bị cáo: Hoàng, Tuấn, Minh và mức án từ 6-8 năm tù giam đối với Trường, Nghĩa (riêng Lê Nam Quang do đang điều trị bệnh nên được tạm hoãn truy tố). Theo nhận định của đại diện Viện Kiểm sát, các bị cáo phạm tội giết người với nhiều tình tiết tăng nặng, như: có tính côn đồ, có tổ chức, hành vi đê hèn... Tuy nhiên, bào chữa cho các bị cáo, các luật sư cũng nêu ra các tình tiết để xin giảm nhẹ cho thân chủ mình, như: gia đình người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt tù cho các bị cáo; các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã có trách nhiệm trong bồi thường dân sự; một số bị cáo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, là trụ cột gia đình, cha mẹ lại già và bệnh tật. Riêng bị cáo Nghĩa, khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi, bị rủ rê lôi kéo, vai trò đồng phạm rất thấp...

 

Sau khi nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Minh mức án tù chung thân, Hoàng và Tuấn mỗi bị cáo 20 năm tù giam, Trường 7 năm tù giam và Nghĩa 5 năm tù giam về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo trên còn có trách nhiệm bồi thường dân sự cho anh B. và trợ cấp nuôi dưỡng 2 con của anh này cho đến khi trưởng thành.

Thành Nhân

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều