Liên quan đến tình trạng người dân hủy hoại hàng trăm hécta rừng giá tỵ để trồng hoa màu, Đoàn liên ngành của huyện Định Quán vừa tiến hành kiểm tra, cưỡng chế buộc 23 hộ dân khu vực ấp 9, xã Gia Canh phải chấm dứt hành vi hủy hoại rừng, phục hồi lại toàn bộ diện tích đất rừng đã bị hủy hoại.
Liên quan đến tình trạng người dân hủy hoại hàng trăm hécta rừng giá tỵ để trồng hoa màu, Đoàn liên ngành của huyện Định Quán vừa tiến hành kiểm tra, cưỡng chế buộc 23 hộ dân khu vực ấp 9, xã Gia Canh phải chấm dứt hành vi hủy hoại rừng, phục hồi lại toàn bộ diện tích đất rừng đã bị hủy hoại.
Để người dân tự nguyện trả lại đất rừng cho Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú (Lâm trường Tân Phú), Đoàn kiểm tra đã cho mời 23 hộ dân có hành vi hủy hoại và lấn chiếm đất rừng đến cơ quan làm việc. Qua phân tích của các ngành chức năng, một số hộ nhận thấy sự sai trái nên đã tình nguyện trả lại đất rừng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ không chịu hợp tác nên đoàn đã tiến hành cưỡng chế, chặt bỏ các cây nông nghiệp lâu năm mới được trồng trên đất lâm phần. Đối với diện tích đất trồng hoa màu, đoàn đã cho các hộ làm cam kết trả lại hiện trạng đất cho Lâm trường Tân Phú sau khi thu hoạch.
Báo Đồng Nai từng phản ánh, với thủ đoạn băm gốc, đổ hóa chất để giết hại cây rừng, chỉ trong 2 năm 2008 và 2009, một số hộ dân ấp 9, xã Gia Canh đã hủy hoại hơn 19.000 cây giá tỵ cao 20-30m tại các Tiểu khu 83, 84 (thuộc Phân trường 2, Lâm trường Tân Phú). Riêng 9 tháng của năm 2010, đã có thêm hàng trăm cây giá tỵ phải chịu chung số phận, gây thiệt hại cho Nhà nước hàng tỷ đồng.
Văn Tuấn – Hải Hậu
![[Video] Điểm lại 10 phường mới của Đồng Nai từ 30-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/z7762005828880_f7bb0adfdaf6e1c453d185d20d112276_20260425142759.jpg?width=400&height=-&type=resize)










