
Kể từ ngày 1-9 vừa qua, Nghị định 76/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã có hiệu lực nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới, trong nội địa. Tuy nhiên, qua gần 2 tháng thực hiện, tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại nói riêng, buôn lậu các loại hàng hóa nói chung ở biên giới Tây Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp...
Kể từ ngày 1-9 vừa qua, Nghị định 76/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ đã có hiệu lực nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới, trong nội địa. Tuy nhiên, qua gần 2 tháng thực hiện, tình hình buôn lậu thuốc lá ngoại nói riêng, buôn lậu các loại hàng hóa nói chung ở biên giới Tây Ninh vẫn còn diễn biến phức tạp...
* 2.320 vụ buôn lậu
Ban chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 127) cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng 127 đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.930 vụ buôn lậu, vi phạm pháp luật về thương mại trong kinh doanh và vi phạm về chất lượng hàng hóa, trong đó phổ biến là buôn lậu thuốc lá ngoại qua biên giới.
Lực lượng 127 đã thu nộp ngân sách hơn 11 tỷ đồng từ các vụ vi phạm (thông qua phạt hành chính, bán hàng hóa bị tịch thu, truy thu phạt thuế). Các mặt hàng buôn lậu (nhập lậu) bị phát hiện, tịch thu chủ yếu là thuốc lá điếu; đường cát, gạo nếp (xuất xứ từ Thái Lan), bột ngọt, sữa hộp, nước giải khát, rượu bia, mỹ phẩm, bột giặt (do nước ngoài sản xuất hoặc mang thương hiệu của nước ngoài từ Campuchia đưa vào nội địa) và ngoại tệ.
Cùng với Ban Chỉ đạo 127, Chi cục Quản lý thị trường Tây Ninh với chức năng nhiệm vụ của mình cũng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý. Con số thống kê của cơ quan chức năng này từ đầu năm đến nay lên đến gần 900 vụ buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng và các vụ vi phạm pháp luật thương mại trong kinh doanh. Riêng Trạm Kiểm soát Mộc Bài đã phát hiện, xử lý 187 vụ buôn lậu, thu nộp ngân sách hơn 900 triệu đồng.
Điều đặc biệt là những con số các vụ việc bị phát hiện sau ngày 1-9 vẫn không giảm nhiều. Diễn biến của nhiều vụ buôn lậu phức tạp hơn, tinh vi hơn.
*"Chẻ" hàng để lách
Theo phân tích của Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, thì tình hình buôn thuốc lá lậu hiện nay ở các huyện biên giới vẫn diễn ra phức tạp. Sau khi Nghị định 76/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, thực chất mỗi vụ buôn lậu chỉ giảm về số lượng vận chuyển để "lách" cơ quan chức năng nhưng số lượng người đi buôn lậu thì... tăng. Vì thế, số lượng thuốc qua biên giới vào nội địa cũng tăng, bọn chúng dùng thủ đoạn "chẻ" hàng hóa ra và chịu khó đi nhiều lần để đối phó khi bị phát hiện bắt chỉ bị... xử lý hành chính. Tuyến buôn bán thuốc lá lậu diễn biến phức tạp nhất từ trước đến nay vẫn là địa bàn huyện Trảng Bàng do giáp giới với khu vực Đức Hòa (tỉnh Long An). Vì nơi đây rất thuận lợi cho việc vận chuyển thuốc lá lậu theo tuyến đường sông và đường bộ từ Campuchia sang Việt Nam, là nơi các đối tượng buôn lậu thuốc lá trung chuyển đưa hàng từ biên giới sang tập kết để đưa vào thị trường lớn thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày có hàng trăm lượt người thì các đối tượng buôn lậu thường "chẻ nhỏ" hàng ra, trung chuyển từ từ đưa ra cặp quốc lộ 62, quốc lộ 1A đón xe khách, xe tải đưa về thành phố và các tỉnh lân cận như Tiền Giang, Bến Tre tiêu thụ.
* Từ biên giới vào nội địa
Nghị định 76/2010/NĐ-CP có hiệu lực từ 1-9, đến nay đã hơn 1 tháng rưỡi rồi nhưng hàng ngày nhiều tủ thuốc lá bán lẻ dọc đường, các tiệm tạp hóa vẫn bán thuốc lá ngoại rất bình thường, chỉ có điều là họ không trưng bày thuốc ở tủ, ở quầy. Khi nào khách hỏi mua họ chạy vào trong lấy ra bán 1 gói, 1 cây, rồi 2-3 cây cũng có ngay. Nhiều nơi ở xa biên giới hàng trăm cây số giờ đây vẫn có thể mua được thuốc lá ngoại như Hero, Jet không khó khăn gì. Tất nhiên, mua với số lượng nhỏ. Thuốc lá ngoại vẫn tràn ngập, hầu như tủ thuốc nào, tiệm tạp hóa nào, quán cà phê, quán ăn nào cũng bán thuốc lá ngoại cả, nên số lượng thuốc lá ngoại tiêu thụ ở nội địa rất lớn. Chi cục quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cũng đã tiến hành nhiều đợt kiểm tra việc thực hiện Nghị định 76/2010/NĐ-CP. Và lần nào cũng phát hiện vi phạm. Chống buôn lậu thuốc lá ngoại nói riêng và buôn lậu qua biên giới nói chung hiện vẫn còn nhiều bất cập do lực lượng làm công tác này còn quá mỏng và chưa được quan tâm nhiều. Chi phí cho lực lượng trực tiếp chống buôn lậu khi tịch thu bắt hàng hóa rất thấp, kinh phí cho việc tiêu hủy, cho phương tiện tuần tra, cho việc tạm giữ hàng hóa, xử lý hàng lậu luôn phát sinh... nên không mang tính chất động viên khuyến khích anh em tham gia chống buôn lậu. Mặt khác, việc phối hợp giữa các lực lượng như: công an, bộ đội biên phòng, địa phương, kể các các ngành chức năng hiện còn chưa chặt chẽ nên sự tích cực trong việc xây dựng phương án phối hợp trong công tác tuần tra, kiểm soát ở biên giới cũng như ở nội địa chưa tốt. Lực quản lý thị trường tỉnh còn mỏng, thiếu phương tiện tuần tra, trong khi "lực lượng" buôn lậu ngày càng đông đảo và tuyến biên giới ở Tây Ninh khá dài, nhiều vụ buôn lậu có số lượng người tham gia trên 20 người trở lên, lực lượng quản lý thị trường đành chịu dù có rượt đuổi cũng không bắt được người.
Hiền Mai












