
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến tháng 9-2010, trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Long Thành thường xuyên xảy ra nạn cắt trộm dây cáp viễn thông phục vụ cho công tác thông tin liên lạc.
Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 2 đến tháng 9-2010, trên tuyến quốc lộ 51 thuộc địa bàn huyện Long Thành thường xuyên xảy ra nạn cắt trộm dây cáp viễn thông phục vụ cho công tác thông tin liên lạc. Thực trạng này chẳng những gây thiệt hại về kinh tế, mà còn ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý an ninh quốc gia, gìn giữ trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Theo báo cáo của Trung tâm viễn thông 3, trong khoảng thời gian nêu trên, kẻ gian đã thực hiện 22 vụ cắt trộm dây cáp ở khu vực Long Thành, gây thiệt hại về kinh tế trên 274 triệu đồng. Trong đó, xã Phước Thái xảy ra 7 vụ, Long Phước 2 vụ, Long Đức 5 vụ, xã Bình Sơn 3 vụ, thị trấn Long Thành 5 vụ... Điều đáng nói là số cáp viễn thông bị cắt trộm gồm loại cáp có dung lượng lớn, chứa từ 30 - 2.400 cặp/dây. Do vậy, khi bị cắt trộm, đã có hàng ngàn máy điện thoại, đường truyền internet bị tê liệt hoạt động.
Trước thực trạng này, lãnh đạo Công an huyện Long Thành đã khẩn trương chỉ đạo cho các đội nghiệp vụ Công an huyện phối hợp với công an các xã ven quốc lộ 51 nhanh chóng mở cuộc điều tra truy tìm thủ phạm các vụ trộm dây cáp viễn thông xảy ra trên địa bàn. Công tác truy tìm thủ phạm của các vụ trộm này gặp nhiều khó khăn vì thủ phạm chỉ thực hiện hành vi trong đêm khuya. Đặc biệt, từ khi các đơn vị thi công mở rộng quốc lộ 51, nhiều đoạn cáp ngầm được đào bới lên và để vương vãi vào lề đường, không ai bảo quản. Đây cũng là điều kiện để kẻ gian có dịp thực hiện hành vi trộm cắp. Nhưng với tinh thần trách nhiệm và những cố gắng không mệt mỏi, các lực lượng nghiệp vụ Công an huyện đã dày công điều tra, truy xét từ nhiều nguồn và phát hiện ra một điểm chuyên thu mua phế liệu ở xã Phước Thái có liên quan đến việc thu mua các tang vật trong các vụ trộm cắp dây cáp viễn thông. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với Phạm Thị Châu, chủ cơ sở thu mua phế liệu về nguồn gốc số dây cáp viễn thông nêu trên.
Qua đấu tranh khai thác, Phạm Thị Châu thừa nhận, số dây cáp này được mua của các đối tượng Hoàng Minh Hùng (SN 1991), Ngô Sĩ Đạo (SN 1994), Đinh Văn Hùng (SN 1996) và Hoàng Trọng Nhân (SN 1996, cùng ngụ tại ấp 1C, xã Phước Thái). Từ lời khai của Châu, ngày
Hiện cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với Hoàng Minh Hùng về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Riêng đối với Ngô Sĩ Đạo và Phạm Thị Châu, cơ quan điều tra đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú vì Đạo còn nhỏ, Châu đang nuôi con nhỏ. Các đối tượng còn lại gồm: Đinh Văn Hùng, Hoàng Trọng Nhân do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra giao cho gia đình bảo lãnh, giáo dục.
Đức Việt


![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: 80 năm Chiến khu Đ - Kỳ 1: Tọa độ chiến lược của cách mạng miền Đông](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426231615.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Kỷ niệm 80 năm Chiến khu Đ: Từ ‘thành phố mới’ thăm ‘Chiến khu xưa’](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/ckd2.mp4.00_01_54_21.still002_20260426232414.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (phường Tam Hiệp) thờ vua Hùng thứ mấy?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/den_quoc_to_hungvuong.mp4.00_00_04_02.still001_20260426160124.jpg?width=400&height=-&type=resize)








