Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Ở tù vì dùng bạo lực đòi tiền

11:09, 10/09/2010

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa vừa tuyên phạt Bùi Văn Lời (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) tổng cộng 5 năm 5 tháng tù về 2 tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với tội danh cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Quốc Phong (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu) bị xử 3 năm tù.

Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa vừa tuyên phạt Bùi Văn Lời (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa - Vũng Tàu) tổng cộng 5 năm 5 tháng tù về 2 tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Với tội danh cướp tài sản, bị cáo Nguyễn Quốc Phong (SN 1989, ngụ tại Bà Rịa-Vũng Tàu) bị xử 3 năm tù.

 

Hai bị cáo, Lời (trái) và Phong tại phiên tòa.

Xuất phát từ việc bị Nguyễn Ngọc Quý (SN 1989, ngụ tại Biên Hòa) chiếm đoạt một triệu đồng, ngày 25-7-2009, Lời cùng với Phong hẹn Quý ra quán cà phê Ngân Đăng ở phường Bình Đa gặp mặt nhằm "đòi lại" tiền. Khi thấy Quý đi xe máy đến, Lời giả vờ hỏi mượn xe của Quý để đi công chuyện. Lời đã chạy đến một quán cà phê khác gởi xe của Quý rồi mượn một chiếc xe khác quay lại quán Ngân Đăng gặp Quý và Phong. Sau khi rời quán, Lời đã chở Quý và Phong, nói là đi lấy xe trả cho Quý. Nhưng khi đi ngang khu vực sân bóng vắng người thuộc KP12 phường An Bình, Lời đã dùng kéo kề vào cổ Quý, buộc đưa điện thoại cho Lời. Lời còn bảo Phong nổ máy xe soi đèn để buộc Quý viết giấy nợ với nội dung: "Vào ngày 17-7-2009, Quý có nợ Lời 4 triệu đồng. Nếu đến ngày 25-7-2009 không trả, Lời sẽ lấy xe máy của Quý". Sau khi lấy được tài sản, Lời đưa điện thoại di động cho Phong, còn mình lấy xe máy mang về Vũng Tàu sử dụng. Ngày 31-7, Lời đến Công an phường An Bình để đầu thú và giao nộp chiếc xe. Ngày 1-8-2009, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp Nguyễn Quốc Phong, thu hồi lại chiếc điện thoại.

 

Dù luật sư bảo vệ quyền lợi cho Bùi Văn Lời không đồng tình với tội danh cướp tài sản mà Viện kiểm sát (VKS) truy tố, nhưng hội đồng xét xử nhận định hai bị cáo có hành vi cướp tài sản, nên đã xử phạt mức án nêu trên. Được biết, ngày 8-1-2010, VKS TP.Biên Hòa có cáo trạng truy tố hai bị cáo Lời và Phong về tội "Cướp tài sản". Nhưng ngày 29-7-2010, VKS lại có quyết định sửa đổi bổ sung cáo trạng, truy tố thêm hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Bùi Văn Lời vì thấy việc truy tố các bị cáo tội danh "Cướp tài sản" là chưa đầy đủ.

Trần Danh

 

 

Tin xem nhiều