Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Khởi tố 3 bị can nhận hối lộ tại Trạm cân Dầu Giây

10:09, 17/09/2010

Liên quan đến vụ 3 nhân viên Trạm cân Dầu Giây nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với 3 đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1971, nhân viên Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây), Diệp Báo Phú (SN 1953, nhân viên Phòng Vi tính giám sát bàn cân động và cân tĩnh Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây) và Nguyễn Thái Tuấn (SN 1979, Thanh tra giao thông Cục Đường bộ Việt Nam) về hành vi nhận hối lộ.

Liên quan đến vụ 3 nhân viên Trạm cân Dầu Giây nhận hối lộ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra đối với 3 đối tượng: Nguyễn Quốc Hùng (SN 1971, nhân viên Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây), Diệp Báo Phú (SN 1953, nhân viên Phòng Vi tính giám sát bàn cân động và cân tĩnh Trạm kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây) và Nguyễn Thái Tuấn (SN 1979, Thanh tra giao thông Cục Đường bộ Việt Nam) về hành vi nhận hối lộ.

 

Các bị can: Hùng, Phú, Tuấn.

Báo Đồng Nai ngày 11-9 đã thông tin, vào lúc 5 giờ ngày 10-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh phối hợp với Công an thị trấn Trảng Bom bắt quả tang Nguyễn Quốc Hùng, Diệp Báo Phú và Nguyễn Thái Tuấn đang nhận gần 10 triệu đồng của các tài xế vi phạm quá tải, để không xử lý buộc hạ tải. Ngay sau khi bắt quả tang, PC46 đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của 3 đối tượng nêu trên, thu giữ được một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

 

Mở rộng điều tra, bước đầu 3 đối tượng khai nhận, mỗi khi có xe vào cân, Hùng có nhiệm vụ hướng dẫn xe vào bàn cân và hướng dẫn xe vi phạm đến bãi hạ tải; Phú có nhiệm vụ trực máy cân xe và in ra phiếu cân làm căn cứ xử lý vi phạm; Tuấn có nhiệm vụ thanh tra, giám sát và lập biên bản xử lý vi phạm những phương tiện vi phạm quá tải từ 10% trở lên. Các xe vi phạm quá tải được Hùng và Tuấn trực tiếp gợi ý chung chi tiền nếu muốn được giải quyết cho đi mà không bị buộc hạ tải. Tùy từng xe vi phạm nặng hay nhẹ mà các tài xế phải chung chi cho các bị can từ 1,5 - 3 triệu đồng. Cả 3 đối tượng Phú, Hùng và Tuấn đã bàn bạc với nhau, khi lái xe đồng ý chung chi, Hùng sẽ hướng dẫn một phương tiện khác cùng loại, nhưng không quá tải đưa lên bàn cân, Phú sẽ điều chỉnh máy tính cho phù hợp với biển số xe vi phạm để in ra phiếu hạ tải cho xe vi phạm.

 

Ngoài những xe vi phạm quá tải bị xử lý như trên, các phương tiện quá tải dưới 10%, dù không bị lập biên bản xử lý, nhưng vẫn bị Hùng và Tuấn hướng dẫn đến bãi hạ tải, chờ lập hồ sơ xử lý để gây khó dễ nhằm buộc lái xe phải chung chi từ 1-3 triệu đồng/xe mới được giải quyết cho đi. Khi hết ca trực và bàn giao lại cho ca trực sau, cả 3 gom tiền nhận hối lộ chia nhau tiêu xài. Phòng PC46 đã lấy lời khai của 3 tài xế vi phạm quá tải, họ đều thừa nhận đã nhiều lần chung chi từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng cho các đối tượng Hùng, Tuấn, Phú mới được qua trạm...

 

Đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, vụ án tham nhũng tại Trạm cân Dầu Giây là hành vi cố ý làm trái, có tổ chức, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần phải khởi tố để điều tra làm rõ. Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng PC46 điều tra mở rộng vụ án nhằm làm rõ tại sao xe quá tải vẫn qua được Trạm cân Dầu Giây trong thời gian qua.

Đình Biên

 

Tin xem nhiều