Công an huyện Vĩnh Cửu vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Làu Tống Cú (còn gọi là Năm, SN 1983, ngụ tại khu 2, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom) về hành vi "Chiếm đoạt trẻ em".
Công an huyện Vĩnh Cửu vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Làu Tống Cú (còn gọi là Năm, SN 1983, ngụ tại khu 2, ấp Tân Việt, xã Bàu Hàm 2, huyện Trảng Bom) về hành vi "Chiếm đoạt trẻ em".
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2005, Cú có quan hệ tình cảm và mang thai với một thanh niên tên Sáng (ngụ ở thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú). Do gia đình không đồng ý mối quan hệ này, Sáng tìm cách chia tay với Cú. Bị người yêu bỏ, Cú đã phá bào thai đang mang trong bụng. Tuy nhiên, vào đầu năm 2009, Cú điện thoại cho Sáng báo tin mình đã sinh con, nhưng do không có điều kiện nuôi dưỡng nên đã cho người khác. Biết được tin này, Sáng rất buồn và bảo Cú đi tìm đứa con đã cho mang về nuôi. Nếu Cú không nuôi được con thì gửi cho người chị ruột của Sáng là Châu Chúng Khìn (còn gọi Hai Liên, ngụ ở ấp 8, xã Phú Lộc, huyện Tân Phú) nuôi hộ. Vì đã trót phá thai, Cú tìm cách "mượn tạm" con của người khác đem gửi cho bà hai Liên nhằm tạo niềm tin với Sáng.
Biết gần nhà người chú ruột (là ông Làu A Bạc, ngụ ở thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu), vợ chồng anh Nguyễn Văn Thăng - chị Bùi Thị Nguyệt, có con 2 tuổi đang học trường mầm non, nên Cú tìm cách chiếm đoạt để phục vụ cho ý đồ của mình. Khoảng 15 giờ ngày
Đ.V

![[Chuỗi Video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Huyền thoại về Căn cứ U1](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/screenshot_1776662706_20260420122522.jpeg?width=400&height=-&type=resize)


![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







