Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Rắc rối một vụ vỡ nợ

09:07, 28/07/2010

Một hộ thu mua nông sản bằng hình thức huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt của 30 hộ dân hơn 3,4 tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ nợ. Đó là trường hợp hai vợ chồng ông Trần Văn Tại (SN 1959) và bà Phạm Thị Bé (SN 1965, ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

Một hộ thu mua nông sản bằng hình thức huy động vốn lãi suất cao nhằm chiếm đoạt của 30 hộ dân hơn 3,4 tỷ đồng, rồi tuyên bố vỡ nợ. Đó là trường hợp hai vợ chồng ông Trần Văn Tại (SN 1959) và bà Phạm Thị Bé (SN 1965, ngụ tại ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán).

 

Theo đơn trình bày của 30 hộ dân là chủ nợ của vợ chồng Tại - Bé, trước tháng 4-2009, bằng nhiều hình thức khác nhau, bà Bé đã vay hơn 3,4 tỷ đồng nợ của 30 hộ dân, trong đó có nhiều hộ đã thế chấp sổ đỏ để lấy tiền đưa cho bà Bé. Đến tháng 11-2009, bà Bé tuyên bố vỡ nợ và đã trốn khỏi nơi cư trú. Vì vậy, 30 hộ dân này đồng loạt gửi đơn tố cáo, UBND xã này đã khoanh nợ và tạm giữ sổ đỏ, quản lý tài sản đất đai của vợ chồng Tại - Bé gồm 4 thửa đất (trong đó có 1 thửa đã thế chấp tại ngân hàng, 3 thửa còn lại với diện tích gần 50 ngàn m2 đang trồng cây lâu năm).

 

Ngày 21-12-2009, trước đại diện UBND xã Ngọc Định, vợ chồng Tại - Bé đã thống nhất phương thức trả nợ bằng cách đưa 3 thửa đất (chưa thế chấp, theo định giá là 2,15 tỷ đồng) cho 30 hộ dân tự chia nhau theo phần trăm của số tiền cho vay. Trong quá trình bán đất để chia tiền, có 24 hộ không thống nhất được phương thức chia và có 8 hộ đã làm đơn khởi kiện vợ chồng Tại - Bé ra tòa. Ngày 22-4-2010, Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên buộc vợ chồng Tại - Bé phải hoàn trả số nợ cho 8 hộ này gần 624 triệu đồng. Ngày 9-7-2010, Chi cục thi hành án dân sự huyện Định Quán đã ra quyết định yêu cầu vợ chồng Tại - Bé phải thi hành án. Thế nhưng, trong khi quyết định của Chi cục thi hành án chưa được thực thi thì vào tối ngày 21-7-2010, bà Bé đã lén sang nhượng hai thửa đất cho bà Đặng Thị Chính (ở ấp Hiệp Đồng, xã Ngọc Định) với số tiền 1 tỷ đồng (hợp đồng có dấu mộc xác nhận của Phòng Tài Nguyên - môi trường Định Quán!?). Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, đây chỉ là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp vì không có chứng nhận của UBND xã Ngọc Định.

 

Trước sự việc này, một số hộ dân là chủ nợ đã kéo đến gây áp lực và yêu cầu vợ chồng Tại - Bé phải chấm dứt việc mua bán đất nên hai bên đã xảy ra xô xát đến mức Công an xã phải đến ngăn chặn. Hiện tại, các hộ dân chưa thu hồi được nợ cũng đã làm đơn khởi kiện vợ chồng Tại - Bé ra tòa án.

Văn Tuấn

Tin xem nhiều