Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Án tử hình đối với kẻ mất nhân tính…

09:07, 14/07/2010

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đặng Công Khánh (SN 1978, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người và hành vi hiếp dâm.

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Đặng Công Khánh (SN 1978, trú tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội giết người và hành vi hiếp dâm.

 

Theo cáo trạng, Đặng Công Khánh và chị Phạm Thị Nhâm đã thuê phòng trọ tại phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa chung sống với nhau như vợ chồng từ năm 2002. Đến khoảng tháng 4-2007, V.T.H. (SN 1992) là con riêng của chị Nhâm, từ tỉnh Tuyên Quang vào sống chung. Trong quá trình chung sống, H. thường gần gũi và đùa giỡn với Khánh. Bởi vậy, Khánh đã nảy sinh tình cảm và có ý định giao cấu với cháu H. Tuy nhiên, do có chị Nhâm thường xuyên ở bên cạnh, nên Khánh không thực hiện được ý đồ. Vì thế, Khánh đã nảy sinh ý định giết chị Nhâm để được tự do quan hệ với H.

 

Bị cáo Khánh bị hội đồng xét xử tuyên án tử hình.

Vào khoảng 14 giờ 30 ngày 4-10-2008, Khánh chở chị Nhâm đi bắt ốc ở khu vực đất trống (nơi chuẩn bị xây dựng Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, thuộc KP3, phường Tam Hòa). Đi đến chỗ khuất, lợi dụng lúc chị Nhâm không để ý, Khánh đã dùng tay trái đập mạnh vào gáy làm chị Nhâm té ngã xuống đất. Thấy chị Nhâm nằm bất tỉnh, Khánh tiếp tục lật ngửa người, rồi bóp cổ nạn nhân. Thực hiện xong hành động dã man, Khánh bế xác chị Nhâm giấu vào một bụi cây gần đó rồi rời khỏi hiện trường. Đến ngày 9-10-2008, người dân ở KP3, phường Tam Hòa đã phát hiện xác chị Nhâm và trình báo với cơ quan Công an TP.Biên Hòa.

 

Sau khi gây án, Khánh lấy máy điện thoại di động của chị Nhâm nhắn tin vào máy của Khánh với nội dung: "Em đi Vũng Tàu xin việc", mục đích là để đánh lừa cháu H. Sau đó, Khánh rủ H. đi Vũng Tàu tìm mẹ. Tại Vũng Tàu, Khánh đã thuê nhà nghỉ và đòi quan hệ tình dục, nhưng H. không đồng ý. Ngày hôm sau, cả hai quay về phòng trọ và Khánh đã thực hiện hành vi cưỡng hiếp H. Ngày 12-10-2008, H. đã đến Công an phường Tam Hòa để tố cáo hành vi hiếp dâm của Khánh, đồng thời trình báo về sự mất tích của mẹ mình là có liên quan đến Khánh. Ngay sau đó, Khánh đã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ. Tại cơ quan công an, trên cơ sở chứng cứ và lời khai của H., bị cáo Khánh đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

 

Trước tòa, bị cáo Khánh thừa nhận đã giết chị Nhâm, nhưng phủ nhận việc xâm hại tình dục đối với cháu H. Mặc dù vậy, Hội đồng xét xử căn cứ trên những chứng cứ đã thu thập được của cơ quan điều tra và qua lời khai, nên đã tuyên phạt Đặng Công Khánh mức án tử hình đối với hai tội danh nói trên.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều