Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đề nghị truy tố các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh

03:06, 12/06/2010

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Huỳnh Văn Hay, Phạm Văn Nam, Trần Văn Đực và Nguyễn Thị Nương về hành vi mua bán trẻ em.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa chuyển sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng: Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Huỳnh Văn Hay, Phạm Văn Nam, Trần Văn Đực và Nguyễn Thị Nương về hành vi mua bán trẻ em.

 

* Từ bán con đẻ...

 

Nguyễn Thị Ngọc Hiền (SN 1970, ngụ ở phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) đã bỏ nhà đi nơi khác sinh sống. Để có tiền tiêu xài, Hiền đã làm tiếp viên ở một số quán cà phê "đèn mờ". Vào khoảng năm 2006, sau những lần quan hệ với khách làng chơi, Hiền đã mang thai ngoài ý muốn. Cũng thời gian này, Hiền gặp và chung sống như vợ chồng với Huỳnh Văn Hay (SN 1956, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đầu tháng 6-2007, Hiền đến Bệnh viện phụ sản Từ Dũ (TP.Hồ Chí Minh) sinh đôi được hai bé trai. Sau đó, một phụ nữ tự xưng tên Hoa đã không khó khăn gì để thuyết phục Hiền giao con cho chị ta và "bồi dưỡng" 8 triệu đồng.

 

Thế nhưng, điều bất ngờ hơn là sau đó chính Hiền và Hay cũng đã nảy sinh ý định tìm mua trẻ sơ sinh bán lại cho Hoa để kiếm lời. Vì vậy, Hiền và Hay thường lân la đến khoa sản bệnh viện trên địa bàn các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Cần Thơ và TP.Hồ Chí Minh... Chúng cũng hay lùng sục tại các khu nhà trọ của người lao động nghèo nhằm tìm kiếm những phụ nữ không đủ điều kiện nuôi con hoặc có con ngoài giá thú để hỏi mua với giá từ 5 - 15 triệu đồng/bé trai sơ sinh để bán lại kiếm lời.

 

* ... Đến hình thành đường dây mua bán trẻ sơ sinh

 

Phục vụ đắc lực cho việc mua bán trẻ sơ sinh của "vợ chồng" Hiền là Phạm Văn Nam (SN 1955, ngụ ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom). Nam vốn hành nghề chạy xe ôm ở khu vực thị trấn Trảng Bom, thường đưa rước các nữ tiếp viên ở những quán karaoke "đèn mờ", trong đó có Hiền.

 

Khi bước vào con đường mua bán trẻ sơ sinh, Hiền nhắm đến các cô gái "đồng nghiệp" thường không muốn nuôi con do lỡ mang thai ngoài ý muốn. Vì vậy, Hiền đã gặp Nam nhờ dẫn mối. Vốn quen biết nhiều gái làng chơi nên Nam đồng ý hợp tác làm ăn cùng "vợ chồng" Hiền. Chỉ trong khoảng vài tháng cuối năm 2007, Nam đã 5 lần dẫn mối cho Hiền tìm cách mua con của các cô gái và được hưởng hoa hồng đến 18 triệu đồng. Điểm "giao dịch" các trẻ sơ sinh thường là tại bệnh viện, thỉnh thoảng cũng diễn ra tại những địa điểm không cố định ở TP.Biên Hòa, huyện Trảng Bom hay TP.Hồ Chí Minh.

 

Ngoài "mối hàng" do Nam giới thiệu, "vợ chồng" Hiền còn thiết lập đường dây mua bán trẻ em với vợ chồng Trần Văn Đực - Nguyễn Thị Nương (quê ở tỉnh Sóc Trăng). Vợ chồng Đực vốn là nông dân bỏ xứ đi khắp nơi làm thuê kiếm sống. Năm 2007, khi vợ chồng Đực đang giữ đứa cháu ngoại sinh ngoài ý muốn tại một khu nhà trọ ở Bà Rịa - Vũng Tàu thì "vợ chồng" Hiền mò đến hỏi mua. Tuy không mua được đứa trẻ này, nhưng bù lại, "vợ chồng" Hiền đã thiết lập mối quan hệ và hợp tác mua bán trẻ sơ sinh với vợ chồng Đực. Vì thế, khi về lại quê cũ sinh sống, vợ chồng Đực ngoài công việc đồng áng còn tích cực lân la đến các bệnh viện để tìm xin hoặc mua trẻ sơ sinh rồi bán lại cho Hiền. Lời khai của vợ chồng Đực tại cơ quan điều tra cho biết, từ tháng 6-2007 đến tháng 10-2009, họ đã mua rồi bán lại cho Hiền 7 bé trai mới sinh vài ngày tuổi và được hưởng lợi từ 5-10 triệu đồng/trẻ.

 

Sau khi hợp tác làm ăn được một thời gian thì giữa "vợ chồng" Hiền và vợ chồng Đực nảy sinh mâu thuẫn. Vì thế, vào ngày 6-11-2009, Hiền cùng Hay đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú và khai báo vụ việc của vợ chồng Đực. Tại cơ quan điều tra, "vợ chồng" Hiền khai nhận đã mua bán hơn 25 bé trai sơ sinh. Những đứa bé này, chúng mang về TP.Hồ Chí Minh bán lại cho Hoa và một số đối tượng khác để thu lợi từ 5-10 triệu đồng/bé. Các cháu bé này sau đó được trao tay cho bọn mua bán trẻ em bán sang Trung Quốc. Từ lời khai của "vợ chồng" Hiền, cơ quan điều tra đã lần lượt bắt giữ Phạm Văn Nam và vợ chồng Đực.

 

Phạm Mai

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đồng Nai cho biết, đơn vị này đang phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Công an để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý những đối tượng dính líu đến đường dây mua bán trẻ sơ sinh.

Trong một diễn biến liên quan đến vụ án này, Công an TP.Hà Nội vừa bắt Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1986, quê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Thinh (SN 1968, quê ở tỉnh Hải Dương) khi đang cùng 7 đối tượng khác mua bán trẻ sơ sinh qua biên giới phía Bắc. Đây là số đối tượng từng tham gia mua bán trẻ sơ sinh cùng với "vợ chồng" Hiền.

Tin xem nhiều