Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt phá đường dây tiêu thụ thuốc lắc ở Biên Hòa

08:03, 28/03/2010

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh đã triệt phá được đường dây cung cấp "thuốc lắc" (dạng ma túy tổng hợp) vào địa bàn TP. Biên Hòa với số tang vật thu được hơn 300 viên và gần 100 triệu đồng...

Qua thời gian theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC17) Công an tỉnh đã triệt phá được đường dây cung cấp "thuốc lắc" (dạng ma túy tổng hợp) vào địa bàn TP. Biên Hòa với số tang vật thu được hơn 300 viên và gần 100 triệu đồng...

 

* Gã xe ôm kiêm giao hàng "thuốc lắc"

 

Qua theo dõi nắm tình hình, các trinh sát Phòng PC17 phát hiện từ vài tháng nay xuất hiện một số đối tượng từ TP.Hồ Chí Minh thường xuyên đến địa bàn Biên Hòa móc nối với dân chơi, con nghiện để mua bán "thuốc lắc". Bọn tội phạm ma túy thường liên lạc trước với "khách hàng" qua điện thoại di động và giao dịch lưu động ở những điểm hẹn kín đáo nhằm che mắt cơ quan chức năng, như tại các vũ trường, nhà nghỉ, bến xe, siêu thị... Trong số này, các trinh sát nhắm đến Lê Thanh Phúc (51 tuổi, ngụ ở quận 5, TP.Hồ Chí Minh) - đối tượng hành nghề xe ôm ở TP.Hồ Chí Minh nhưng thường xuyên lảng vảng đến Biên Hòa gặp gỡ nhiều đối tượng nghiện ngập.

 

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, khoảng 18 giờ ngày 15-3, nhận được tin báo Phúc xuất hiện tại nhà nghỉ P. (ở phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa), các trinh sát Phòng PC17 lập kế hoạch bao vây bắt quả tang. Tại đây, các trinh sát phát hiện Phúc đang bán "thuốc lắc" cho con nghiện L.V.H. (ngụ ở huyện Long Thành). Khám xét người Lê Thanh Phúc, các trinh sát thu được 35 viên "thuốc lắc", 1 hộp 5 viên "hàng khay", 1 hộp 10 viên "hàng đá", 2 điện thoại di động để liên lạc bán hàng, xe máy và hơn 1 triệu đồng... (tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng). Lê Thanh Phúc khai, thời gian chạy xe ôm, Phúc làm quen và nhận làm nhiệm vụ "giao hàng" thuê cho đối tượng tên Tốn (ở TP.Hồ Chí Minh). Thường thì mỗi lần có người đặt hàng và thỏa thuận giá cả qua điện thoại di động, Tốn sẽ đưa ma túy cho Phúc đi giao tại các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và Long An. Mỗi lần giao nhận hàng, ngoài việc trả tiền "thuốc lắc", khách hàng còn phải trả tiền công cho Phúc từ 300.000 - 1.000.000 đồng/chuyến (tùy số lượng hàng ít hay nhiều). Đồng thời, Phúc cũng nhận từ Tốn số tiền công tương đương như thế.

 

* "Ông trùm" đã xộ khám

 

Từ lời khai của Phúc, ngay trong đêm 15-3, một tổ trinh sát đã được cắt cử đến TP.Hồ Chí Minh truy bắt tên Tốn. Với sự hỗ trợ tích cực của Công an quận 7 và Phòng PC17 (TP.Hồ Chí Minh), các trinh sát nhanh chóng xác định "ông trùm" của đường dây cung cấp thuốc lắc vào Biên Hòa chính là Nguyễn Khắc Tốn (41 tuổi, đăng ký thường trú ở quận 10, nhưng đang tạm trú ở quận 7, TP.Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, Tốn là đối tượng ma mãnh nên luôn đề cao cảnh giác với những người không quen biết và liên tục thoắt ẩn thoắt hiện.

 

Nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, vào 2 giờ sáng ngày 16-3, các trinh sát đã bắt giữ được Tốn. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng này, công an thu giữ 300 viên thuốc lắc, 92 triệu đồng, 1.600 USD, 2 roi điện, 1 dao lê, 1 dao bấm... Bước đầu khai thác Nguyễn Khắc Tốn cho thấy, đây là "ông chủ" của một đại lý chuyên cung cấp "thuốc lắc" từ TP.Hồ Chí Minh vào Biên Hòa và các tỉnh lân cận. Bản thân Tốn là tay nghiện "thuốc lắc", thường xuyên la cà tại các vũ trường, quán bar ở TP.Hồ Chí Minh để chơi "hàng đá" và cung cấp ma túy cho các dân chơi, con nghiện ở vũ trường. Ngoài Phúc, dưới trướng của Tốn còn một số tay chân giang hồ làm nhiệm vụ giao hàng và bảo vệ Tốn.

 

Vụ án đang được cơ quan công an điều tra mở rộng, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng đàn em của Nguyễn Khắc Tốn đang lẩn trốn để xử lý theo pháp luật.

Phạm Mai

Tin xem nhiều