Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Triệt phá băng trộm két sắt liên tỉnh

07:02, 21/02/2010

Từ tháng 8-2008 đến đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm két sắt. Kẻ gian thường lựa chọn lúc chủ nhân những ngôi nhà khá giả nằm ở nơi thưa dân cư đi vắng để đột nhập vào phá két sắt lấy cắp tài sản.

Từ tháng 8-2008 đến đầu năm 2009, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm két sắt. Kẻ gian thường lựa chọn lúc chủ nhân những ngôi nhà khá giả nằm ở nơi thưa dân cư đi vắng để đột nhập vào phá két sắt lấy cắp tài sản. Nhiều trường hợp, bọn trộm khiêng luôn két sắt hoặc mang theo dụng cụ hàn xì cắt phá két để lấy tài sản tại chỗ.

 

Kết quả điều tra của công an cho biết, rạng sáng ngày 20-12-2008, kẻ gian đã đột nhập từ sân thượng lầu 2 nhà ông T.V.S. (ở phường Hố Nai, TP.Biên Hòa) rồi điềm nhiên mở cửa chính và cổng lấy đi một xe máy cùng két sắt đựng tiền, vàng trị giá hơn 2 tỷ đồng. Tiếp đó, vào trưa ngày 29-1-2009, lợi dụng lúc gia đình bà H.T.T. (ở xã An Phước, huyện Long Thành) đi vắng, kẻ gian đã cạy cửa sổ chui vào nhà lấy trộm chiếc xe máy hiệu Dream và két sắt đựng tiền, vàng, nữ trang với trị giá hơn 1 tỷ đồng.

 

Két sắt của chủ cửa hàng K.D. bị kẻ gian vứt bỏ phía sau nhà.

Trước đó, vào ngày 12-8-2008, kẻ gian cạy cửa chùa L.B. (ở xã Long Hưng, huyện Long Thành) đột nhập vào phòng ngủ của sư trụ trì lấy trộm một két sắt nhỏ bên trong có hơn 500 triệu đồng. Vụ đột nhập vào Công ty F.H. (ở ấp 6, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu) để phá két sắt lấy tiền vào rạng sáng ngày 24-10-2008 còn cho thấy bọn trộm ra tay rất táo bạo và chuyên nghiệp. Sau khi cạy phá trần nhà đột nhập vào bên trong, kẻ gian lùng sục khắp nơi và đã phát hiện một két sắt lớn để trong văn phòng công ty. Do không thể cạy phá, bọn trộm đã dùng hệ thống hàn xì để cắt két sắt, lấy đi hơn 1 tỷ đồng...

 

Liên tiếp nhiều vụ phá két sắt để trộm tiền, vàng xảy ra nhưng hung thủ chưa bị bắt giữ khiến tâm trạng người dân hoang mang, an ninh trật tự trên địa bàn càng thêm phức tạp. Trước tình hình này, Ban giám đốc Công an tỉnh đã xác lập chuyên án mang bí số 309K do đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh kiêm Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra làm trưởng ban chỉ đạo án. Các thành viên Ban chỉ đạo án gồm có: lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14), các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và lãnh đạo công an các địa phương nơi từng xảy ra các vụ trộm két sắt, với quyết tâm sớm đấu tranh triệt phá băng nhóm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản liều lĩnh này.

 

Sau khi xác lập chuyên án, Phòng PC14 đã kết hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các địa phương tiến hành thu thập chứng cứ liên quan đến các vụ phá két sắt, đồng thời lên kế hoạch chi tiết để đấu tranh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên môn, Ban chuyên án, qua nhiều tháng tích cực điều tra, truy xét đã dần xác định được manh mối những kẻ gây ra hàng loạt vụ phá két sắt trên địa bàn tỉnh.

Ngày 1-12-2009, chủ cửa hàng trang trí nội thất K.D. (ở ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, huyện Xuân Lộc) phát hiện cửa sắt nhà mình bị cắt và tủ sắt đựng tiền, vàng bị vứt bỏ ngoài vườn phía sau nhà. Theo chủ cửa hàng này, gần 100 triệu đồng và khoảng 2 lượng vàng lá, dây chuyền, nhẫn trong tủ sắt đã bị kẻ trộm lấy đi.

 

Đối tượng được đưa vào tầm ngắm đầu tiên của Ban chuyên án là Trần Văn Mạnh (21 tuổi, ngụ ở xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Mạnh là đối tượng từng có tiền án về tội trộm cắp và nghiện ma túy nặng. Sau khi đã thu thập, củng cố đầy đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của Mạnh, vào tháng 6-2009, Ban chuyên án đã quyết định bắt giữ Mạnh. Khai thác Mạnh, các trinh sát lần lượt bắt giữ các đối tượng đồng phạm trong băng nhóm chuyên phá két sắt gồm: Nguyễn Minh Nhật, Trần Văn Thi (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Được, Nguyễn Minh Nhân, Dương Văn Vinh (cùng 24 tuổi), Nguyễn Văn Thông (28 tuổi) và Văn Công Quý (21 tuổi).  

 

Phạm Mai  (Còn tiếp)

 

 

 

Tin xem nhiều