Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xuân Lộc: Nhiều giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông

09:01, 25/01/2010

Huyện Xuân Lộc có khá nhiều "điểm đen" về tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trong năm 2009, số vụ tai nạn đã giảm đáng kể...

Huyện Xuân Lộc có khá nhiều "điểm đen" về tai nạn giao thông. Tuy nhiên, trong năm 2009, số vụ tai nạn đã giảm đáng kể...

 

Theo số liệu thống kê của  Ban An toàn gia thông (ATGT) huyện Xuân Lộc, năm 2009 toàn huyện xảy ra 43 vụ tai nạn giao thông (giảm 24 vụ so với năm 2008), làm chết 54 người (giảm 22 người) và bị thương 31 người (giảm 8 người). Hầu hết các vụ tai nạn đều xảy ra trên tuyến quốc lộ 1A.

 

Trung tá Trần Kinh Thượng, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Xuân Lộc, cho biết: "Xác định nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông phần nhiều do vi phạm phía đi, thiếu chú ý quan sát và chuyển hướng đột ngột, đội đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo phân bổ lực lượng, thường xuyên tổ chức tuần tra, chốt chặn. Chúng tôi kiên quyết xử lý các trường hợp phóng nhanh, vượt ẩu và giành đường, lấn tuyến, từ đó đã hạn chế được đáng kể số vụ tai nạn. Năm 2009, trên địa bàn huyện không để xảy ra trường hợp tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nào".

 

Gắn dải phân cách mềm trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Suối Cát) góp phần hạn chế tai nạn giao thông.

Ngoài ra, ở những nơi tập trung đông dân cư, khu vực ngã ba, ngã tư - nơi có tuyến tỉnh lộ giao nhau với quốc lộ, trước kia được coi là những "điểm đen" về tai nạn giao thông, thì hiện nay, nhờ có các dải phân cách cứng, phân cách mềm (tim đường) và gờ giảm tốc, nên tình hình tai nạn giao thông đã có nhiều chuyển biến. 

 

Một giải pháp mang tính chất răn đe cao của huyện Xuân Lộc là, từ tháng 12-2009, lực lượng CSGT được phép mặc thường phục khi tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông. Mục đích của việc làm này là nhằm tạo sự thuận tiện cho CSGT trong việc phát hiện, bắt giữ các nhóm đua xe, phóng nhanh, vượt ẩu của thanh thiếu niên. Bên cạnh đó, tổ giao thông thuộc công an các xã, thị trấn trong huyện cũng được giao nhiệm vụ thường xuyên ra quân tuần tra, nhắc nhở người đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy và nghiêm túc chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Huyện Xuân Lộc cũng đã chú trọng đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm các tuyến đường nội ô thị trấn, xây dựng hành lang dành cho người đi bộ, lắp đặt thêm nhiều biển báo hiệu, cảnh báo nguy hiểm. Nhờ vậy, tình hình trật tự an toàn giao thông ở Xuân Lộc phần nào được kiểm soát, góp phần hạn chế tai nạn, ùn tắc giao thông.

Trung tá Trần Kinh Thượng, Đội phó Đội CSGT Công an Xuân Lộc cho biết: "Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra và kiên quyết xử lý các trường hợp tham gia lưu thông có sử dụng bia, rượu nhằm hạn chế đến mức thấp nhất số vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp tết sắp đến".

 

Hiện nay, để lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, đặc biệt là đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân trong những ngày trước, trong và sau Tết Canh Dần 2010, Ban ATGT huyện đang tích cực triển khai khắc phục các "điểm đen" về tai nạn ở một số địa điểm trên địa bàn xã Xuân Hòa. Đồng thời, đơn vị này cũng đang tiến hành duy tu, sửa chữa các dải phân cách mềm đã bị hư hỏng; đặt thêm các đèn cảnh báo, kẻ làn sơn cho người đi đường tại một số khu vực thường xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông. Ngoài ra, lực lượng CSGT Công an huyện cũng sẽ thường xuyên ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

 Ngọc Hoàng

 

 

 

 

Tin xem nhiều