Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Giúp trẻ em tránh xa cái xấu

09:01, 11/01/2010

Tình trạng trẻ em bỏ học, đi lang thang rồi trở thành những kẻ vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành và tổ chức xã hội đã có nhiều hành động, việc làm cụ thể để phần nào ngăn chặn tình trạng này.

Tình trạng trẻ em bỏ học, đi lang thang rồi trở thành những kẻ vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng đó, các cấp, ngành và tổ chức xã hội đã có nhiều hành động, việc làm cụ thể để phần nào ngăn chặn tình trạng này.

 

Mới đây, Tổ chức phi chính phủ Plan đã tổng kết một năm thực hiện dự án: "Ngăn ngừa trẻ chưa thành niên vi phạm pháp luật và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng" trên địa bàn TX.Long Khánh và TP.Biên Hòa. Thực tế cho thấy, thực trạng trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật ở nhiều  nơi, đặc biệt là tại các trung tâm đô thị lớn.

 

Tình trạng trẻ em phạm pháp đang có chiếu hướng gia tăng. (Ảnh minh họa)

Theo báo cáo của những đơn vị thực hiện dự án, kể từ khi có dự án Plan thì những hoạt động của các cộng tác viên thông qua tuyên truyền, ngăn ngừa và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho những đối tượng vi phạm pháp luật và có nguy cơ vi phạm pháp luật ở trẻ chưa thành niên trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Theo Phòng Giáo dục - đào tạo TX. Long Khánh, chương trình của dự án đã tiếp thêm nguồn lực cho ngành trong việc giáo dục pháp luật cho học sinh. Công an TX.Long Khánh thì kiến nghị, nên có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng này với ngành giáo dục để có kết quả tốt hơn trong việc giúp đỡ các em tránh xa nguy cơ vi phạm pháp luật.

 

Ông Nguyễn Văn Thanh (ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) là cộng tác viên của dự án nêu trên cho rằng, sự khó khăn về kinh tế của nhiều gia đình đã dẫn đến việc đầu tư, chăm lo cho con cái học hành còn hạn chế, nên tình trạng học sinh bỏ học và trở thành trẻ có nguy cơ vi phạm pháp luật khá cao. Bên cạnh đó, xã hội đang ngày càng phát triển, "cơn bão" thông tin từ internet dẫn đến trẻ chưa thành niên bị nhiễm những luồng thông tin xấu và dễ bị lôi kéo, kích động trở thành kẻ phạm tội.

 

Một cộng tác viên khác tại xã Xuân Tân, TX.Long Khánh là ông Huỳnh Lục thì nói: "Nhiều em, gia đình khá giả cũng... vi phạm pháp luật. Dân gian thường nói: "Bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa". Nhưng tiếc thay, phú quý cũng sinh ra trẻ em phạm pháp, có thể là do những lý do khác nhưng cũng có thể do sự nuông chiều thái quá của người lớn, vô tình tạo điều kiện cho trẻ ăn chơi quá đà dẫn đến hư hỏng".

Năm 2009, toàn ngành Tòa án tỉnh Đồng Nai đã giải quyết 2.891 vụ với 5.101 bị cáo. Trong số đó, theo đánh giá của các ngành bảo vệ pháp luật, tình trạng người chưa thành niên phạm tội có xu hướng tăng, với 336 bị cáo vị thành niên phạm tội bị tòa án đưa ra xét xử.

 

Một thiếu niên ở xã Bảo Vinh, TX.Long Khánh sau khi vào sống tập trung tại Trường giáo dưỡng số 4 trở về, cho biết: "Chỉ vì ham chơi mà cháu phạm pháp, nhận ra được lỗi lầm cháu ân hận lắm. Trở về được với gia đình cháu quyết tâm chuộc lỗi bằng hành động và việc làm của mình. Bản thân cháu rất muốn nhận được sự chia sẻ, cảm thông của gia đình và xã hội, để cháu được hòa nhập cùng mọi người".

 

Bà Lê Thị Quỳnh Lan (Ban quản lý dự án Plan tại Việt Nam) chia sẻ: "Chúng tôi tiếp tục chung tay với các địa phương để hỗ trợ, tăng cường các hoạt động giáo dục tại cộng đồng nhằm giúp đỡ các em tránh xa thói hư, tật xấu một cách có hiệu quả nhất".

Danh Trường

 

 

 

 

Tin xem nhiều