Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhiều lý do để... không cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn

09:11, 30/11/2009

Trong năm 2009, Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa đã tổ chức thi hành trên 1.500 vụ việc về hôn nhân và gia đình do tòa án chuyển sang. Trong đó, số vụ việc có liên quan đến cấp dưỡng nuôi con chiếm tỷ lệ không nhỏ.

Trong năm 2009, Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa đã tổ chức thi hành trên 1.500 vụ việc về hôn nhân và gia đình do tòa án chuyển sang. Trong đó, số vụ việc có liên quan đến cấp dưỡng nuôi con chiếm tỷ lệ không nhỏ.

 

Bà Nguyễn Thị Ngọc, quyền Trưởng Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa cho biết, việc cấp dưỡng nuôi con sau ly hôn bị chậm trễ, kéo dài hoặc thi hành không đều... có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là ý thức chấp hành pháp luật của đối tượng phải thi hành án chưa cao. Bà Ngọc viện dẫn: "Phần lớn đôi bên thỏa thuận thi hành theo tháng, mỗi tháng đóng góp cấp dưỡng từ 600 ngàn đến 1 triệu đồng. Do vậy, việc trợ cấp nuôi con có thể kéo dài trên 15 năm nên càng về sau việc thi hành án càng dây dưa".

 

Cũng theo bà Ngọc, số vụ việc hôn nhân và gia đình mà Thi hành án TP.Biên Hòa thụ lý ngày càng nhiều, trong đó không ít vụ việc liên quan đến trợ cấp nuôi con sau ly hôn. Để giải tỏa lượng án này, theo cơ quan Thi hành án TP.Biên Hòa, cần sự hợp tác tích cực từ nhiều phía, như giữa các đương sự, chính quyền cùng cơ quan nơi đương sự cư trú và làm việc. Đồng thời, cán bộ thi hành án khi thụ lý vụ việc rất cần sự nhiệt tình, công tâm và trách nhiệm.

 

Ông Lê Văn Hiếu, Phó trưởng Thi hành án dân sự TP.Biên Hòa, nói: "Luật quy định rất rõ, nhưng trên thực tế kết quả vẫn chưa cao vì không có biện pháp chế tài buộc người có trách nhiệm cấp dưỡng nuôi con thực hiện một lần hoặc trong vài năm để thuận lợi cho đối tượng được thụ hưởng. Thực tế cho thấy, càng kéo dài thời gian thi hành càng dẫn đến án tồn, thi hành không đều, không có điều kiện thi hành hoặc vì hoàn cảnh nên phải tạm hoãn thi hành...".

 

Qua tiếp xúc các đối tượng được thi hành và phải có trách nhiệm thi hành bản án của tòa án về vấn đề trợ cấp nuôi dưỡng con sau ly hôn, chúng tôi ghi nhận có nhiều nguyên nhân dẫn đến các bên liên quan không tiếp tục thực thi bản án như đã thỏa thuận. Trong đó có những nguyên nhân như: do hoàn cảnh kinh tế đang gặp khó khăn; "sợ" số tiền không đến tay các con hoặc thấy cha hay mẹ của con xây dựng hạnh phúc mới thì ghen tức nên chấm dứt trợ cấp; người nuôi dưỡng tuy không cần nhu cầu trợ cấp nhưng vẫn không tự nguyện yêu cầu cơ quan thi hành án cho ngưng khi đương sự không có điều kiện thi hành; một số trường hợp khác thì cố tình chây ỳ... Và còn nguyên nhân nữa: "Khi ly hôn, đương sự thay đổi nơi cư trú hoặc nơi cư trú không rõ ràng, làm nghề tự do cũng gây khó khăn không nhỏ cho cán bộ thi hành án trong quá trình xác minh tài sản, thu nhập và đôn đốc thực thi bản án" - bà Ngọc nói.

 

Nhưng dù lý do nào đi nữa thì vấn đề cần nói ở đây là, ngoài thực thi pháp luật, người trợ cấp nuôi con sau ly hôn cần nhớ rằng, đó còn là trách nhiệm của bậc sinh thành đối với con mình. Mặt khác, những đứa trẻ vô tội, là nạn nhân, chịu nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn, do đó việc trợ cấp nuôi con của cha hoặc mẹ còn là đạo lý.

Thành Nhân

Tin xem nhiều