Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đồ điện tử là tài sản dễ bị trộm cắp...

11:03, 02/03/2009

Số liệu thống kê của Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong hơn 800 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2008 thì trộm cắp tài sản chiếm trên 50% số vụ. Ngoài “đua nóng” xe máy, gần đây bọn trộm cắp thường nhắm đến đột nhập vào nhà dân lấy trộm đồ điện tử có giá trị...

Số liệu thống kê của Công an TP.Biên Hòa cho biết, trong hơn 800 vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn thành phố năm 2008 thì trộm cắp tài sản chiếm trên 50% số vụ. Ngoài “đua nóng” xe máy, gần đây bọn trộm cắp thường nhắm đến đột nhập vào nhà dân lấy trộm đồ điện tử có giá trị...

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thanh (27 tuổi, ngụ ở KP4, phường Quang Vinh) và Nguyễn Thanh Hoàng (20 tuổi, ngụ ở KP1, phường Bửu Long) về hành vi nhiều lần đột nhập vào nhà dân để trộm cắp tiền, điện thoại di động, máy tính xách tay... Đây là những đối tượng thuộc một trong các băng nhóm chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản mà Công an Biên Hòa bắt giữ trong thời gian gần đây.

Băng trộm chuyên bẻ khóa cửa phòng trọ bị công an bắt giữ, gồm các tên: Hà Văn Chung, Trần Văn Nam, Lê Hữu Hoàng

Trước đó, Công an Biên Hòa đã tiến hành gia hạn lệnh tạm giam đối với Hà Văn Chung (19 tuổi, quê ở Nghệ An), Trần Văn Nam (19 tuổi), Lê Hữu Hoàng (sinh năm 1992, cùng quê ở Thanh Hóa) để điều tra về hành vi trộm cắp. Đây là những thành viên chủ chốt trong băng nhóm chuyên bẻ khóa cửa đột nhập phòng trọ lấy trộm tài sản mà Công an Biên Hòa xác lập kế hoạch triệt phá trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm vừa qua.

Được biết, Nam, Hoàng và Chung đều là những đối tượng không nghề nghiệp, không nơi ở nhất định đã móc nối với một số đối tượng sống lang thang tại khu công viên Chiến Thắng (thuộc phường Long Bình) để bàn tính chuyện trộm cắp. Mỗi khi đêm xuống, chúng thường tổ chức thành nhóm từ 5-7 đối tượng chuẩn bị “đồ nghề” chia nhau tỏa khắp địa bàn trộm cắp tài sản của dân. Từ tháng 6 đến tháng 12-2008, bọn chúng đã liên tục thực hiện hàng chục vụ đột nhập phòng trọ vắng người, nhà dân để lấy trộm tài sản. Như khoảng 2 giờ ngày 15-12-2008, Nam, Hoàng và đối tượng tên Ngọc (chưa rõ lai lịch) mang mỏ lết tìm đến phòng trọ của chị Lê Thị Thanh Hà (ở KP3, phường An Bình) bẻ khóa cửa vào lấy trộm một dàn máy vi tính trị giá 2,5 triệu đồng. Sau khi đem bán được 1 triệu đồng chia nhau thì ngày hôm sau, cả bọn lại dùng mỏ lết bẻ khóa cửa phòng trọ của 2 chị Dương Thị Huyền Diệu và Lê Thị Tân Bình (đều ở KP3, phường An Bình) để trộm cắp 2 dàn máy vi tính, 2 đầu đĩa. Nhưng lần này chúng bị công an phát hiện và bắt giữ khi đang cất giữ số tài sản lấy trộm ngay tại phòng trọ chúng thuê... Cũng hành vi trộm tài sản, nhưng Phạm Hoàng Anh (tức Đem) 38 tuổi, ngụ ở KP.Bình Dương, phường Long Bình Tân và đồng bọn lại chọn cách đột nhập nhà dân bằng cách leo tường, cắt ô cửa kính, cạy chốt cửa sổ để chui vào trộm. Các đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm ngay tại khu phố mình ở và lấy nhiều xe máy, điện thoại, ti vi, đầu máy...

Năm 2008, qua công tác điều tra, truy xét, Công an Biên Hòa đã làm rõ hơn 370 vụ, bắt gần 400 đối tượng, thu hồi trả cho người bị hại tài sản tổng trị giá hàng tỷ đồng. Nhưng điều đáng nói ở đây là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của tội phạm trộm cắp thường xuất phát từ sự lơ là, chủ quan của người dân trong việc bảo vệ tài sản. Bên cạnh đó, việc quản lý đối tượng tại địa phương còn nhiều lỏng lẻo, nhiều đối tượng ở nơi khác trà trộn vào khu nhà trọ vắng chủ để gây án. Do đó, theo khuyến cáo của cơ quan công an, để đấu tranh, triệt phá và ngăn chặn loại tội phạm này, mọi người dân tự mình phải nâng cao cảnh giác, khi làm các loại cửa phải hàn khoen đôi, trước khi ngủ phải kiểm tra khóa cửa cẩn thận. Khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cũng như khi xảy ra mất trộm tài sản phải giữ nguyên hiện trường và báo ngay cho cơ quan công an đến thu thập dấu vết, truy tìm thủ phạm.

Phạm Mai

Tin xem nhiều