Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Vĩnh Cửu:
"Ưu ái" doanh nghiệp đầu tư bất chấp quy định của tỉnh

11:09, 08/09/2008

Ngày thứ ba 8-9 phiên tòa xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Vĩnh Cửu, hội đồng xét xử tiếp tục phần thẩm vấn ông Nguyễn Hoàng Huynh và các thành viên trong hội đồng bồi thường (HĐBT) huyện xung quanh việc HĐBT "ưu ái" cho nhiều doanh nghiệp được miễn, giảm tiền đền bù, phí sử dụng hạ tầng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Trong khi ông Huynh thừa nhận làm sai thì những người khác lại đổ thừa làm theo chỉ đạo của nguyên Chủ tịch huyện.

Ngày thứ ba 8-9 phiên tòa xét xử vụ tiêu cực đất đai tại huyện Vĩnh Cửu, hội đồng xét xử tiếp tục phần thẩm vấn ông Nguyễn Hoàng Huynh và các thành viên trong hội đồng bồi thường (HĐBT) huyện xung quanh việc HĐBT "ưu ái" cho nhiều doanh nghiệp được miễn, giảm tiền đền bù, phí sử dụng hạ tầng gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2 tỷ đồng. Trong khi ông Huynh thừa nhận làm sai thì những người khác lại đổ thừa làm theo chỉ đạo của nguyên Chủ tịch huyện.

 

* Ưu ái cho doanh nghiệp bất chấp quy định của tỉnh

 

Quang cảnh phiên tòa ngày 8-9-2008

 

Trong 2 năm 2003-2004, UBND tỉnh đã ký các quyết định cho một số doanh nghiệp được thuê đất tại khu công nghiệp xã Thạnh Phú và xã Thiện Tân làm nhà xưởng sản xuất. Sau khi có quyết định của tỉnh, UBND huyện làm tờ trình gửi hội đồng thẩm định bồi thường tỉnh, Sở Tài chính đề nghị mức giá đền bù đất (có nhân hệ số K) trên địa bàn là 19.600 đồng/m2. Căn cứ tham mưu của Sở Tài chính,  UBND tỉnh đã đồng ý với đề xuất của huyện và có yêu cầu: "UBND huyện chỉ đạo cho HĐBT huyện căn cứ mức giá đất này để khẩn trương tính toán, lập phương án bồi thường gửi hội đồng thẩm định tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định". Thế nhưng, khi triển khai phê duyệt phương án bồi thường đất cho các doanh nghiệp, ông Huynh với tư cách chủ tịch huyện, kiêm chủ tịch HĐBT huyện cùng các thành viên trong HĐBT đã lập nhiều tờ trình gửi UBND huyện đề nghị cho tự ý giảm giá bồi thường đất dưới mức 19.600 đồng/m2 mà không qua hội đồng thẩm định của tỉnh cũng như UBND tỉnh. Đơn cử như Công ty TNHH H.V., qua hai lần thuê đất, mở rộng nhà xưởng kinh doanh đã thuê hơn 47.000m2 đất. Thay vì áp giá bồi thường theo quy định của tỉnh, ông Huynh và HĐBT huyện đã hai lần giảm tiền thuê đất theo mức 15.000 đồng/m2, đồng thời không thu phí sử dụng hạ tầng (20%), gây thiệt hại cho nhà nước gần 450 triệu đồng. Tương tự, Công ty TNHH phát triển và mở rộng OD thuê hơn 20.000m2 đất để mở nhà xưởng sản xuất kinh doanh cũng được ông Huynh chỉ đạo cho HĐBT huyện áp giá bồi thường chỉ 6.525 đồng/m2. Đáng chú ý là trong cùng một quyết định của HĐBT huyện lại có 2 nội dung khác nhau khi có một bản quyết định phê duyệt thu phí hạ tầng, nhưng quyết định còn lại thì không phê duyệt thu phí hạ tầng. Với dự án này, ngân sách nhà nước đã thiệt hại hơn 350 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty TNHH sản xuất thương mại H.T. sau khi có đơn xin được giảm giá thuê đất đã được HĐBT huyện áp giá bồi thường đối với 70.000m2 đất công với giá 6.525 đồng/m2, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Tổng cộng, HĐBT huyện đã làm trái quy định của tỉnh khi "ưu ái" giảm giá thuê đất, miễn giảm phí sử dụng hạ tầng cho 11 dự án đầu tư của 7 doanh nghiệp, gây thiệt hại cho tài sản của người dân bị thu hồi đất và ngân sách nhà nước hơn 2 tỷ đồng.

 

* Đổ dồn cho Chủ tịch huyện

 

Bị cáo Nguyễn Hoàng Huynh cùng đại diện một số doanh nghiệp được "ưu ái" trả lời thẩm vấn của tòa.

 

Một vấn đề được đặt ra là nguyên Chủ tịch huyện Nguyễn Hoàng Huynh và các thành viên trong HĐBT huyện có sự "ưu ái" đặc biệt cho các doanh nghiệp này có nhằm mục đích hưởng lợi cho bản thân (?). Trả lời hội đồng xét xử, ông Huynh cho rằng sở dĩ ông làm sai là do ông muốn đẩy nhanh tiến độ đầu tư sản xuất của doanh nghiệp nhằm giải quyết công ăn việc làm cho người dân địa phương. Quan trọng hơn, theo ông Huynh là khi áp giá cho các doanh nghiệp thuê đất ông đã dựa vào quyết định cũ của tỉnh (quyết định 2963/QĐ-UBT ngày 16-8-2001) với giá đất chỉ 1.875 đồng/m2. Lời giải thích này không thuyết phục được tòa, bởi theo tòa, các dự án này thực hiện trong các năm 2003-2004, khi ngày 3-3-2003 UBND tỉnh đã có quyết định số 764/UBT trả lời thống nhất đề xuất giá đất 19.600 đồng/m2 của chính UBND huyện Vĩnh Cửu. Đến lúc này thì ông Huynh thừa nhận sai sót rằng khi áp giá cho thuê đất không để ý đến quyết định 764 mà chỉ dựa vào quyết định 2963.

Cùng sai phạm với ông Huynh trong việc "ưu ái" miễn, giảm tiền thuê đất, phí sử dụng hạ tầng cho các doanh nghiệp gây thiệt hại cho nhà nước hàng tỷ đồng còn có các ông Vũ Đình Ngôn, Lê Toàn Hiếu, Nguyễn Minh Huấn, Thái Văn Nghĩa - những người vốn là ủy viên, phó chủ tịch HĐBT huyện... Tuy nhiên, tại phiên tòa, nhiều bị cáo đổ lỗi mình làm sai là do phải làm theo "thư tay" của ông Huynh, do tin tưởng vào các thành viên khác, hay do không biết quyết định của tỉnh v.v.. Như ông Vũ Đình Ngôn khai tại tòa: Dù biết việc mình làm không đúng nhưng khi nhìn thấy tờ trình xin giảm tiền thuê đất của doanh nghiệp với bản "thư tay" có chữ ký, dấu mộc của chủ tịch huyện đành phải làm theo mà không dám phản đối, vì... sợ bị mất việc làm trong khi tuổi đã cao! Tương tự, ông Huấn cho biết, thấy tờ trình ông Ngôn đưa sang kèm theo "thư tay" của ông Huynh nên ký vào. Hay ông ủy viên HĐBT Lê Toàn Hiếu (nguyên Trưởng phòng Kinh tế huyện) giải thích lý do mình ký vào tờ trình giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp là vì không được họp với HĐBT, không hề biết đến quyết định 764 của UBND tỉnh. Còn Trưởng phòng Tài nguyên - môi trường Thái Văn Nghĩa, kiêm Phó chủ tịch HĐBT thì trả lời không nghiên cứu kỹ, không rành về giá đất theo quyết định của tỉnh. Bản thân tin tưởng vào các thành viên khác làm đúng nên thấy mọi người ký vào mình cũng ký theo...(!?).

 

Hôm nay 9-9, tòa sẽ tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo là thành viên trong HĐBT huyện.

NHÓM PV PLĐS

 

 

Tin xem nhiều