Ngày 23-9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Đại không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Đây là vụ án kéo dài gần 3 năm và đã qua bốn lần xét xử.
Ngày 23-9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.Hồ Chí Minh đã tuyên bị cáo Nguyễn Tấn Đại không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Đây là vụ án kéo dài gần 3 năm và đã qua bốn lần xét xử.
Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ một ngày đầu tháng 7-2005, Nguyễn Tấn Đại (SN1988) đi ngang qua nhà ông Nguyễn Hoàng G. (ở xã Phú Lộc, huyện Tân Phú) thì gặp con gái ông G. là cháu N.H.A (SN 1998) ở nhà một mình đang nằm trên võng. Đại đã dụ và bế cháu A. đi đến một rẫy nhãn giao cấu với cháu. Vụ việc được cháu A. kể lại cho mẹ nghe và mẹ cháu đã làm đơn tố cáo Đại ra cơ quan công an.
Năm 2006, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử hình sự sơ thẩm và tuyên phạt Đại 9 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Đại kháng cáo kêu oan. Ngày
Đến phiên xét xử sơ thẩm lần 2 vào ngày
P.V

![🔴[Livestream] - Sinh hoạt chi bộ tháng 10-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/hop-chi-bo_20260929090724.jpg?width=400&height=-&type=resize)



![[Ảnh] 12 năm ‘khép kín’ cao tốc nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/anh_4_20260929193029_20260929200139.jpg?width=500&height=-&type=resize)





