Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (Sở Y tế):
Thất thoát hàng trăm triệu đồng tiền thuốc điều trị

09:08, 04/08/2008

Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (trước đây là Trung tâm y tế khu công nghiệp) trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai vừa qua bị mất một số thuốc ở tổ dược, thuộc Khoa bệnh nghề nghiệp trị giá gần 237 triệu đồng. Điều đáng nói, kho thuốc này được thủ kho là trung cấp dược Nguyễn Thị Lan Anh niêm phong cửa kho mỗi khi ra về.

Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường (trước đây là Trung tâm y tế khu công nghiệp) trực thuộc Sở Y tế Đồng Nai  vừa qua bị mất một số thuốc ở tổ dược, thuộc Khoa bệnh nghề nghiệp trị giá gần 237 triệu đồng. Điều đáng nói, kho thuốc này được thủ kho là trung cấp dược Nguyễn Thị Lan Anh niêm phong cửa kho mỗi khi ra về.

 

Khi phát hiện mất thuốc mọi người không tìm thấy dấu hiệu cạy kho. Cũng cần nói, Trung tâm này có lãnh đạo và cán bộ, nhân viên các phòng chức năng trực 24/24 giờ nên việc bị trộm số lượng thuốc có giá trị lớn mà không bị phát hiện đã gây sự ngờ vực trong nội bộ. Thực tế ngay từ tháng 9 năm 2007, khi kiểm kê kho thuốc, kế toán dược Vũ Thị Hồng Hà phát hiện số thuốc bị hao hụt trị giá trên 99,69 triệu đồng. Vụ việc được kế toán Hà và thủ kho Lan Anh báo cho tổ trưởng tổ dược là dược sĩ Trần Kim Phụng biết. Thế nhưng không có ai báo cáo sự việc này cho Ban giám đốc Trung tâm biết.

 

Ba tháng sau, tháng 12-2007, kho thuốc lại được kiểm tra và phát hiện bị mất thêm một số lượng thuốc khác. Tổng cộng hai lần số thuốc bị mất trị giá đến trên 236,96 triệu đồng. Lúc này vụ việc mới được báo cho bác sĩ Nguyễn Văn Nhơn, Giám đốc Trung tâm. Vụ việc kéo dài mãi đến tháng 5- 2008 mới được xử lý. Thế nhưng việc xử lý của Hội đồng kỷ luật Trung tâm chưa nghiêm minh. Với giá trị tài sản nhà nước bị thất thoát hàng trăm triệu đồng, mà người có trách nhiệm trực tiếp là thủ kho Nguyễn Thị Lan Anh chỉ bị buộc thôi việc. Hội đồng kỷ luật không làm rõ vì sao thủ kho Lan Anh để mất số lượng lớn thuốc như vậy. Cũng không thể cho rằng thủ kho Lan Anh đã khắc phục hậu quả (đền đủ giá trị thuốc bị mất) rồi buộc thôi việc là xong (mới chỉ giải quyết xong trách nhiệm dân sự).

 

Điều đáng lưu ý là vào tháng 1-2008, cán bộ, nhân viên Trung tâm phát hiện kỹ thuật viên Bạch Nguyễn Thụy Hà là nhân viên của Tổ dược nói trên có gửi một số tân dược (tại phòng của kỹ thuật viên  tên Tâm) trùng hợp với số thuốc trong kho bị thất thoát. Vụ việc không được làm rõ đã gây nghi kỵ lẫn nhau giữa một số cán bộ, nhân viên có liên quan. Dư luận cho rằng, phải có sự thông đồng của một số người thì mới có thể chuyển nhiều lần số thuốc lấy cắp ra khỏi Trung tâm mà không bị phát hiện.

 

Trong vụ việc này, ngoài thủ kho Nguyễn Thị Lan Anh bị buộc thôi việc, Hội đồng kỷ luật trung tâm còn phê bình trước cơ quan đối với kế toán trưởng Võ Văn Quang, kế toán dược Vũ Thị Hồng Hà, tổ trưởng tổ dược Trần Kim Phụng vì có trách nhiệm liên đới; kỹ thuật viên Bạch Nguyễn Thụy Hà bị kiển trách trước cơ quan và không xét thi đua 6 tháng đầu năm.

 

Vụ việc vi phạm pháp luật mà không được xử lý đúng theo pháp luật thì liệu có nghiêm minh?

T.T

Tin xem nhiều