Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Long Thành tập trung triển khai các giải pháp chuyển hóa an ninh trật tự trên địa bàn

10:08, 06/08/2008

Thời gian gần đây, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám dốc Công an tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, Công an huyện Long Thành đã tập trung triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong việc triệt phá, các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Sau hơn một tháng ra quân, các điểm "nóng" về an ninh trật tự ở Long Thành đã được kiểm soát và bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan.

Thời gian gần đây, thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ban giám dốc Công an tỉnh về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, Công an huyện Long Thành đã tập trung triển khai nhiều biện pháp quyết liệt trong việc triệt phá, các băng nhóm tội phạm, tệ nạn xã hội. Sau hơn một tháng ra quân, các điểm "nóng" về an ninh trật tự ở Long Thành đã được kiểm soát và bước đầu mang lại những tín hiệu khả quan.

 

* Quản lý, giáo dục đối tượng từ gốc

 

Theo báo cáo của Công an huyện Long Thành, trong 6 tháng đầu năm 2008, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tiếp tục diễn biến phức tạp. Phạm pháp hình sự gia tăng cả về số vụ lẫn mức độ thiệt hại. Nổi lên là tình hình trộm cắp xe máy bằng hình thức "đua nóng", cạy cửa đột nhập, trộm cắp tài sản ở các khu công nghiệp; cướp giật; mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy; cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng v.v... Thiệt hại từ những vụ vi phạm này lên đến 60.000 USD, 650 EU tiền mặt và số tài sản ước tính trên 2,2 tỷ đồng. Hoạt động của bọn tội phạm đã gây bức xúc trong dư luận; đồng thời còn là thách thức đối với chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở địa phương. Một trong những nguyên nhân khiến an ninh trật tự trên địa bàn Long Thành diễn biến phức tạp là do lượng người nhập cư đổ dồn về các khu công nghiệp trên địa bàn Long Thành để tìm việc làm quá lớn, nhưng không đăng ký tạm trú. Trà trộn vào số người này còn có nhiều đối tượng bất hảo, tù tha về, đối tượng trốn lệnh truy nã, cướp giật, trộm cắp chuyên nghiệp đến thuê nhà trọ ẩn náu để tiếp tục gây án.

 

Một lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có nguy cơ phạm pháp do Công an huyện Long Thành tổ chức mới đây.

 

Để góp phần đẩy lùi các vụ phạm pháp trên địa bàn theo kế hoạch chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Công an huyện Long Thành đã tập trung xây dựng các phương án tập trung đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Thượng tá Lưu Minh Tâm, Phó trưởng Công an huyện Long Thành cho biết, kể từ đầu tháng 6-2008, ngay sau chiến dịch phối hợp với công an các địa phương tập trung đánh mạnh vào bọn tội phạm ẩn nấp ở vùng giáp ranh là xã Hố Nai 3, xã Phước Tân và phường Long Bình; đồng thời mở lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các đối tượng có nguy cơ phạm tội, Công an huyện Long Thành đã chủ động xây dựng, triển khai phương án phòng ngừa, đấu tranh với bọn tội phạm ở các điểm "nóng" về an ninh trật tự còn lại trên địa bàn.

 

Trong chiến dịch này, Công an huyện đã tập trung cao độ các lực lượng nghiệp vụ công an huyện, công an xã và chủ động phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể địa phương đồng loạt ra quân áp dụng triệt để các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, làm giảm mọi hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Với cách làm mạnh tay và kiên quyết nêu trên, các vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội ở địa bàn Long Thành bước đầu đã được kiềm chế. Đáng chú ý là trong việc thực hiện biện pháp phòng ngừa, Công an huyện Long Thành cùng với công an các xã: Phước Tân, Phước Thái, Tam Phước phối hợp với cơ quan tư pháp huyện mở ba lớp tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho trên 200 đối tượng là những người có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, các đối tượng bảo kê, cà phê đèn mờ, hoạt động mại dâm, đối tượng ma túy, các chủ kinh doanh nhà trọ, nhà nghỉ v.v... Thông qua lớp học này, đã giúp cho các đối tượng nhận thức rõ hơn về pháp luật, biết thế nào là hành vi phạm pháp, từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện, tránh vi phạm. Nhận thấy công tác quản lý, giáo dục đối tượng ngay từ gốc bước đầu đã mang lại hiệu quả, Công an huyện Long Thành tiếp tục đưa biện pháp này áp dụng ở các xã: An Phước, Long An, thị trấn Long Thành và sẽ nhân rộng mô hình đến các xã còn lại trong huyện vào thời điểm những tháng cuối năm.

 

* Tấn công mạnh mẽ vào các loại tội phạm

 

Có thể nói, trong quá trình thực hiện công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm theo chỉ đạo chung của Ban giám đốc Công an tỉnh bằng các biện pháp: tập trung quản lý, giáo dục đối tượng chặt chẽ từ cơ sở, Công an huyện Long Thành còn đặc biệt quan tâm chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ huyện, xã tiến hành rà soát, sưu tra lập danh sách các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, ma túy, gây án theo kiểu xã hội đen, nguy hiểm và các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn để triển khai kế hoạch triệt xóa. Ở các "điểm nóng" về an ninh trật tự như: Phước Tân, Phước Thái, Tam Phước, An Phước, Long An và thị trấn Long Thành, Công an huyện còn yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng củng cố hồ sơ, thu thập chứng cứ truy bắt số đối tượng trộm cắp, cướp giật, lừa đảo, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy, các băng, nhóm cờ bạc, hoạt động mại dâm, bảo kê v.v...

 

Băng cướp tài sản bị Công an huyện Long Thành bắt giữ trong đợt ra quân tấn công tội phạm.

 

Thông qua biện pháp quyết liệt này, trong hơn một tháng ra quân (từ 13-6 đến 31-7-2008), theo thống kê chưa đầy đủ, các lực lượng nghiệp vụ công an huyện và công an ba xã: Phước Tân, Phước Thái và Tam Phước đã điều tra, phát hiện và truy bắt 28 đối tượng phạm các tội danh: cướp, cướp giật, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc và tổ chức đánh bạc; cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ... thu giữ nhiều tang vật, phương tiện gây án. Ngoài ra cũng trong chiến dịch này, Công an huyện Long Thành và công an các xã còn lại cũng đã bắt giữ bảy đối tượng có lệnh truy nã, lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng bảy đối tượng, lập hồ sơ đưa năm gái mại dâm, 26 đối tượng ma túy đi cơ sở chữa bệnh và cai nghiện. Gọi hỏi răn đe hàng chục đối tượng hình sự khác trên địa bàn...

 

Cũng theo thượng tá Lưu Minh Tâm, với những kết quả nêu trên cho thấy sự chỉ đạo nhạy bén, kịp thời của Ban giám đốc Công an tỉnh, trực tiếp là đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh đã góp phần tạo ra luồng sinh khí mới trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Long Thành nói riêng. Kế thừa bài học kinh nghiệm này, Công an huyện Long Thành sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tích cực kéo giảm các vụ phạm pháp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

Việt Đức

 

 

 

 

Tin xem nhiều