Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người cung cấp "hồ sơ xin việc" là dân thất nghiệp

09:06, 17/06/2008

Tin "Truy tố trước pháp luật đối tượng làm giấy tờ giả" đăng trên báo Đồng Nai số 1462 đã nêu trường hợp làm giấy tờ giả, nhiều nhất là hồ sơ xin việc làm của Nguyễn Văn Nam ở cơ sở chụp hình tại xã An Phước (huyện Long Thành). Trong bản tin này cũng có đề cập đến một bị can khác tên Đỗ Anh Cường. Mới đây, cơ quan chức năng cho biết, Đỗ Anh Cường còn có tên gọi khác là Hà Văn Duyệt, sinh năm 1982, quê ở xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Tin "Truy tố trước pháp luật đối tượng làm giấy tờ giả" đăng trên báo Đồng Nai số 1462 đã nêu trường hợp làm giấy tờ giả, nhiều nhất là hồ sơ xin việc làm của Nguyễn Văn Nam ở cơ sở chụp hình tại xã An Phước (huyện Long Thành). Trong bản tin này cũng có đề cập đến một bị can khác tên Đỗ Anh Cường. Mới đây, cơ quan chức năng cho biết, Đỗ Anh Cường còn có tên gọi khác là Hà Văn Duyệt, sinh năm 1982, quê ở xã Hoằng Hóa (tỉnh Thanh  Hóa). Đã 26 tuổi, Cường vẫn không có nghề nghiệp ổn định và vào sống ở Đồng Nai với hai bàn tay trắng. Một hôm đang la cà trong một quán cà phê ở thị trấn Long Thành, Cường làm quen được với một người đàn ông tên Hùng. Qua trò chuyện, người đàn ông tên Hùng biết Đỗ Anh Cường đang thất nghiệp bèn gợi ý giúp cho "cần câu cơm" bằng cách bán hồ sơ xin việc làm cho người lao động đang có nhu cầu. Một bộ "hồ sơ xin việc" gồm: hai tờ sơ yếu lý lịch, một đơn xin việc, một phiếu khám sức khỏe, một giấy chứng nhận học Luật Lao động và một bản sao giấy CMND có đầy đủ dấu mộc, chữ  ký giả của giới chức  có thẩm quyền, được Hùng cung cấp với giá 31.000 đồng/bộ, Cường có thể bán lại cho người lao động có nhu cầu với giá từ 100.000 đến 110.000 đồng/bộ hồ sơ giả. Biết là có rất nhiều người lao động đang muốn xin việc làm ở các khu công nghiệp tại Long Thành, Nhơn Trạch, nhưng không có điều kiện về quê để chứng thực các giấy tờ trong hồ sơ xin việc cũng như lo đầy đủ các loại giấy chứng nhận theo yêu cầu của nơi tuyển dụng nên Đỗ Anh Cường hăng hái tham dự  vào "phi vụ" làm ăn mới!

Nhận 10 bộ "hồ sơ xin việc" đầu tiên do Hùng cung cấp, Cường tìm đến các khu công nghiệp để... "tiếp thị" và đã tiêu thụ được một cách nhanh chóng. Sau khi đồng ý  giá cả, khách hàng đưa cho Cường CMND và 5 tấm hình 3x4 thì chỉ khoảng một tuần sau đã nhận được bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh.

Mở rộng dần "phương thức làm ăn" ngoài lo toàn bộ hồ sơ xin việc, Cường còn đáp ứng cả nhu cầu làm giấy tờ lẻ, như cung ứng hai tờ sơ yếu lý lịch và một tờ đơn  xin việc khống có chữ ký, con dấu của Công an xã Phước Tân với giá 20.000 đồng, giấy khám sức khỏe có chữ ký của bác sĩ và con dấu Bệnh viện đa khoa Biên Hòa hoặc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Thành, giấy học Luật Lao động, giấy tạm trú tạm vắng... chỉ có 5.000 đồng/tờ.

Tính đến ngày bị bắt, theo như lời khai báo của Đỗ Anh Cường, anh ta đã mua của Hùng 40 bộ hồ sơ xin việc làm, 100 phiếu khám sức khỏe, 80 tờ sơ yếu lý lịch, 200 phiếu khai báo tạm trú - tạm vắng, 40 tờ đơn xin việc và 100 bản giấy chứng nhận đã học Luật Lao động...

Khám xét nơi ở của Đỗ Anh Cường tại ấp Long Đức 1, xã Tam Phước (huyện Long Thành), cơ quan điều tra còn thu giữ được một máy đánh chữ, một máy ép nhựa và hàng trăm loại  giấy tờ giả.

L.B.H

Tin xem nhiều