Liên quan đến vụ hai ông Đỗ Ngọc Chất và Phùng Thế San có những sai phạm trong khi thi hành án các vụ kiện dân sự gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tòa tuyên vô tội, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử lại vụ án theo hướng các bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Liên quan đến vụ hai ông Đỗ Ngọc Chất và Phùng Thế San có những sai phạm trong khi thi hành án các vụ kiện dân sự gây hậu quả nghiêm trọng nhưng được tòa tuyên vô tội, mới đây, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã có kháng nghị bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, đề nghị tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại TP.Hồ Chí Minh xét xử lại vụ án theo hướng các bị cáo phạm tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo Viện kiểm sát, trong quá trình công tác từ 1994-1996, hai ông Chất, San đã không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định của Pháp lệnh thi hành án dân sự dẫn đến việc ra các quyết định Thi hành án như: kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản... trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi này có đủ dấu hiệu cấu thành tội "Thiếu trách nhiệm..." được quy định tại điều 220 Bộ luật Hình sự năm 1985. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh nhận định, Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 1985 bao hàm điều chỉnh cả hành vi của người có chức vụ quyền hạn khi thực hiện chức năng, quyền hạn của mình nhưng không tuân thủ pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng... Nhưng căn cứ Nghị quyết 32/1999/QH10 của Quốc hội xét xử theo hướng có lợi cho bị cáo nên Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố hai ông này về tội "thiếu trách nhiệm..." theo khoản 1, Điều 285 Bộ luật Hình sự năm 1999 là có căn cứ.
Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-10-2007, Tòa án nhân dân tỉnh nhận định lỗi của hai ông Chất, San là cố ý, là hành vi ra quyết định trái pháp luật nhưng Bộ luật Hình sự năm 1985 chưa quy định tội danh này để từ đó tuyên xử các bị cáo không phạm tội là sự áp dụng pháp luật không đúng đắn. Bởi hành vi ra quyết định trái pháp luật là một hành vi cụ thể được bao hàm trong tội danh "thiếu trách nhiệm..." mà Bộ luật Hình sự năm 1999 đã tách thành tội danh riêng.
P.V




![[Chùm ảnh] Khoảnh khắc đẹp trên đường phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/5t_20260403135038.jpg?width=500&height=-&type=resize)






