Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Làm rõ chuyên án 107K

09:10, 05/10/2007

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007, trên địa bàn các huyện Định Quán và Trảng Bom đã xảy ra 2 vụ trộm cắp tiệm vàng gây xôn xao dư luận.

Hải và Toàn

Trong khoảng thời gian từ cuối năm 2006 đến đầu năm 2007, trên địa bàn các huyện Định Quán và Trảng Bom đã xảy ra 2 vụ trộm cắp tiệm vàng gây xôn xao dư luận.

Tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các dấu vết, chứng cứ của 2 vụ trộm, nhận thấy thủ đoạn của bọn trộm khá táo bạo, tinh vi, có khả năng do cùng một băng nhóm gây ra, nên Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh nhận thấy cần phải xác lập chuyên án để đấu tranh, đưa bọn trộm cắp ra ánh sáng. Được sự đồng ý của Ban giám đốc Công an tỉnh ngay sau đó chuyên án 107K truy xét băng trộm tiệm vàng được hình thành.

Trải qua một thời gian dài, cơ quan điều tra đã phát hiện tên Nguyễn Ngọc Hùng (tự Hùng Nouvo, SN 1982, cư ngụ ở ấp 4, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán), là đối tượng hiềm nghi trong chuyên án 107K, đã bị Công an quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh bắt quả tang về tội trộm cắp xe máy. Qua phối hợp với Công an quận Thủ Đức tiến hành đấu tranh, khai thác Nguyễn Ngọc Hùng về các hoạt động trộm cắp của y và đồng bọn trên địa bàn Đồng Nai, từ đây Phòng PC14 đã xác định Hùng chính là thủ phạm đã cùng với đồng bọn thực hiện 2 vụ trộm két sắt ở tiệm vàng Ngọc Hạnh và Thanh Kim Hương trước đó.

Lời khai của Nguyễn Ngọc Hùng cho thấy, khoảng tháng 11-2006, đồng bọn của Hùng là Nguyễn Bảo Toàn (Toàn đen, cư ngụ ở chợ Thái Bình, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa) cùng với Phạm Văn Luyện (cư ngụ ở An Lão, TP. Hải Phòng) và Phạm Văn Phương (ở An Lão, TP. Hải Phòng) cùng tạm trú tại khu vực chợ Sặt, phường Tân Biên (TP. Biên Hòa), dùng xe Wave chở nhau đến nhà Hùng ở xã Phú Ngọc (huyện Định Quán) chơi. Tại đây bọn chúng bàn bạc rủ nhau đi trộm. Sau khi thống nhất kế hoạch, đến 3 giờ sáng, chúng kéo đến tiệm vàng Ngọc Hạnh ở xã Túc Trưng và dùng đoản sắt mở khóa cổng, khóa cửa tiệm vàng, lẻn vào bên trong khiêng két sắt rồi đưa ra xe chở đi về hướng xã La Ngà đục phá két sắt lấy vàng đem đến các tiệm vàng ở Bình Dương, Bình Phước tiêu thụ. Việc bán vàng ăn trộm được chúng chia thành nhiều lần. Tổng cộng Hùng được chia hơn 20 triệu đồng.

Tang vật vụ cướp.

Sau khi thực hiện vụ trộm tiệm vàng Ngọc Hạnh trót lọt, thấy cơ quan công an chưa có động tĩnh gì, nên vào một đêm cuối tháng 1-2007, theo kế hoạch đã hẹn trước, Hùng dùng xe Nouvo chở Luyện đến khu vực trạm cân, huyện Trảng Bom để gặp Đỗ Quốc Hải (tự Hải đồng, cư ngụ ở ấp Ngũ Phúc, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) và tên Phạm Văn Phương, tiếp tục rủ nhau đi trộm ven quốc  lộ 1A (lúc này Hải và Phương chạy xe ô tô 12 chỗ đến điểm hẹn).

Đợi đến 3 giờ sáng ngày 25-1-2007, Hải lái xe ô tô đậu trước tiệm vàng Thanh Kim Hương, trên xe bọn chúng đã chuẩn bị sẵn dụng cụ để phá cửa như: búa, cây sắt, kìm, mũi đục, đoản sắt v.v... Hải ngồi trên ghế tài xế, còn Phương, Hùng, Luyện thực hiện việc cạy cửa tiệm vàng. Sau khi mở được cửa, chúng khiêng chiếc két sắt cao khoảng 1,4m của tiệm vàng bỏ lên xe ô tô rồi chạy về khu vực khu công nghiệp La Ngà, dùng dụng cụ phá két sắt để lấy tiền, vàng. Số tài sản lấy được ở tiệm vàng Thanh Kim Hương được chia ra làm 4 phần, trong đó Hùng được chia khoảng 200 triệu đồng.

Qua kết quả khai thác Nguyễn Ngọc Hùng, ngày 27-7-2007, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC14) đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Bảo Toàn (Toàn đen); ngày 29-7-2007, tiếp tục bắt khám xét khẩn cấp tên Đỗ Quốc Hải và Phạm Văn Phương. Riêng tên Luyện đã bỏ trốn và đang được tiếp tục truy bắt.

Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Đ.V

 

                     

Tin xem nhiều