Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt băng "đua nóng" có quan hệ dắt dây...

10:08, 17/08/2007

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đang khẩn trương kết thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản đối với băng nhóm "đua nóng" xe gắn máy do Trương Thế Quý và Trần Văn Lực cầm đầu. Đây là băng nhóm tội phạm khá nguy hiểm với hàng chục tên, có quan hệ dắt dây, móc nối với nhau đi gây án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Biên Hòa đang khẩn trương kết thúc quá trình điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị truy tố về tội trộm cắp tài sản đối với băng nhóm "đua nóng" xe gắn máy do Trương Thế Quý và Trần Văn Lực cầm đầu. Đây là băng nhóm tội phạm khá nguy hiểm với hàng chục tên, có quan hệ dắt dây, móc nối với nhau đi gây án.

 

* "Đua nóng" chuyên nghiệp

 

Trương Thế Quý (23 tuổi, quê ở Thanh Hóa), Trần Văn Lực (27 tuổi, quê ở Nghệ An), Nguyễn Tiến Dũng (26 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), Phạm Thanh Hải (19 tuổi, quê ở Đắc Nông), Nguyễn Trọng Hồng (27 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), Phạm Hữu Huy (26 tuổi, quê ở Thừa Thiên - Huế), Nguyễn Xuân Tuyến (23 tuổi, quê ở Hà Tĩnh), Nguyễn Văn Phương (23 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mai Văn Cường (27 tuổi, tạm trú ở khu phố 6, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) đều là những đối tượng từ các địa phương khác đến địa bàn Biên Hòa thuê nhà trọ sinh sống. Thay vì chăm chỉ lao động kiếm những đồng tiền lương thiện, bọn chúng lại câu kết cùng nhau đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài thoải mái mà không đổ mồ hôi, công sức. Các đối tượng trong băng nhóm này đều là dân "đá xế" và lúc đầu chúng không hoạt động chung với nhau. Nhưng do cùng nhóm tội phạm "đá xế" và có cùng mối tiêu thụ tài sản trộm cắp được nên trong thời gian hoạt động bọn chúng dần quen biết. Mỗi khi một tên trong nhóm bị bắt, tên còn lại trong nhóm tiếp tục đi tìm đồng bọn mới để thành lập nhóm đi gây án.

Lúc đầu nhóm chỉ gồm Quý, Lực, Hải hoạt động. Dù chỉ có 3 tên nhưng nhóm hoạt động rất mạnh nhờ sự tinh vi, xảo quyệt. Chỉ trong thời gian rất ngắn từ cuối tháng 1 đến ngày 12-2-2007, chúng đã cùng nhau "đua nóng" 10 chiếc xe gắn máy của người dân trên địa bàn Biên Hòa và các huyện Long Thành, Trảng Bom. Trong đó có những vụ chúng "ăn dày" liên tục mỗi ngày. Trong đó, chỉ trong 4 ngày (từ ngày 31-1 đến 3-2-2007), chúng liên tục trộm hết 4 chiếc xe gắn máy. Đến ngày 5-2-2007, chúng lại tiếp tục "đua nóng" chiếc Wave Alpha của anh Bùi Sỹ Lập (ở phường An Bình, TP. Biên Hòa) khi phát hiện anh Lập dựng xe trước cửa nhà mà không có người trông coi. Và ngày 12-2-2007, khi đang đi trên quốc lộ 15 (đoạn thuộc KP6, phường Long Bình, TP. Biên Hòa), Quý, Hải, Lực thấy có vụ tai nạn giao thông xảy ra, chiếc xe Wave Alpha của người bị nạn là ông Võ Đại (56 tuổi, quê ở Nghệ An) để bên lề đường. Chúng liền lợi dụng lúc mọi người chú ý đến vụ tai nạn mất tập trung đã dàn cảnh đứng che chắn để cho tên Hải dắt chiếc xe đi bán...

 

* Lòng tham không đáy

 

Sau thời gian gây án liên tục, cả bọn kiếm được số tiền rủng rỉnh trong túi nên nhân dịp Tết Nguyên đán sắp đến, Hải, Lực bèn rủ nhau về quê hưởng thụ. Tên Quý còn ở lại Biên Hòa do cảm thấy chưa đủ nên tiếp tục rủ tên Nguyễn Tiến Dũng đi "đá xế".

Nhưng vào ngày 18-2-2007, khi Quý, Dũng định ra tay "đua nóng" chiếc Wave RS của chị Nguyễn Thị Hà Giang ở tổ 24, khu Phước Hải (TT Long Thành) thì bị quần chúng nhân dân phát hiện truy bắt. Hai tên bỏ lại chiếc xe của chị Giang và lên xe tẩu thoát. Chạy được một đoạn thì bị ngã xe nên chúng bỏ luôn chiếc xe để chạy bộ thoát thân. Sau phi vụ thất bại phải chạy trối chết mới thoát thân, tên Dũng bỏ về quê ăn Tết. Thế nhưng tên Quý vẫn cố ở lại Biên Hòa rủ rê các đối tượng Nguyễn Trọng Hồng, Nguyễn Xuân Tuyến tiếp tục đi hành nghề "đá xế". Với nhóm mới này, Quý và đồng bọn đã trộm cắp được 2 chiếc xe gắn máy gồm: Chiếc xe gắn máy Wave RS của anh Phạm Văn Quang (ở ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom), chiếc Wave Alpha của chị Phạm Thị Huyền Trang (ở khu phố 6, Tân Biên, TP. Biên Hòa).

Đến ngày 27-2-2007, trong một lần "đá xế" riêng, các tên Hồng và Tuyến bị phát hiện và bị bắt giao công an xử lý. Đến ngày 1-3-2007, tên Quý cũng bị công an bắt. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, hai tên Tuyến, Hồng và một số đối tượng khác cũng kịp "đua nóng" thêm hai chiếc xe gắn máy.

Dù tên Quý, Hồng, Tuyến bị bắt, nhưng sau khi ăn Tết vào, từ 17-3-2007, các tên Lực, Hải và Dũng lại tiếp tục rủ nhau đi "đá xế" cho đến ngày 4-2007 thì cả 3 bị Công an Biên Hòa bắt gọn. Tuy vậy, các tên còn lại trong băng nhóm này lại tiếp tục dắt dây móc nối cùng các đối tượng khác tiếp tục đi "đá xế". Trong đó, nguy hiểm nhất là băng nhóm trộm cắp liên tỉnh do Nguyễn Văn Vĩnh (19 tuổi, quê ở Phú Thọ) và Đàm Xuân Tùng (23 tuổi, quê ở Bắc Giang) cầm đầu. Băng nhóm này đã gây ra hơn 30 vụ bẻ khóa cửa trộm cắp và "đua nóng" xe gắn máy trên địa bàn Biên Hòa, Trảng Bom, Long Thành và các tỉnh Tiền Giang, Long An... Qua điều tra theo dõi, từ ngày 6-6 đến giữa tháng 7-2007, Công an Biên Hòa cũng đã tóm gọn băng nhóm này...

P.M

 

Các tên: Quý, Lực, Tuyến, Tùng, Dũng.

Tin xem nhiều