
Địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận với hàng trăm công ty đang hoạt động tại các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Ngoài lực lượng lao động ở địa phương, các công ty còn mở rộng tìm kiếm lao động ra tận các tỉnh miền Trung, miền Bắc... Lượng lao động từ các tỉnh khác đổ về Biên Hòa sinh sống và làm việc ngày càng nhiều.
Địa bàn thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận với hàng trăm công ty đang hoạt động tại các khu công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động rất lớn. Ngoài lực lượng lao động ở địa phương, các công ty còn mở rộng tìm kiếm lao động ra tận các tỉnh miền Trung, miền Bắc... Lượng lao động từ các tỉnh khác đổ về Biên Hòa sinh sống và làm việc ngày càng nhiều. Bên cạnh những lao động đáp ứng đủ yêu cầu tuyển dụng của các công ty thì cũng có khá nhiều người không được nhận vào làm việc vì hồ sơ xin việc thiếu sót một vài yếu tố nào đó, như: sức khỏe, trình độ học vấn, chưa đủ tuổi lao động, hộ khẩu không rõ ràng, giấy chứng nhận học Luật Lao động...
Đối với những người này, lỡ khăn gói đến Đồng Nai tìm việc nên muốn quay về quê nhà cũng khó vì hết tiền tàu xe hoặc có trở về quê nhà cũng không có việc làm.... Do đó, để tìm được việc làm ở đây, họ sẵn sàng chịu mất thêm một khoản tiền xin việc thông qua nhờ vả người trong công ty hoặc làm hồ sơ giả. Nắm bắt được nhu cầu quá bức thiết của số lao động này, một số người đã lợi dụng làm giả hồ sơ cung cấp cho họ để trục lợi. Từ đây, nhiều đường dây làm giả hồ sơ rất chuyên nghiệp được hình thành để làm giả hàng trăm hồ sơ xin việc cung cấp cho người lao động có nhu cầu với giá vài trăm ngàn đồng/bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh.
Sau một thời gian điều tra theo dõi hoạt động của các đối tượng làm hồ sơ giả này, ngày 25-9-2006, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP. Biên Hòa) đã bất ngờ tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Nguyễn Cảnh Cường, 25 tuổi, ngụ ở ấp 4, xã An Hòa (huyện Long Thành) ngay tại phòng trọ của Cường tại phường Long Bình khi y đang tiến hành giao 2 hồ sơ xin việc cho khách hàng là T. và N. Từ đây, cả một đường dây làm hồ sơ xin việc giả đã được bóc gỡ. Chúng gồm: Nguyễn Cảnh Cường, Phạm Văn Cường (21 tuổi, ngụ xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc), Trần Quang Kỳ (20 tuổi, quê ở xã Nghi Đức, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) và Đinh Xuân Trường (19 tuổi, quê ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình). Đồng thời, qua tiến hành khám xét phòng trọ của Nguyễn Cảnh Cường, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng chục con dấu giả của các cơ quan nhà nước như: dấu mộc tròn ghi Trung tâm y tế Biên Hòa, dấu tròn ghi Công an xã Phước Tân (huyện Long Thành), 15 dấu mộc vuông các loại ghi tên bác sĩ, trưởng công an, dấu chức danh, dấu chứng nhận sức khỏe loại 1, loại 2... cùng hàng trăm giấy tờ đã được đóng dấu mộc giả, chữ ký giả.
Khai nhận ban đầu của các đối tượng tại cơ quan điều tra cho biết, Nguyễn Cảnh Cường có hai tiệm kinh doanh photocopy ở tổ 2 và 3 khu phố 7, phường Long Bình (TP. Biên Hòa). Tuy nhiên, để tăng thêm thu nhập, Cường không chỉ nhận phô tô hồ sơ, tài liệu cho khách hàng mà còn lôi kéo, móc nối tìm người có nhu cầu làm hồ sơ xin việc giả để làm. Tại 2 tiệm kinh doanh photocopy của mình, Cường thuê Kỳ và Văn Cường trông coi với tiền lương tháng chỉ 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiệm vụ của Kỳ và Văn Cường không chỉ trông coi ở đây mà phải tích cực đi tìm mối cần làm hồ sơ xin việc giả để giao cho Cường. Theo đó, sau khi bắt mối được người có nhu cầu làm hồ sơ giả, Kỳ và Văn Cường giao cho Cảnh Cường làm với giá 250 ngàn đồng/bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh. Bất cứ người nào có nhu cầu xin việc nhưng hồ sơ không đầy đủ (chưa đủ tuổi lao động, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nghiệp tốt nghiệp THPT, hộ khẩu, sơ yếu lý lịch...), Cường đều lo tất. Thậm chí, khách hàng chỉ cần đưa cho chúng một giấy phô tô chứng minh nhân dân và 6 tấm hình thẻ thì chỉ vài ngày sau có thể nhận lại một bộ hồ sơ xin việc hoàn chỉnh có đầy đủ chữ ký, dấu mộc đỏ hẳn hoi mà không phải ai cũng có thể phân biệt được.
Ngoài ra, Cảnh Cường còn mở rộng đường dây làm ăn của mình bằng cách móc nối với Đinh Xuân Trường, nhân viên của Công ty dịch vụ việc làm Cửu Long (ở khu phố 6, phường Long Bình), để nhận làm hồ sơ xin việc giả cho người lao động có nhu cầu. Mỗi khi tìm được mối, Trường sẽ trực tiếp nhận tại công ty và giao lại cho Cường làm giả. Mỗi bộ hồ sơ giả như thế, Trường sẽ ăn tiền chênh lệch của người lao động từ 50 ngàn - 100 ngàn đồng. Đặc biệt, khi khám xét chỗ làm việc của Trường, cơ quan điều tra còn thu giữ hàng trăm giấy chứng nhận học luật lao động của Công ty dịch vụ việc làm Cửu Long đã được đóng mộc và ký khống để bán cho người lao động với giá 25.000 đồng/giấy.
Việc tích cực điều tra triệt phá băng nhóm chuyên làm hồ sơ xin việc giả của Nguyễn Cảnh Cường và đồng bọn là thành tích rất đáng ghi nhận của các chiến sĩ Công an thành phố Biên Hòa. Nhưng trên hết là đã góp phần lập lại trật tự của hoạt động xin việc làm đang rất bát nháo như hiện nay.
T.P



![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 20-4-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/huydongtiengui4-2026_20260419223750.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video] Sôi nổi Giải Việt dã truyền thống Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đồng Nai lần I năm 2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/dai_viet_da.mp4.00_00_10_17.still002_20260419212750.jpg?width=400&height=-&type=resize)







