Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trinh sát trẻ tham gia phá nhiều án lớn

07:08, 22/08/2006

Vừa tốt nghiệp đại học, Nguyễn Văn Thơ được đưa về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) - Công an Đồng Nai. Nhiệm vụ đầu tiên của anh trinh sát trẻ là rà soát lại tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm trên địa bàn TX. Long Khánh.

Vừa tốt nghiệp đại học, Nguyễn Văn Thơ được đưa về công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) -  Công an Đồng Nai. Nhiệm vụ đầu tiên của anh trinh sát trẻ là rà soát lại tình hình hoạt động của các băng nhóm tội phạm trên địa bàn TX. Long Khánh. Nhờ nỗ lực, tự thân và sự giúp đỡ của đồng đội, quần chúng, Nguyễn Văn Thơ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc "khởi động" với công việc chưa thật sự cam go, thách thức, nhưng Nguyễn Văn Thơ đã bắt đầu hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc chung vai, sát cánh với đồng đội và củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân. Bài học quý báu đó giúp anh thành công trong công việc.

Nhờ biết chung vai, sát cánh với các anh em trong đơn vị, anh đã tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn, bắt nhiều băng nhóm tội phạm, góp phần đem lại sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân, điển hình là các chuyên án: triệt phá nhóm tội phạm tiêu thụ xe gắn máy bằng hình thức giả mạo giấy chứng nhận đăng ký xe để hợp thức hóa các xe do người khác phạm tội mà có; chuyên án triệt phá băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn "rơi vàng" hoạt động liên tỉnh; điều tra triệt phá 2 nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển vật liệu nổ trái phép với số lượng lớn; đấu tranh triệt phá nhóm tội phạm trộm phụ tùng ô-tô; đấu tranh chống bọn khai thác vận chuyển gỗ trái phép tại địa bàn huyện Xuân Lộc; triệt phá đường dây làm giấy phép lái xe giả; điều tra triệt phá một nhóm tội phạm trộm cắp trên địa bàn TP. Biên Hòa ... và nhiều chuyên án khác bắt giữ hàng chục đối tượng chuyên trộm cắp, cướp giật tài sản, làm giấy tờ giả... trên địa bàn Biên Hòa  và các tỉnh lân cận.

Với những thành tích trên, trung úy Nguyễn Văn Thơ 3 năm liền anh đạt danh hiệu chiến sĩ giỏi, năm 2004 đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được UBND tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh, Tỉnh đoàn tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Không chỉ dốc sức cho việc lập kế hoạch phá án, anh còn cùng đồng đội kết hợp với các cơ quan đoàn thể, quần chúng nhân dân xây dựng, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự xã hội. Theo anh, thành tích của các chiến sĩ cảnh sát không chỉ thể hiện ở những con số phá được bao nhiêu vụ án, bắt được bao nhiêu đối tượng mà quan trọng hơn là công tác phòng ngừa xã hội, ngăn chặn mầm mống phát sinh tội phạm.

Bình Lăng

Tin xem nhiều