Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Xét xử vụ công an và dân phòng đánh chết người tại sân UBND xã Suối Cao
* Xuất hiện những tình tiết mới liên quan đến Trưởng công an xã

10:07, 28/07/2006

Sáng ngày 28-7, tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử lưu động vụ án công an và dân phòng đánh chết người tại sân UBND xã Suối Cao.

Bị cáo Sơn (áo trắng) và 2 bị cáo Hoàng, Đức

Sáng ngày 28-7, tại Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc, Tòa án nhân dân tỉnh đã đưa ra xét xử lưu động vụ án công an và dân phòng đánh chết người tại sân UBND xã Suối Cao.

 

Theo cáo trạng, gần trưa 8-12-2005, công an ấp Trà Rang bắt được Trịnh Công Huân (dùng bả thuốc bắt trộm chó) giải giao cho Công an xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc). Tối đó, tại trụ sở Công an xã, trong lúc Huân đang ngồi trong phòng làm việc với anh Nguyễn Văn Lâm thì bất ngờ bị Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1962, trưởng công an ấp Bầu Sình, xã Suối Cao), Trần Thanh Hoàng (sinh năm 1972, tổ trưởng) và Phạm Văn Đức (sinh năm 1969, đội viên dân phòng ấp Bầu Sình) từ ngoài vào phòng đánh Huân tới tấp. Thấy cả nhóm vô cớ đánh người, anh Lâm và 2 công an khác là Nguyễn Minh Cường, Mai Xuân Long can, không cho đánh, rồi đẩy ba người này ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi phòng, thấy anh Hoàng Thủy Lâm, nhà ở xã Quang Trung (huyện Thống Nhất), là người chủ thuê Huân làm công, đang ngồi ở ghế đá phía trước văn phòng Công an xã (nằm trong khuôn viên UBND xã Suối Cao) để chờ làm thủ tục bảo lãnh cho anh Huân, cả bọn liền nhào đến đánh tới tấp vào đầu, bụng và các bộ phận khác trên thân thể anh Lâm. Vừa đánh Sơn còn bảo Hoàng giật điện thoại của anh Lâm xem thử anh Lâm đã gọi đi đâu.

Lúc này, các anh Cường, Long và Hoàng Bá Hóa thấy anh Hoàng Thủy Lâm bị đánh liền chạy tới can ngăn. Nhưng ba tên Sơn, Hùng, Đức dường như đã say máu nên bất chấp và tiếp tục đánh, có tên còn nắm đầu anh Lâm đập xuống nền gạch... Bị đánh quá dã man, anh Lâm đã chết trước khi được đưa vào trạm xá xã do đa chấn thương.

Trước tòa, các bị cáo khai do bức xúc vì trước đó ở ấp Bầu Sình có bị mất trộm chó và do quá say rượu nên đã đánh chết nạn nhân. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sơn 20 năm tù, bị cáo Hoàng 16 năm tù và bị cáo Đức 10 năm tù về tội giết người. Ngoài ra, các bị cáo còn phải chia nhau bồi thường cho thân nhân của nạn nhân gần 36 triệu đồng và có trách nhiệm đóng góp để nuôi 2 người con của anh Lâm (sinh năm 1996 và 1998) cho đến đủ 18 tuổi.

Đây là một bản án nghiêm khắc được nhiều người dự khán phiên tòa đồng tình. Tuy nhiên, cũng tại phiên tòa đã xuất hiện những tình tiết mới có liên quan đến ông Trần Quốc Đồng, Trưởng công an xã Suối Cao. Theo một số nhân chứng và các bị cáo tại phiên tòa thì ông Trần Quốc Đồng là người vào buổi chiều hôm đó đã cùng với vài người ở công an xã và xã đội đi ăn nhậu cùng với anh Hoàng Thủy Lâm và đối tượng bắt trộm chó Trịnh Công Huân. Bản kết luận điều tra của Công an tỉnh về vụ án này cũng đã ghi: "...Đến khoảng 18 giờ thì Huân, Lâm (nạn nhân), Hùng, Thành cùng với đồng chí Đồng, Long, Hoàng Bá Hóa (xã đội) đến ngã tư gần UB xã để ăn lẩu...". Chính do những tình tiết mới này, đại diện gia đình nạn nhân và luật sư Trần Quốc Khánh (bảo vệ quyền lợi cho người bị hại) đã đề nghị khởi tố ông Trần Văn Đồng về tội thiếu trách nhiệm. Mặt khác, tại hồ sơ vụ án cũng đã thể hiện là ông Trần Quốc Đồng sáng hôm đó là người trực tiếp làm việc với Huân và là người điện thoại báo cho Công an huyện Xuân Lộc về vụ việc. Cũng theo lời luật sư thì vụ bắt trộm 1 con chó đâu phải là nghiêm trọng mà Công an xã Suối Cao đã làm việc với đối tượng vào ban đêm...

Gia Ray

 

 

Tin xem nhiều