Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Sau 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm: Triệt phá 68 băng nhóm tội phạm, bắt xử lý 298 tên
* Điều tra, làm rõ 265 vụ phạm pháp hình sự

09:06, 21/06/2006

Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm được triển khai thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh với việc phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện chủ trương "4 giảm" và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư đã tạo được khí thế sôi nổi.

Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm được triển khai thực hiện đồng loạt trên địa bàn tỉnh với việc phát động phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, thực hiện chủ trương "4 giảm" và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị hướng mạnh về cơ sở, cộng đồng dân cư đã tạo được khí thế sôi nổi. Sau hơn 2 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an các cấp được sự hỗ trợ của quần chúng đã tập trung đấu tranh triệt phá 68 băng ổ nhóm tội phạm, bắt xử lý 298 tên. Trong đó đã triệt phá được 2 băng giết người với 10 tên tội phạm, 4 băng cướp gồm 13 tên, 9 băng cướp giật với 34 tên, 23 băng trộm cắp với 83 tên... Đặc biệt, qua điều tra, khai thác các đối tượng bị bắt giữ, công an đã làm rõ thêm 253 vụ phạm pháp hình sự khác. Trong đó có 99 vụ trộm cắp, 540 vụ cướp giật, 21 vụ cướp, 54 vụ cố ý gây thương tích... Cùng lúc, các cơ quan điều tra đã chỉ đạo tập trung làm rõ 265 vụ phạm pháp hình sự, trong đó đã điều tra làm rõ được nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Những kết quả này đã làm chuyển hóa cơ bản các địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Cũng trong cao điểm, lực lượng công an các cấp đã phối hợp với mặt trận các đoàn thể và quần chúng tổ chức xác minh và vận động các đối tượng phạm tội ra đầu thú. Qua đó đã truy bắt được 65 đối tượng có lệnh truy nã và 34 đối tượng ra đầu thú. Đáng chú ý là từ tin báo của nhân dân, lực lượng công an đã triệt phá 54 sòng cờ bạc, bắt 254 đối tượng tổ chức đánh bạc và con bạc; khám phá 8 ổ mại dâm, xử lý 6 chủ chứa, 2 môi giới, 18 gái bán dâm, 16 khách mua dâm; đấu tranh phát hiện 48 vụ tàng trữ, mua bán và sử dụng trái phép ma túy với 142 đối tượng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tiến độ điều tra, kịp thời chuyển Viện kiểm sát nhân dân truy tố 374 vụ án với 653 bị can, lực lượng công an đã tiến hành kiểm danh, kiểm diện 1.317 đối tượng, gọi hỏi răn đe 2.370 đối tượng hình sự, tệ nạn xã hội; đưa ra công thẩm trước dân 138 đối tượng. Công an đã phối hợp cùng chính quyền, đoàn thể ở cơ sở lập hồ sơ đề nghị đưa vào diện giáo dục tại xã, phường 344 đối tượng, đưa vào cơ sở giáo dục 71 đối tượng, đưa vào trường giáo dưỡng 76 đối tượng, buộc vào cơ sở chữa bệnh 88 đối tượng.

Trong cao điểm, các ngành chức năng đã phối hợp kiểm tra 907 cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, nhà hàng, khách sạn... Qua đó đã phát hiện 432 trường hợp vi phạm. Đặc biệt là đã phát hiện 3 vụ truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ở TP. Biên Hòa và 1 vụ ở huyện Trảng Bom.

Nổi bật là qua thực hiện lệnh tổng kiểm tra hành chính ở địa bàn trọng điểm của Chủ tịch UBND tỉnh trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm với 60.728 hộ gia đình được kiểm tra, trong đó có 1.978 nhà trọ, đã phát hiện 2.895 hộ và 6.643 người không đăng ký tạm trú tạm vắng; phát hiện 200 trường hợp không giấy tùy thân; bước đầu làm rõ hàng chục đối tượng thay tên đổi họ do có nhiều tiền án tiền sự.

Đáng chú ý là cũng trong thời điểm này, các lực lượng tuần tra được tăng cường hoạt động đã ngăn chặn kịp thời 2 vụ cướp, 26 vụ trộm, 25 vụ ăn cắp vặt, 145 thanh thiếu niên bỏ nhà đi lang thang tụ tập thành băng nhóm quậy phá... Qua đó, công an đã thu giữ 46 mã tấu, 12 tuýp sắt, côn nhị khúc, 9 dao tự chế, 24 xe gắn máy... Đặc biệt, lực lượng CS 113 qua xử lý 359 tin nóng đã giải quyết kịp thời 150 vụ việc gây rối trật tự công cộng, bắt xử lý 63 đối tượng.

Việc tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông cũng được tăng cường chặt chẽ. Qua kiểm tra đã phát hiện 57.968 trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 39.874 phương tiện. Kiểm tra trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng đã phát hiện ra hơn 400 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý là trên lĩnh vực trật tự đô thị, qua kiểm tra đã phát hiện 1970 trường hợp vi phạm và bước đầu đã xử lý hành chính 1013 trường hợp. Riêng việc kiểm tra 201 cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao đã phát hiện ra có 24 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.

Đánh giá về kết quả đạt được trong cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, ông Võ Văn Một, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh cho rằng: "Tình hình hoạt động của tội phạm hình sự được kiềm chế, đã làm chuyển hóa cơ bản các khu vực, địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội; góp phần chấn chỉnh, lập lại trật tự trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa; kiểm soát và quản lý chặt chẽ tình hình đăng ký tạm trú tạm vắng ở các nhà cho thuê trọ. Trong những ngày đầu của đợt truy quét tội phạm diễn ra phức tạp, nhưng do ta tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá nên càng về sau tội phạm càng giảm. Tuy nhiên, từng lúc từng nơi tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, tội phạm giảm chưa cơ bản, chưa vững chắc. Tuy đã được kềm chế nhưng vẫn còn ở mức cao, còn xảy ra những vụ án nghiêm trọng như giết người, cướp và vụ nổ trái đạn tại phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa). Tình hình tranh chấp khiếu kiện đông người vẫn còn xảy ra; tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông xảy ra còn có vụ đặc biệt nghiêm trọng làm chết 10 người (huyện Định Quán)".

Điều này cho thấy công tác phòng chống tội phạm còn đòi hỏi nhiều hơn nữa những nỗ lực của các ngành, các cấp. Rút kinh nghiệm của cao điểm tấn công, trấn áp các loai tội phạm, ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã đề ra 7 nhiệm vụ công tác trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối năm 2006. Trong đó đặc biệt chú tâm đến nhiệm vụ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung tuyên truyền phát động ở những địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội, tuyên truyền những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm cùng những hành vi sơ hở, mất cảnh giác của người dân để bọn tội phạm lợi dụng. Đặc biệt là tuyên truyền kịp thời gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, nhân rộng những mô hình hay, có hiệu quả về phòng ngừa tội phạm.

B.T

Tin xem nhiều