Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những "điểm đen" về ngập nước ở TP. Biên Hòa sẽ không còn xuất hiện trong mùa mưa này ?

09:06, 14/06/2006

Qua những trận mưa đầu mùa năm 2006 khá lớn và kéo dài, người dân ở những nơi được xem là "điểm đen" của TP. Biên Hòa trước đây đã có phần yên tâm hơn vì không còn cảnh ngập nước. Các công trình thoát nước được cải tạo và nâng cấp trong thời gian gần đây đã phát huy tác dụng...

 Cảnh ngập nước trên đường Đồng Khởi trước khi hệ thống cống thoát nước xây dựng lại. (Ảnh chụp mùa mưa  2004).

Qua những trận mưa đầu mùa năm 2006 khá lớn và kéo dài, người dân ở những nơi được xem là "điểm đen" của TP. Biên Hòa  trước đây đã có phần yên tâm hơn vì không còn cảnh ngập nước. Các công trình thoát nước được cải tạo và nâng cấp trong thời gian gần đây đã phát huy tác dụng...

 

Một trong những "điểm đen" nổi tiếng về tình trạng ngập nước vào mùa mưa là đoạn đường Đồng Khởi (khu vực cầu Đồng Khởi, thuộc phường Tân Phong và Trảng Dài). Nơi đây mỗi lần mưa lớn, nước dưới lòng đường có lúc ngập đến gần yên xe máy, làm khổ cho cả người đi đường lẫn người dân sinh sống hai bên đường. Thậm chí, trong nhà của các hộ dân, có lúc nước lên đến ngang đầu gối. Anh Đỗ Văn Huy ở khu phố 2, phường Trảng Dài, kể: "Bao nhiêu năm trời, người dân ở đây phải chịu cảnh nước ngập như vậy. Trong nhà thì nước lêng láng, ngoài đường nước trắng phau trông giống một đoạn sông. Mỗi chiếc xe máy đi ngang đây gặp ngày mưa lớn là phải tốn 10 ngàn đồng để thuê xe ba gác đẩy qua đoạn ngập này". Nguyên nhân dẫn đến ngập nước ở nơi đây là do cống thoát nước cũ được lắp đặt từ thời chế độ cũ, vừa nhỏ lại nằm sâu dưới đất và bị tắc nghẽn do lâu ngày không nạo vét được. Cùng với đó là con suối Săn Máu bị bồi lắng làm hẹp  dòng chảy dẫn đến nước không thoát kịp khi có mưa lớn. Kể từ ngày cống thoát nước được làm lại và suối Săn Máu được tỉnh đầu tư nạo vét thông thoáng, kể  cả hệ thống thoát nước trên đoạn đường Đồng Khởi được đầu tư làm mới, nên dù có những trận mưa to, nước vẫn thoát hết.

Cũng giống như đường Đồng Khởi, nhiều điểm ngập nước khác như: đường vào khu vực tái định cư phường Bửu Long, tập đoàn 29 phường Quang Vinh, dọc theo suối Linh thuộc phường Tam Hòa, đường Phan Đình Phùng... đến nay cũng đã chấm dứt cảnh ngập nước nhờ được thành phố đầu tư nạo vét, nâng cấp cống cho thông thoáng dòng chảy, xây dựng mới các hệ thống cống thoát nước, kể cả nước mưa lẫn nước sinh hoạt của dân. Để chủ động hơn cho việc chống ngập nước vào mùa mưa, ngay từ tháng 2 năm nay, Phòng quản lý đô thị (QLĐT) Biên Hòa đã cùng với các cơ quan liên quan và các phường, xã tổ chức kiểm tra, rà soát tiến độ xử lý các "điểm đen" về ngập nước và khảo sát những điểm có thể bị ngập úng trên toàn bộ 26 xã, phường. Ông Võ Thành Lê Phương, chuyên viên của Phòng QLĐT TP. Biên Hòa  cho biết: "Mùa mưa năm nay sẽ không còn tái diễn cảnh ngập nước nhiều như những năm trước vì  hầu hết các điểm ngập nước có quy mô lớn đã được xử lý. Qua những trận mưa lớn vừa rồi cho thấy mấy điểm thoát nước kém như: khu dân cư Minh Tân, phường Tân Mai; tổ 22, khu phố 4, phường Bửu Long; quốc lộ 1A, phường Tân Biên; quốc lộ 51 (khu vực siêu thị Big C), phường Long Bình Tân và khu vực chùa Đại Giác, thuộc xã  Hiệp Hòa... đã được  xác định nguyên nhân và giao cho từng đơn vị xử lý". Cho đến nay, khu vực ngập nước trên quốc lộ 1A và quốc lộ 51 đã được Công ty quản lý và sửa chữa đường bộ 71 hoàn tất nạo vét mương thoát nước, hố ga và dỡ bỏ các gờ bê-tông do dân đắp gây cản việc thoát nước  xuống cống. Khu dân cư Minh Tân, phường Tân Mai trước đây bị ngập nước là do cống thoát nước có quá nhiều khúc cua đồng thời rác đọng trong lòng cống, dẫn tới khi mưa lớn, nước không thoát được, đã cho xử lý nạo vét bùn, rác và vào thời điểm mưa, nếu vẫn còn bị ngập, UBND phường sẽ kiến nghị UBND thành phố cho làm lại hệ thống thoát nước. Tại tổ 22, khu phố 4, phường Bửu Long, nơi trước đây là khu đất ruộng, người dân tự đến lập khu dân cư, tự đặt cống thoát nước không đồng đều nên năm 2005, UBND phường đã cho cải tạo lại nhưng chỉ khắc phục được một phần. Mới đây, UBND thành phố đã chủ trương cho phường sử dụng ngân sách từ  quỹ lao động công ích để xây dựng lại hệ thống thoát nước, nhưng yêu cầu phải làm đúng theo thủ tục xây dựng cơ bản nên việc hoàn tất các thủ tục cũng khá lâu. Riêng đoạn ngập nước thuộc khu vực chùa Đại Giác, xã Hiệp Hòa, theo ông Cao Quốc Vương, đội trưởng đội QLĐT TP. Biên Hòa thì điểm này đã xây dựng xong hồ sơ, kế hoạch đã được duyệt, trong đó sẽ triển khai xây dựng 2 mương thoát nước bằng bê tông có tấm đan đậy dài 640m với số vốn trên 800 triệu đồng. Nếu không có gì thay đổi, tới cuối tháng 8, hai con mương này sẽ hoàn tất và điểm ngập nước này sẽ được xóa tên. Được biết, chỉ tính riêng kinh phí cho việc nạo vét, duy tu mương và cống thoát nước của TP. Biên Hòa trong năm 2005 đã lên đến khoảng 3,3 tỷ đồng và kinh phí dự ước cho năm 2006 gần 4 tỷ. Những tuyến mương, cống thường xảy ra ngập nước trong năm nay như: đường Hưng Đạo Vương, đường 30-4, quốc lộ 15, công viên Biên Hùng... đều được nạo vét kỹ trước khi mùa mưa đến. Tuy nhiên, cũng theo ông Vương, ở một số nơi, do người dân vẫn chưa ý thức việc giữ gìn cống thoát nước, thường xuyên xả rác xuống cống làm cửa cống bị tắc nghẽn, khiến nước mưa không rút được, điển hình nhất là khu vực cống gần ga xe lửa Biên Hòa.. .

 Khắc  Giới

 

Tin xem nhiều