Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

1 án tử hình, 1 án chung thân và 17 năm tù dành cho Nguyễn Thái Huy và đồng bọn về tội giết người

09:06, 01/06/2006

Ngày 31-5, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thái Huy và đồng bọn về tội giết người.

Các bị cáo Huy, Lộc, Thanh, Hải tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 31-5-2006

Ngày 31-5, tại Trường THCS Ngô Quyền (xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất), Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa lưu động xét xử bị cáo Nguyễn Thái Huy và đồng bọn về tội giết người.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, vào khoảng 14 giờ ngày 16-10-2005, sau khi uống rượu xong, Nguyễn Thái Huy (sinh năm 1986) và Thức (chưa rõ lai lịch) đến quán giải khát của chị Nguyễn Thị Liên và Nguyễn Thị Thanh Huyền tại ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất để tìm gái mua dâm nhưng không có, Thức và Huy đã đập bể nhiều chai nước ngọt và đe dọa chủ quán. Sau đó, chúng đến quán của bà Phan Thị Lan gần đó tiếp tục quậy phá và bị chồng chị Lan là anh Hải dùng cây 3 vuông đánh vào mặt Huy. Huy và Thức liền đập bể chai nước ngọt đâm nhiều nhát vào người anh Hải, gây thương tật 15%. Sau đó, Huy tiếp tục rủ thêm đồng bọn là Phạm Công Thanh (sinh năm 1985), Trần Thọ Lộc (sinh năm 1986) và tên Trần Thanh Hải (sinh năm 1985), mang theo 2 con dao dài 58cm và 76cm đến ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2. Tại đây, 3 em Trần Thanh Dương, sinh năm 1991; Bùi Thế Vinh, sinh năm 1991 và Võ Đình Nam, sinh năm 1990, đang ngồi chơi bên lề đường thì bị tên Huy và tên Thanh chém nhiều nhát vào người làm cho em Dương chết tại chỗ.

Cùng lúc đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện trên đường tuần tra, phát hiện bắt được tên Nguyễn Thọ Lộc. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, tên Huy ra đầu thú; còn tên Thanh và Hải ra trình diện công an ngày 19 và 20-10- 2005.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Thái Huy; tù chung thân đối với Phạm Công Thanh; 10 năm tù giam đối với Trần Thọ Lộc và 7 năm tù đối với Trần Thanh Hải. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường mai táng phí cho gia đình bị hại hơn 17 triệu đồng.

Hữu Thắng (Đài Thống Nhất)

 

Tin xem nhiều