
Trong những năm qua, một trong những thành tích góp phần đưa Công an xã Xuân Hòa, xã địa đầu phía bắc của huyện Xuân Lộc, cánh cửa ngõ vào tỉnh Đồng Nai liên tục được phong tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đó là công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở vùng giáp ranh. Mặc dù quản lý một địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, lại sống rải rác, không tập trung nhưng Xuân Hòa vẫn luôn là vùng đất không có chỗ trú thân đối với các loại tội phạm...
Trong những năm qua, một trong những thành tích góp phần đưa Công an xã Xuân Hòa, xã địa đầu phía bắc của huyện Xuân Lộc, cánh cửa ngõ vào tỉnh Đồng Nai liên tục được phong tặng danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng" trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm, đó là công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở vùng giáp ranh. Mặc dù quản lý một địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, lại sống rải rác, không tập trung nhưng Xuân Hòa vẫn luôn là vùng đất không có chỗ trú thân đối với các loại tội phạm...
Về thăm Xuân Hòa vào những ngày đầu tháng 3-2006, chúng tôi được nghe nhiều thông tin khá thú vị về công tác phối hợp vận động quần chúng tấn công, trấn áp các loại tội phạm ở đây. Đã có nhiều băng cướp, băng trộm tài sản, các nhóm côn đồ cố ý gây thương tích, các tụ điểm tệ nạn xã hội v.v... lần lượt bị bắt giữ, triệt hạ. Anh Lê Hữu Dũng, Phó công an xã Xuân Hòa cho biết, do tính chất đặc thù của một vùng đất giáp ranh với địa bàn xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và giáp ranh với trại cải tạo, quản lý phạm nhân Z30D nên tình hình an ninh trật tự nơi đây diễn biến phức tạp. Đã có một thời do buông lỏng quản lý và thiếu sự phối hợp trách nhiệm nên vùng giáp ranh nổi lên nhiều tiêu cực và tệ nạn xã hội, gây nhiều dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do vậy, để tạo ra môi trường trong sạch và an toàn ở khu vực giáp ranh, xã Xuân Hòa, xã Tân Đức cùng với lãnh đạo trại Z30D thường xuyên phối hợp phát động quần chúng tham gia tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Đồng thời, hai xã Xuân Hòa, Tân Đức cũng liên tục mở nhiều cao điểm truy quét, triệt phá các băng nhóm tội phạm và tụ điểm tệ nạn xã hội nên đã từng bước lập lại an ninh trật tự trong khu vực. Xuyên suốt trong quá trình nêu trên, các đơn vị, địa phương còn thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình tội phạm cũng như những biến động về an ninh trật tự để cùng nhau phối hợp, hỗ trợ giải quyết. Có thể nói, trong những năm vừa qua, nhờ duy trì được chế độ này mà bọn tội phạm khi lọt vào địa bàn đều bị phát hiện, truy bắt. Chỉ tính riêng trong 10 năm từ 1995- 2005, công an và nhân dân xã Xuân Hòa đã phát hiện và bắt giúp cho trại cải tạo Z30D 7 trường hợp phạm nhân trốn trại; phối hợp truy quét, triệt phá gần chục băng nhóm trộm cắp với trên 50 đối tượng có hành vi xâm nhập vào khu vực cấm của trại Z30D để trộm cắp hoa màu, tài sản và chặt hạ rừng trồng. Qua đó, Công an Xuân Hòa đã lập hồ sơ đề nghị truy tố 14 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản bị trộm cắp trả lại cho đơn vị và cá nhân bị hại. Cùng thời gian trên, Công an Xuân Hòa đã xóa sổ nhiều băng cướp nguy hiểm đã từng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 6 đối tượng là người Tân Đức giao cho Công an huyện Hàm Tân xử lý. Mới đây nhất là vụ triệt hạ băng giết cướp tài sản vào ngày
Nhờ những việc làm thiết thực và đầy hiệu quả trong việc phối hợp bảo vệ an ninh trật tự ở vùng giáp ranh, Công an xã Xuân Hòa đã góp phần tạo ra môi trường lành mạnh, an toàn trong khu vực, tạo điều kiện cho người dân an tâm lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới.
Đ.V

![[Video] Công an Đồng Nai triệt phá đường dây tiêu thụ khoảng 400 tấn heo bệnh, heo chết](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/102026/32122_20261021220301.jpg?width=400&height=-&type=resize)







