Hai năm trở lại đây, xã Nhân Nghĩa được đánh giá là một trong những điển hình của huyện Cẩm Mỹ về phong trào toàn dân thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Một trong những đóng góp tích cực cho phong trào này phải kể đến vai trò của Hội Phụ nữ xã trong việc động viên, giáo dục con em trong từng gia đình, từng hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước...
Hai năm trở lại đây, xã Nhân Nghĩa được đánh giá là một trong những điển hình của huyện Cẩm Mỹ về phong trào toàn dân thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội. Một trong những đóng góp tích cực cho phong trào này phải kể đến vai trò của Hội Phụ nữ xã trong việc động viên, giáo dục con em trong từng gia đình, từng hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước...
L à một xã miền núi có 1097 hộ dân với trên 5.900 nhân khẩu, trong đó có gần 50% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Cộng đồng giáo dân ở xã Nhân Nghĩa sống tập trung ở ấp 1, 2 và 3. Riêng trong 3 ấp này, số hội viên phụ nữ lên đến 325 người. Những năm qua, xác định vai trò nòng cốt của mình trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới trên địa bàn dân cư", thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, Hội Phụ nữ xã Nhân Nghĩa nói chung và phụ nữ các họ đạo nói riêng đã có những hoạt động thiết thực để đóng góp cho phong trào. Ở các họ đạo, Hội Phụ nữ xã đã thành lập 4 nhóm phụ nữ sinh hoạt định kỳ hàng tháng. Bên cạnh việc giúp đỡ nhau làm kinh tế gia đình, chị em còn coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước để nâng cao nhận thức cho chị em - đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ trong việc tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong các buổi sinh hoạt, các hội viên phụ nữ xã còn được phổ biến sâu rộng tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Hội đã động viên chị em nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, tố giác mọi thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, nhất là việc lợi dụng các hoạt động tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Các tổ hội phụ nữ tại các họ đạo xã Nhân Nghĩa còn thường xuyên phối hợp với chi đoàn thanh niên và các ban quản lý ấp đến từng gia đình có con em hư hỏng, chậm tiến để vận động, giáo dục, cảm hóa các em từ bỏ các thói hư, tật xấu; đồng thời ra sức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người tốt. Với cách làm thiết thực, hiệu quả và ấm áp tình người đó, đã có 22 thanh thiếu niên hư tại địa phương được cảm hóa tiến bộ. Nhiều em đã trở lại trường học, bỏ thói ăn chơi lêu lổng. Nhiều em đã được giới thiệu việc làm và có em phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên và gia nhập quân đội. Các cấp hội phụ nữ ở xứ đạo Nhân Nghĩa còn lập nhiều dự án giải quyết việc làm, mở các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm như: lò bánh mì, lò bún, nuôi trồng nấm, tách vỏ hạt điều... thu hút hàng trăm lao động nhàn rỗi ở địa phương, góp phần hạn chế những tiêu cực phát sinh trong đời sống xã hội. Nhờ vào những nỗ lực đó, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ở xã Nhân Nghĩa được cải thiện đáng kể. Nạn trộm cắp vặt đã giảm rõ rệt, tình trạng thanh thiếu niên quậy phá, gây rối đã được ngăn chặn. Đặc biệt trong mấy năm gần đây, xã Nhân Nghĩa được tỉnh công nhận là địa bàn không có tệ nạn ma túy, mại dâm.
Đức Việt











