
Ngày 29-11-2005, UBND tỉnh đã tổ chức tổng kết 10 năm phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở vùng giáo (1995-2005) theo tinh thần Chỉ thị 11 của Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.
Ngày
Có thể nói với một tỉnh có 62% dân số là đồng bào theo các tôn giáo như Đồng Nai thì công tác vận động quần chúng thực hiện phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do vậy ngay từ khi có chỉ thị về "Tăng cường công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn vùng giáo", Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, cơ sở trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện như thành lập các ban chỉ đạo ở cấp mình, ngành mình; huy động các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp xã hội cùng tham gia. Mặt trận Tổ quốc và ngành công an là cơ quan thường trực giúp cho cấp ủy, chính quyền trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Nhiều địa phương đã có cách làm sáng tạo, luôn vận dụng linh hoạt nội dung Chỉ thị 11/CT-BNV. Trong đó chọn vùng trọng điểm để thực hiện thí điểm và lồng ghép với các phong trào khác để nhân rộng như: phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", phong trào vận động nhân dân quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi ở cộng đồng dân cư, đồng thời tập trung đẩy mạnh công tác vận động cán bộ và nhân dân trong vùng giáo nâng cao cảnh giác, chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đoàn kết lương giáo. Trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tranh thủ vận động chức sắc trong các tôn giáo để thông qua các buổi rao giảng đạo lý, lồng ghép phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong đồng bào có đạo; thông báo kịp thời tình hình phức tạp về an ninh trật tự để nâng cao nhận thức của bà con về pháp luật, về các quy định của Nhà nước có liên quan đến tôn giáo nhằm thực hiện tốt chính sách tự do tín ngưỡng, chính sách đại đoàn kết dân tộc, kiên quyết đấu tranh với chiến lược "Âm mưu diễn biến hòa bình", lợi dụng tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền của các thế lực thù địch. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhận thức của cán bộ, đảng viên, chức sắc, tín đồ trong vùng giáo được nâng lên. Bà con tập trung xây dựng cuộc sống "tốt đời, đẹp đạo", xây dựng mối đoàn kết giữa các tôn giáo, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong 10 năm (1995 - 2005), quần chúng nhân dân ở các vùng giáo đã cung cấp cho lực lượng công an 27.021 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự. Qua đó đã giúp cho cơ quan chức năng làm rõ, xử lý 9.632 vụ án về hình sự, ma túy, mại dâm, bắt giữ: 15.370 đối tượng vi phạm pháp luật. Cùng với việc làm trên, bà con trong các vùng giáo đã tích cực cảm hóa, giúp đỡ 2750 người lầm lỗi tiến bộ, giới thiệu việc làm ổn định cho 1590 người. Các ngành, đoàn thể và nhân dân ở vùng giáo đã coi việc giáo dục con em trong địa phương là việc làm của mọi người, mọi nhà, không khoán trắng cho một vài tổ chức, cá nhân như trước đây. Cách làm này đã từng bước hạn chế sự phát sinh các loại tội phạm, góp phần tích cực trong việc ổn định an ninh trật tự ở địa bàn vùng giáo.
Điều đáng mừng là thông qua cuộc vận động triển khai thực hiện Chỉ thị 11CT/BNV, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh có điều kiện chăm lo xây dựng hệ thống chính trị, củng cố đội ngũ cốt cán ở các vùng giáo, làm cho hệ thống chính trị ở vùng giáo vững mạnh về mọi mặt. Tính đến nay, đã có 38 đảng viên có đạo tham gia cấp ủy cơ sở, 350 công dân có đạo tham gia HĐND 3 cấp, trong đó có 8 linh mục, 2 tăng ni. 70% chính quyền xã, phường vùng giáo đạt danh hiệu vững mạnh, 71 thành viên ban hành giáo, các xứ đạo tham gia HĐND xã, phường, thị trấn. Nhiều linh mục, mục sư, các vị trụ trì ở các chùa là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, hội người cao tuổi, hội làm vườn. Nhiều tín đồ, chức sắc tôn giáo làm tốt việc đạo, việc đời.
Phát biểu đánh giá kết quả sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11CT/BNV, Phó chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Tới cho rằng: "Đây là dịp để chúng ta khẳng định biểu dương những nhân tố tích cực, những điển hình tiên tiến tạo động lực trong phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào vùng giáo. Đồng thời qua đây cũng tăng cường mối đoàn kết đồng bào vùng giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân.. ."
Đ.V

![[Video] Rực rỡ cờ hoa trước Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1779028500_20260517213516.jpeg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chuỗi video] Có Bác trong tim: Đường Nguyễn Ái Quốc – Dấu ấn lịch sử giữa lòng thành phố Đồng Nai](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/z7835585065370_cd0cd38f4feba2a51c5ce3ea46dcd7ed_20260517181206.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Ảnh] Thành phố Đồng Nai rực rỡ đón chào sự kiện trọng đại](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/10_20260517180317.jpg?width=500&height=-&type=resize)








