
Trong năm 2005 lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tỉnh đã triệt phá 234 vụ gồm 640 đối tượng, thu 146 cục, 1.131 tép và 66,8 gam heroin, 78 xe mô tô các loại, 60 điện thoại di động cùng nhiều tang, tài vật khác.
Trong năm 2005 lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trong tỉnh đã triệt phá 234 vụ gồm 640 đối tượng, thu 146 cục, 1.131 tép và 66,8 gam heroin, 78 xe mô tô các loại, 60 điện thoại di động cùng nhiều tang, tài vật khác.
Đáng chú ý là vào tháng 3, qua tin báo của quần chúng, Công an Đồng Nai đã bắt một vụ mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do tên Lâm Thành Công cầm đầu ở xã An Hòa (huyện Long Thành) với 39 con nghiện có tuổi đời từ 18 đến 25, thu 2 gam heroin, 12 bộ kim, 26 lọ tân dược pha với heroin, 25 xe môt tô và một số tang vật khác. Công an còn bắt một vụ mua bán ma túy khác do Phan Thị Thu cầm đầu ở thị xã Long Khánh, bắt 9 đối tượng, thu 37,2 gam heroin, 2 xe mô tô, 527 triệu đồng... Qua các vụ bắt giữ trong năm 2005, đã làm rõ trên địa bàn Đồng Nai có 922 đối tượng nghiện ở 127 xã (trong đó, tuổi đời dưới 13 tuổi là 3 người, từ 16 đến 18 tuổi là 19, từ 18 đến 34 tuổi là 849 người). Gần đây, trên địa bàn Đồng Nai còn xuất hiện việc mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp (thường gọi là "thuốc lắc"). Bọn buôn lậu ma túy đã tổ chức ra đường dây khép kín, thường sử dụng những người thân trong gia đình, thậm chí sử dụng phụ nữ, trẻ em vào con đường phạm tội. Điển hình là vụ án do tên Châu Sáu Dần ở thị trấn Định Quán cầm đầu. Dần đã lôi kéo vợ và chị, em, cháu vợ trong đó có một bé 16 tuổi đi vào con đường phạm tội về ma túy. Trong vụ án ma túy ở Long Khánh, Phan Thị Thu còn lôi cả em ruột đang nuôi con mới 6 tháng tuổi và em rể vào con đường vận chuyển ma túy... Nhiều tên còn dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy và sau một vài lần đã trở thành con nghiện phải đi tiêu thụ heroin cho chúng. Một bộ phận nhân dân do chưa nhận thức đầy đủ về tác hại và mối nguy hiểm của ma túy - con đường dẫn đến HIV/AIDS nên chưa tích cực phát hiện bọn tội phạm để cùng với lực lượng công an đấu tranh, ngăn chặn. Một số gia đình do bận làm ăn, ít quan tâm đến con cái đã để bọn xấu lôi kéo, sử dụng chất ma túy một thời gian dài mà gia đình không hề biết. Có gia đình biết con cái sử dụng ma túy, nhưng do sĩ diện nên không muốn hợp tác với chính quyền để cùng giáo dục, ngăn chặn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân để tệ nạn ma túy tồn tại.
Trong việc chữa trị, cai nghiện ma túy ở tỉnh ta, ngoài Trung tâm giáo dục - lao động xã hội của tỉnh, trên địa bàn còn có 3 cơ sở cai nghiện ma túy dân lập, gồm: Trung tâm cai nghiện ma túy Nhân Hòa (huyện Thống Nhất), Trung tâm cai nghiện ma túy Long Khánh (huyện Long Khánh), Trung tâm cai nghiện ma túy Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc). Nhờ đó, từ 1.451 đối tượng nghiện, đến cuối tháng 8-2005 chỉ còn 832 đối tượng nghiện. Đặc biệt sau quá trình cai nghiện đã cảm hóa được 567 đối tượng hoàn lương.
![]() |
| Chất ma túy bị công an huyện Long Khánh thu giữ trong đường dây mua bán ma túy Phan Thị Thu (13-4-2005) |
Cũng từ năm 2000, Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai đã tiến hành việc tuyên truyền phòng, chống ma túy tại 8 khu công nhân lao động, gồm: khu công nhân lao động công ty: Pouchen, đường Biên Hòa, Changshin, Việt Vinh, Vedan, Hualon, TPC Vina, Công ty liên doanh An Phú Đông, với hơn 33.800 công nhân. Đến cuối năm thành lập thêm 4 khu công nhân không có ma túy và các tệ nạn xã hội ở TP. Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom. Theo kế hoạch đến năm 2010 sẽ nâng tổng số công nhân khu an toàn trong toàn tỉnh lên 22 khu. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền rộng rãi trong công nhân, như: tờ bướm, áp phích, panô, loa phóng thanh, tư vấn qua điện thoại; tổ chức nói chuyện chuyên đề về phòng, chống ma túy, ký cam kết không vi phạm về ma túy v.v..., Liên đoàn lao động tỉnh còn tổ chức thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi đố vui có thưởng về chủ đề phòng, chống ma túy, đã tạo không khí vui tươi, bổ ích trong công nhân. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là nhiều công nhân sau giờ làm việc trở về các dãy phòng trọ nằm rải rác nhiều nơi khác nhau. Do vậy, việc quản lý tập trung công nhân để qua sinh hoạt thường kỳ nhằm tuyên truyền về tác hại và cách phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội còn những hạn chế. Do vậy, các phường, xã, tổ dân phố cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy trên địa bàn. Trong đó ngươi dân đóng vai trò tích cực trong việc sớm phát hiện những dấu hiệu về ma túy và báo cho chính quyền cơ sở kịp thời ngăn chặn, xử lý.
Đinh Quý



![[Chuỗi video] Địa chỉ đỏ Đồng Nai: Chiến thắng Chốt chặn Tàu Ô - 150 ngày đêm giữ vững tuyến lửa Quốc lộ 13](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/hinh_20260421174426.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Infographic] Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND 34 tỉnh, thành phố](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/042026/thum_20260421134233.jpg?width=400&height=-&type=resize)









