Trong những năm gần đây, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra khá phổ biến trên phạm vi cả nước. Ở Đồng Nai, các đối tượng tội phạm từ nơi khác đến hoạt động dưới dạng hợp tác lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài...để lừa bịp, dụ dỗ phụ nữ xuất ngoại. Bằng thủ đoạn này, một số phụ nữ ở Đồng Nai đã bị bọn buôn người lừa bán sang một số nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Campuchia, Malaysia để làm gái mại dâm...
Trong những năm gần đây, tình hình buôn bán phụ nữ, trẻ em xảy ra khá phổ biến trên phạm vi cả nước. Ở Đồng Nai, các đối tượng tội phạm từ nơi khác đến hoạt động dưới dạng hợp tác lao động hoặc kết hôn với người nước ngoài...để lừa bịp, dụ dỗ phụ nữ xuất ngoại. Bằng thủ đoạn này, một số phụ nữ ở Đồng Nai đã bị bọn buôn người lừa bán sang một số nước như: Trung Quốc, Đài Loan,
Những nạn nhân ở Đồng Nai bị bọn tội phạm lừa bán sang nước ngoài và buộc phải hành nghề mại dâm thời gian qua đều là những phụ nữ trẻ có gia cảnh khó khăn, trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết về pháp luật, muốn có cuộc sống sung túc ở nước ngoài... Một trong những thủ đoạn mà bọn tội phạm thường tận dụng là thông qua các mối quan hệ với gia đình nạn nhân. Qua đó, ít nhiều chúng đã tạo được niềm tin và sự thiện cảm đối với những phụ nữ nhẹ dạ có hoàn cảnh cơ nhỡ... Do cả tin vào những lời dụ dỗ của chúng nhiều phụ nữ đã không ngần ngại "xuất ngoại" bằng con đường hợp pháp mà bọn tội phạm đã mồi chài sẵn, đó là đi du lịch hoặc xuất khẩu lao động hoặc đi thăm thân nhân, đi buôn bán làm ăn. Ngoài ra, một hình thức khác cũng được bọn buôn người áp dụng, là trốn đi tắt qua biên giới bằng đường bộ, các hẻm núi do chính những cư dân ngụ gần biên giới dẫn đường. Vì hoạt động có tổ chức và được chuẩn bị công phu nên các chuyến "hàng" là phụ nữ Việt
Theo thống kê của Công an tỉnh, từ năm 1999 đến nay, trên địa bàn Đồng Nai đã xảy ra 5 vụ buôn bán phụ nữ ra nước ngoài làm gái mại dâm. Đối tượng thực hiện các vụ này gồm 9 người ở trong nước câu kết với 6 Việt kiều và một số người nước ngoài. Các tổ chức này đã lừa được 24 phụ nữ ra khỏi nước rồi bán cho các động mại dâm. Một số phụ nữ đã tìm cách thoát thân và trốn về nước, nhưng còn một số người hiện vẫn đang bị khống chế và buộc phải tiếp tục "tiếp khách" trong các tổ chức kinh doanh thân xác phụ nữ. Một trong những vụ nổi cộm mà bọn tội phạm thực hiện ở Đồng Nai phải kể đến vụ Lê Thị Hồng Yến, 34 tuổi (ngụ tại ấp Vạn Hạn, xã Tân Hạnh, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) và Mai Thị Lan, 41 tuổi (ngụ ở Thanh Hóa). Dưới vỏ bọc là tổ chức giới thiệu hợp tác lao động, chỉ trong 4 tháng, Yến và Lan đã dụ dỗ được 11 tiếp viên ở các quán cà phê, karaoke đưa sang Trung Quốc. Tại đây, hai kẻ buôn người đã bán "sang tay" số phụ nữ này cho một đối tượng người Trung Quốc với giá từ 800 đến 1.000 USD/người. Ngay sau đó, "ông chủ" mới của 11 nạn nhân đã đưa các cô gái đến nhà chứa và buộc phải tiếp khách. Tương tự, Trần Mỹ Dung, 50 tuổi (ngụ ở Bến Vân Đồn, Q.6, TP. HCM) cùng Trương Mỹ Duyên, 35 tuổi và Lê Long Hải, 29 tuổi (đều ngụ ở xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) đã tìm gặp những cô gái đang có nhu cầu về việc làm để "giới thiệu" đi làm việc ở nước ngoài với mức lương hấp dẫn. Do tin lời ngon ngọt của Dung và đồng bọn, Bùi Thị H., 27 tuổi và Nguyễn Thị Hồng Tr., 22 tuổi bị chúng bán sang Camphuchia, sau đó bán tiếp sang Macao cho một động mại dâm với giá 6.000 USD/ người. Giống như Trần Mỹ Dung và các cộng sự, Trần Anh Thùy Linh, 36 tuổi (ngụ ở Tây Ninh) và Hà Thị Thanh, 25 tuổi(ngụ ở huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã lừa 8 nạn nhân sang đến cửa khẩu Tịnh Biên để bán cho một người tên Hùng với giá từ 500 đến 600 USD/người. Tên Hùng sau đó sang tay "mặt hàng" đặc biệt này cho một con buôn khác với giá 1.800 USD/người. Nhận "hàng" xong, kẻ "đầu nậu" thứ ba liền đưa số người đã mua qua
Không dừng lại ở những "chiêu bài" đưa phụ nữ xuất cảnh theo diện du lịch hoặc giới thiệu việc làm, bọn tội phạm còn dùng con đường "phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước ngoài" để thực hiện hành vi buôn người. Điển hình là vụ Kám A Kíu, 32 tuổi (ngụ ở xã Phú Vinh, huyện Định Quán), lấy chồng người Đài Loan cách đây 6 năm. Năm 2004, trong dịp về thăm quê, Kíu đã môi giới cho Lý Hỷ M., 25 tuổi và Đặng Thị Kim M., 29 tuổi (cùng ngụ ở huyện Định Quán) kết hôn với hai người Đài Loan. Sau khi đến Đài Loan bằng đường du lịch, cả Hỷ M. và Kim M. đều bị "chồng" bán cho các động mại dâm. Do biết tiếng Trung Quốc nên Hỷ M. liên hệ với Công an Đài Loan nhờ giải thoát và trở về Việt
Nói về những biện pháp phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, Thượng tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết: Tình trạng buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, sau đó bị buộc làm gái mại dâm; hoặc trẻ em bị lợi dụng thông qua hình thức cho, nhận con nuôi người nước ngoài đã trở thành vấn đề nóng bỏng và phức tạp, rất khó kiểm soát. Tệ nạn nhức nhối, đáng lo ngại này đã làm ảnh hưởng đến đời sống người dân; cướp đi hạnh phúc của nhiều gia đình, làm tăng nguy cơ lây nhiễm HIV/AIDS, đồng thời tiềm ẩn nhiều yếu tố xấu trên lĩnh vực an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của đất nước. Những chuyên án mà Công an Đồng Nai đã triệt phá cho thấy thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm trong nước câu kết với tội phạm ngoài nước là rất tinh vi, xảo quyệt. Để phòng chống có hiệu quả tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trước tiên phải tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để người dân có ý thức và trách nhiệm cao trong việc phòng chống tội phạm nói chung. Song song đó, Công an các phường, xã phải tăng cường việc nắm chắc tình hình ở những địa bàn trọng điểm có nhiều khu công nghiệp; nơi tập trung đông lao động phổ thông. Đặc biệt là phải chú trọng đến các hoạt động tại các vũ trường, nhà hàng karaokê, bar... những nơi dễ xảy ra các hoạt động tệ nạn xã hội. Phải thường xuyên rà soát, lên danh sách các đối tượng có dấu hiệu khả nghi khi tiến hành môi giới xin việc làm, môi giới kết hôn với người nước ngoài và xuất khẩu lao động. Bên cạnh đó, chấn chỉnh công tác quản lý nhân hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng, để kịp thời phát hiện và tạo điều kiện cho cơ quan điều tra tiến hành truy xét các đối tượng nghi vấn liên quan đến tội phạm; đồng thời quản lý chặt các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội mua bán phụ nữ, trẻ em. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cần quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm trong việc tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em bị buôn bán khi được giải thoát trở về có điều kiện ổn định cuộc sống...
Tạ Nguyên









