Ngày 4-9, tại Khách sạn Đồng Nai, Hiệp hội Gỗ và thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (Dowa) tổ chức hội thảo “Thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với gỗ sơ chế thông thường và hồ sơ lâm sản”. Hội thảo được tổ chức nhằm cập nhật chính sách mới, đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn doanh nghiệp đang gặp phải trong quá trình thực hiện các quy định về thuế và quản lý lâm sản.
Ngày 5-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đồng Nai phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố và UBND các xã Đak Lua, Nam Cát Tiên tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2026.
Chính phủ ban hành Nghị định số 308/2026/NĐ-CP, ngày 5-8-2026 quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và Quỹ Đào tạo nhân lực của doanh nghiệp.
Sáng 31-7, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Luật Báo chí năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết thi hành theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước.
Sáng 30-7, Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai tổ chức tập huấn về quy trình, kỹ năng xử lý văn bản, bảo vệ bí mật nhà nước và an toàn thông tin trên không gian mạng. Tham dự tập huấn có các đồng chí trong Ban Giám đốc, cán bộ quản lý các phòng, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên chuyên trách của cơ quan.
Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị những kỹ năng thiết yếu trong công tác cứu nạn cứu hộ (CNCH) và phòng chống đuối nước, vừa qua, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 5 đã phối hợp cùng Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thác Đá Hàn tổ chức buổi tuyên truyền, huấn luyện thực tế cho đông đảo cán bộ, nhân viên và khách tham quan du lịch.
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật (TTPBPL) là nhiệm vụ chung của các cấp, ngành, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên, với các thành viên Hội Luật gia thành phố Đồng Nai, đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị được giao mà còn là sự trăn trở trong việc tìm kiếm giải pháp về cơ sở "trao tận tay" kiến thức pháp luật cho người cần.
Hiện nay, đội ngũ công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố là 2.832 người, gồm: 450 báo cáo viên pháp luật thành phố, 2.382 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn kinh tế - pháp luật tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố có 281 người có vai trò chủ đạo trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh.
Từ tháng 7-2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là quy định tăng lương cơ sở; tăng lương hưu và trợ cấp; quy định về vị trí việc làm viên chức...
UBND thành phố Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035 nhằm giảm nguy cơ phát sinh tội phạm, nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo hướng lấy nạn nhân làm trung tâm.
Bước vào mùa mưa năm 2026, tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố Đồng Nai được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều đợt mưa lớn kéo dài, dông lốc, gió giật mạnh và nguy cơ xuất hiện lũ cục bộ trên các tuyến sông, suối. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cao gây sạt lở đất, ngập lụt, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Trong thời gian nghỉ hè, việc trang bị cho trẻ mầm non những kiến thức, kỹ năng ban đầu về phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành ý thức bảo đảm an toàn ngay từ lứa tuổi nhỏ. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức về phòng cháy, chữa cháy thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế, đơn vị Đội cảnh sát CC&CNCH khu vực 1 đã phối hợp với Trường mầm non Đam Ri tổ chức đón tiếp các em học sinh mầm non đến tham quan, tìm hiểu về công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Từ ngày 1-9, mỗi thửa đất, công trình và các đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ được cấp một mã định danh duy nhất, phục vụ quản lý, kết nối và khai thác dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Đây là quy định có trong Nghị định số 326/2026/NĐ-CP của Chính phủ về định danh địa điểm.
Trên nhiều địa bàn cơ sở của thành phố Đồng Nai, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán… vẫn còn diễn ra. Tình trạng này gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và làm giảm mỹ quan đô thị.
Cháy, nổ luôn là mối nguy tiềm ẩn đe dọa tài sản, tính mạng của mỗi người, mỗi gia đình, do vậy việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành phòng cháy chữa cháy đối với quần chúng nhân dân nói chung và các cháu học sinh nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao tính chủ động trong công tác phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy và thiệt hại do cháy gây ra.
Trong kỷ nguyên số, trẻ em được mở rộng cơ hội học tập, khám phá và kết nối, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro như: lừa đảo, xâm hại dữ liệu cá nhân, bắt nạt trực tuyến...