Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

KỶ NIỆM 52 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT CƠ ĐỘNG (15-4-1974 - 15-4-2026)
Chủ động bảo đảm an ninh trật tự

Trần Danh
08:00, 15/04/2026

Trải qua 52 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Đồng Nai luôn giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là lực lượng xung kích trên tuyến đầu bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Long Hà. Ảnh: Đ.T
Đại diện Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tặng quà các hộ gia đình khó khăn tại xã Long Hà. Ảnh: Đ.T

Trong bối cảnh địa bàn rộng, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng, tham gia hiệu quả nhiều chuyên án lớn, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.

Xung kích nơi “điểm nóng”

Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, nhiều sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của đất nước và địa phương được tổ chức. Trong đó có việc tổ chức đại hội Đảng các cấp; các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, dự án trọng điểm và những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT. Trong bối cảnh đó, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai vũ trang canh gác, cơ động chiến đấu, tuần tra kiểm soát, phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Năm 2025, đơn vị đã huy động hơn 2,4 ngàn lượt CBCS tham gia bảo đảm ANTT cho 56 sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh; cử 867 lượt CBCS tham gia bảo vệ 36 đoàn khách đến thăm và làm việc tại Đồng Nai. Đây là những đóng góp của lực lượng CSCĐ trong bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động đối ngoại, chính trị và xã hội trên địa bàn tỉnh.

Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tham gia diễn tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: C.T.V
Các chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tham gia diễn tập phương án sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: C.T.V

Đặc biệt, công tác bảo vệ mục tiêu được duy trì chặt chẽ, thường xuyên, với 17 mục tiêu quan trọng của tỉnh, 32 vọng gác, hơn 69 ngàn ca gác và hơn 88 ngàn lượt CBCS tham gia trong năm 2025. Những kết quả này cho thấy Phòng CSCĐ Công an tỉnh không chỉ làm tốt nhiệm vụ canh gác mà còn chủ động phát hiện, ngăn chặn từ sớm những yếu tố phức tạp phát sinh ngay tại cơ sở.

Ở lĩnh vực phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vấn đề bảo đảm ANTT tại các địa bàn gặp nhiều khó khăn, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đã tăng cường cùng các phòng nghiệp vụ, công an địa phương tham gia nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Năm 2025, đơn vị tổ chức 951 ca tuần tra với hơn 8,7 ngàn lượt CBCS và 180 lượt chó nghiệp vụ tham gia; cử 120 lượt CBCS tham gia tuần tra bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tuyến đường biên giới tỉnh; tổ chức 98 ca tuần tra trên địa bàn tỉnh với hơn 1,2 ngàn lượt CBCS của Lực lượng 161. Đây là “lá chắn” mềm nhưng rất hiệu quả, góp phần phòng ngừa, răn đe tội phạm từ sớm, từ xa.

Nổi bật là việc phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh truy bắt đối tượng trong vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 2-10-2025 tại xã Đak Nhau; phối hợp cùng các lực lượng triệt phá tụ điểm đánh bạc tại thôn 2, xã Long Hà, bắt quả tang 29 đối tượng; phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh triệt phá vụ khai thác đất trái phép tại xã Thanh Lương (nay là phường An Lộc)... Những vụ việc này cho thấy lực lượng CSCĐ luôn có mặt ở các “điểm nóng”, kịp thời trấn áp tội phạm nguy hiểm, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Một điểm đáng chú ý là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn được đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Trong năm 2025, Phòng CSCĐ tổ chức 11 lớp huấn luyện với hơn 1,9 ngàn CBCS tham gia; đồng thời xây dựng, rà soát, bổ sung phương án chống bạo loạn, biểu tình trái pháp luật, khủng bố, giải thoát con tin và tổ chức thực hành phương án tại 17 mục tiêu với 133 lần, hơn 1,4 ngàn lượt CBCS tham gia.

Những con số ấy không chỉ phản ánh khối lượng công việc lớn mà còn cho thấy bản lĩnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ CSCĐ tỉnh Đồng Nai.

Năm 2026, ngay từ những ngày đầu tháng 3, đơn vị đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện với hơn 300 CBCS tham gia. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương tinh thần, trách nhiệm, ý chí và sự quyết tâm của lực lượng CSCĐ. Đồng thời yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, huấn luyện chuyên sâu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ.

Năm 2025 có 30 cá nhân và 1 tập thể thuộc Phòng CSCĐ được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng; 4 cá nhân được tặng Huân chương Vì an ninh Tổ quốc; 23 cá nhân được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang…

Thượng tá Vũ Văn Dũng, Trưởng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định: Sẽ cụ thể hóa các chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh vào chương trình huấn luyện năm 2026 để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, “quả đấm thép” trong bảo đảm ANTT.

Tiếp tục xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ

Bước vào giai đoạn mới, lực lượng CSCĐ Công an tỉnh Đồng Nai đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức đan xen. Sau khi thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính mới, địa bàn tỉnh có phạm vi rộng hơn, biên giới tiếp giáp Vương quốc Campuchia dài 258,939km, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy và các loại tội phạm khác. Cùng với đó, tỉnh có 17 mục tiêu trọng điểm, trong đó có 7 cơ sở cai nghiện ma túy ở xa trung tâm, gây khó khăn cho việc chỉ huy, kiểm tra, đôn đốc.

Trên cơ sở đó, Phòng CSCĐ xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục tham mưu hiệu quả cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai các chủ trương, kế hoạch liên quan đến công tác CSCĐ; nâng cao chất lượng huấn luyện cơ bản, huấn luyện nâng cao; rà soát, bổ sung, chỉnh sửa các phương án bảo vệ mục tiêu, phương án chống bạo loạn, biểu tình, giải tán đám đông…

Làm việc với Phòng CSCĐ Công an tỉnh dịp đầu năm 2026, Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng CSCĐ tiếp tục chủ động bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, chương trình diễn ra trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ của CSCĐ trong thời gian tới không chỉ là giữ vững an ninh trên các mục tiêu được giao mà còn phải sẵn sàng cơ động, phối hợp, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Với tinh thần đó, Phòng CSCĐ Công an tỉnh đang hướng tới mục tiêu: Xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng tác chiến; phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất - trung thành nhất - gần dân nhất); tiếp tục chủ động tham gia bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị lớn, các đoàn công tác của Trung ương, các dự án trọng điểm và từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trần Danh

Tin xem nhiều