Những ngày qua, thành phố có mưa lớn ở nhiều nơi, gây ngập lụt cục bộ. Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, diễn biến thời tiết sẽ còn phức tạp, mực nước trên sông, kênh, rạch có thể sẽ dâng cao, ảnh hưởng đến việc đi lại bằng đường thủy.
![]() |
| Cán bộ Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng phát áo phao cho chủ vỏ lãi nhằm đảm bảo an toàn khi hoạt động trên sông Đồng Nai trong mùa mưa. |
Trước tình hình này, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy; tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và người dân chủ động phòng ngừa, chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy, nhất là khi mưa lớn, tầm nhìn hạn chế và dòng chảy thay đổi.
Tăng kiểm tra an toàn đường thủy
Hiện nay, mực nước trên hệ thống sông Đồng Nai đang có xu hướng lên cao. Từ 13h ngày 13-9 đến 7h ngày 14-9, mực nước tại các trạm trên hệ thống sông Đồng Nai diễn biến chậm. Tại trạm Tà Lài, mực nước gần mức báo động 2. Trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) ghi nhận mực nước tăng từ 105,13m lên 105,17m, thấp hơn mức báo động 2 khoảng 0,33m. Trong khi đó, tại trạm Biên Hòa, mực nước dao động quanh 2m, thấp hơn mức báo động 2 khoảng 0,01m. Với diễn biến mưa vừa, mưa to và dông tại nhiều nơi, điều kiện đi lại trên sông có thể thay đổi nhanh, nhất là tại những khu vực có dòng chảy mạnh, nước dâng hoặc tầm nhìn bị hạn chế.
Trên sông Đồng Nai, phương tiện thủy được người dân sử dụng cho nhiều mục đích như: Vận chuyển hàng hóa, đánh bắt thủy sản, đi lại giữa các khu vực dân cư và phục vụ hoạt động du lịch. Tại Bến đò Xưa, phường Long Hưng, người dân và khách du lịch vẫn sử dụng phương tiện thủy để di chuyển đến các khu vực lân cận. Trong điều kiện thời tiết bình thường, việc đi lại trên sông tương đối thuận lợi, nhưng khi mưa lớn xuất hiện, nước dâng, dòng chảy thay đổi và tầm nhìn giảm, người điều khiển phương tiện cần chủ động điều chỉnh cách di chuyển để bảo đảm an toàn.
Theo ghi nhận, Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Đồng Nai; kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành các quy định về an toàn giao thông đường thủy. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những yêu cầu cơ bản nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với việc phòng ngừa tai nạn như: phương tiện phải bảo đảm điều kiện an toàn, người điều khiển phải chú ý quan sát, không chủ quan khi thời tiết thay đổi và đặc biệt phải trang bị, sử dụng áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh theo quy định.
Thực tế trên tuyến sông cho thấy, nhận thức và thói quen của người điều khiển phương tiện có vai trò quan trọng khi thời tiết chuyển xấu. Không giống giao thông đường bộ, trên sông, hướng di chuyển của phương tiện chịu tác động rõ bởi dòng chảy, mực nước và điều kiện thời tiết.
Đối với những người thường xuyên hoạt động trên sông, việc chủ động phòng ngừa càng cần được đặt lên hàng đầu. Lực lượng cảnh sát đường thủy trong quá trình tuần tra đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân mặc áo phao, trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh và thực hiện ký cam kết chấp hành các quy định về an toàn.
Anh Lê Văn Tấn (ở phường Long Hưng) cùng vợ và con sinh sống, đánh bắt cá trên sông Đồng Nai cho biết: “Gia đình thường xuyên ở trên ghe nên việc bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu. Qua tuyên truyền của lực lượng cảnh sát đường thủy, tôi nhận thức rõ hơn về những nguy cơ khi mưa lớn, nước sông dâng và dòng chảy thay đổi”.
Theo anh Tấn, khi thời tiết xấu, người điều khiển phương tiện cần hạn chế đi lại nếu không thật sự cần thiết; trường hợp phải di chuyển thì phải giảm tốc độ, quan sát kỹ, mặc áo phao và chuẩn bị sẵn các dụng cụ cần thiết để xử lý khi có tình huống bất ngờ.
Không chủ quan khi mưa lớn
Trước diễn biến mưa lớn, mực nước trên các sông tiếp tục lên cao, lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát tại những khu vực có nhiều phương tiện hoạt động, bến đò, điểm đưa đón khách và tuyến sông có nguy cơ mất an toàn. Qua công tác tuần tra, lực lượng chức năng kết hợp kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển, việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh; kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp còn chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ quy định.
Cùng với kiểm tra, công tác tuyên truyền được chú trọng nhằm giúp người dân nhận biết những nguy cơ phát sinh khi thời tiết chuyển xấu. Các chủ phương tiện chở khách, ghe, vỏ lãi, tàu đánh bắt thủy sản và phương tiện phục vụ đi lại được nhắc nhở thường xuyên kiểm tra máy móc, thiết bị lái, hệ thống thông tin liên lạc, dụng cụ cứu sinh trước khi xuất bến; không chở quá số người quy định và không cố tình di chuyển khi điều kiện thời tiết, dòng chảy không bảo đảm an toàn.
Trung tá Trần Ngọc Tiến, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy Long Hưng cho biết: Trong thời điểm mưa lớn, nước sông dâng, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, tuyên truyền và nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa. Theo Trung tá Trần Ngọc Tiến, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý quan sát, chủ động giảm tốc độ khi mưa lớn, hạn chế di chuyển vào thời điểm dông, gió mạnh, tầm nhìn bị hạn chế; trước khi xuất bến phải kiểm tra phương tiện và trang bị đầy đủ áo phao, dụng cụ cứu sinh cho người trên phương tiện.
“Để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, người dân sinh sống, làm việc và đánh bắt thủy sản trên sông cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lớn và diễn biến mực nước. Khi thời tiết chuyển xấu, dòng chảy có dấu hiệu bất thường hoặc tầm nhìn bị hạn chế, người điều khiển phương tiện cần chủ động đưa phương tiện vào nơi neo đậu an toàn, không cố tiếp tục hành trình, nhất là trong thời điểm xuất hiện dông, gió mạnh”.
Trung tá TRẦN NGỌC TIẾN
Lê Duy



![[Chùm ảnh] Nhịp sống từ những bàn tay cần mẫn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/092026/1a_20260911153417.jpg?width=500&height=-&type=resize)






Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin