Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trang bị kiến thức pháp luật cho thanh, thiếu niên

Trần Danh
06:11, 01/08/2026

Thời gian qua, các vụ vi phạm pháp luật về an ninh trật tự (ANTT) có sự tham gia của các đối tượng ở lứa tuổi thanh, thiếu niên (TTN) vẫn xảy ra. Trước thực tế đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho TTN đang trở thành giải pháp căn cơ nhằm xây dựng ý thức chấp hành pháp luật ngay từ sớm, góp phần phòng ngừa vi phạm, giữ vững ANTT trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Công an xã Thọ Sơn tuyên truyền pháp luật tại chương trình sinh hoạt hè cùng học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: CAX
Công an xã Thọ Sơn tuyên truyền pháp luật tại chương trình sinh hoạt hè cùng học sinh trên địa bàn xã. Ảnh: CAX

Nhận thức pháp luật còn hạn chế

Những năm gần đây, cùng với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội và sự bùng nổ của mạng xã hội, TTN có điều kiện tiếp cận nhanh với nhiều nguồn thông tin, xu hướng và lối sống mới. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, không ít TTN lại bị cuốn theo những trào lưu lệch chuẩn, thích thể hiện bản thân, dễ bị kích động, lôi kéo tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng TTN tụ tập điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây rối trật tự công cộng, thậm chí mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn vẫn diễn biến phức tạp ở một số địa bàn.

Như tại phường Bình Lộc, vào tối 15-7, lực lượng Công an phường nhận được tin báo của người dân về một nhóm TTN tụ tập đánh nhau tại khu phố Xuân Thiện nên đã triển khai lực lượng vào cuộc xác minh, xử lý. Qua xác minh, lực lượng công an xác định được 38 đối tượng (từ 14-18 tuổi) tham gia trong vụ việc này và đã đưa về trụ sở công an làm việc. Lực lượng công an đã thu giữ 3 kiếm, 3 đao, 6 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc. Theo xác minh, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, các đối tượng đã hẹn nhau đến khu vực trên để giải quyết. Lực lượng công an đã lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cũng vào tối 15-7, tại phường Xuân Lộc, tổ tuần tra Công an phường cũng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một nhóm TTN tụ tập gây rối trật tự công cộng. Trong vụ việc này, cơ quan công an đã xác định và triệu tập được 23 đối tượng (từ 12-18 tuổi) để lập hồ sơ xử lý. Công an cũng đã thu giữ nhiều hung khí liên quan.

Theo cơ quan chức năng, nếu chỉ tập trung xử lý sau khi vi phạm xảy ra sẽ khó tạo chuyển biến bền vững. Muốn phòng ngừa hiệu quả, phải bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức pháp luật, giúp TTN hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình cũng như hậu quả pháp lý của từng hành vi vi phạm.

Trong công tác quản lý, giáo dục TTN, phòng ngừa phải được xác định là giải pháp căn bản, lâu dài; lấy giáo dục, cảm hóa là chính, kết hợp chặt chẽ với công tác đấu tranh, xử lý.

Đại tá TRẦN ANH SƠN, Phó Giám đốc Công an thành phố

Chú trọng công tác phòng ngừa, giáo dục

Thời gian qua, Công an thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Chỉ đạo tại Lễ ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý TTN, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gây rối trật tự công cộng, diễn ra ngày 19-6, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp; tăng cường phối hợp với ngành giáo dục, tổ chức Đoàn thanh niên, chính quyền địa phương và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục TTN.

Đại tá Trần Anh Sơn yêu cầu: Toàn lực lượng công an cùng các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng công tác phòng ngừa, giáo dục để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho TTN.

Đây cũng là quan điểm xuyên suốt trong Kế hoạch số 712/KH-CATP, ngày 18-6-2026 của Công an thành phố Đồng Nai về triển khai đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý TTN, học sinh vi phạm pháp luật. Trong đó xác định việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phối hợp giữa lực lượng công an với ngành giáo dục, tổ chức đoàn thể, gia đình và chính quyền địa phương là giải pháp quan trọng nhằm kéo giảm vi phạm, xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật trong giới trẻ.

Không chỉ tuyên truyền tại trường học, lực lượng công an còn chủ động đưa pháp luật đến các khu dân cư, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo và nhiều hoạt động sinh hoạt cộng đồng. Tại xã Lộc Hưng, hơn 200 học sinh tham gia khóa tu mùa hè được phổ biến các quy định về trật tự an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông. Thông qua hình thức tuyên truyền sinh động đã giúp các em tiếp cận pháp luật một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật.

Hay như tại chương trình sinh hoạt hè năm 2026 tại xã Thọ Sơn, cán bộ công an đã tuyên truyền cho TTN về phòng, chống đuối nước, phòng tránh tai nạn thương tích, tác hại của ma túy; đặc biệt là cách nhận biết các loại ma túy mới, thuốc lá điện tử và các chất kích thích “núp bóng” thực phẩm, đồ uống. Thông qua hoạt động tuyên truyền, các em được trang bị kỹ năng nhận biết nguy cơ, biết cách tự bảo vệ bản thân và tránh xa các tệ nạn xã hội.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, công an các xã, phường còn triển khai nhiều giải pháp quản lý, giáo dục cá biệt đối với TTN có nguy cơ vi phạm. Cụ thể như, Công an xã Lộc Thành đã tổ chức rà soát, lập danh sách các trường hợp có biểu hiện tụ tập, điều khiển xe độ chế, nẹt pô, lạng lách; đồng thời mời làm việc, tuyên truyền, răn đe, yêu cầu ký cam kết chấp hành pháp luật. Cách làm này vừa thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật vừa đề cao yếu tố giáo dục, phòng ngừa, góp phần ngăn chặn vi phạm từ sớm.

Có thể khẳng định, trang bị kiến thức pháp luật cho TTN không chỉ là giải pháp trước mắt nhằm hạn chế các hành vi vi phạm mà còn là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế hệ công dân có trách nhiệm, có bản lĩnh và sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật. Khi mỗi TTN hiểu, tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật thì đó cũng là nền tảng quan trọng để xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh, giữ vững an ninh trật tự và tạo động lực cho sự phát triển bền vững của thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới.

Trần Danh

Tin xem nhiều