Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật, tránh khoảng trống pháp lý

An Nhơn
14:58, 22/06/2026

(ĐN)- Ngày 22-6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo báo cáo tình hình xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy Nhà nước theo quy định tại Nghị quyết số 190/2025/QH15 ngày 19-2-2025 của Quốc hội.

Tại điểm cầu thành phố Đồng Nai, bà Phạm Thị Bích Thủy, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì. 

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Bích Thủy chủ trì hội thảo tại điểm cầu thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, việc ban hành kế hoạch xử lý các văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước cơ bản được các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai nghiêm túc. Lộ trình xử lý văn bản được các cơ quan bám sát thời hạn quy định tại Nghị quyết số 190. Cùng với đó, việc nghiên cứu, xử lý các văn bản QPPL được rà soát chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã được các bộ, ngành, địa phương tích cực thực hiện, bảo đảm phù hợp với chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản QPPL của cơ quan có thẩm quyền. Một số đơn vị đã hoàn thành việc xử lý văn bản như: Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Gia Lai và tỉnh Nghệ An. Một số bộ, ngành có số lượng lớn văn bản đã được thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, gồm: Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ...

Đối với UBND thành phố Đồng Nai, việc xử lý các văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước được triển khai theo đúng phương án, lộ trình đề ra và yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền cấp trên. Theo kế hoạch, việc xử lý các văn bản này sẽ hoàn thành trong tháng 6-2026. Đối với một số văn bản còn chờ hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương để có cơ sở tham mưu ban hành, thành phố Đồng Nai sẽ kịp thời xử lý ngay sau khi có văn bản hướng dẫn mới.

Thời gian tới, UBND thành phố Đồng Nai tiếp tục chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện tổng rà soát; báo cáo UBND thành phố kiến nghị HĐND thành phố, tham mưu UBND thành phố lựa chọn hình thức xử lý văn bản phù hợp theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong thời gian tới. Trong đó, cần bám sát chương trình, kế hoạch xây dựng văn bản, bảo đảm tiến độ và thời hạn ban hành văn bản QPPL; kịp thời phát hiện các văn bản chịu tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước nhưng chưa được rà soát, xử lý theo quy định. Các cơ quan cần chủ động đề xuất, phối hợp chặt chẽ với cơ quan có thẩm quyền trong xử lý văn bản đúng thẩm quyền; tránh tình trạng trùng lặp, chồng chéo giữa các cơ quan hoặc phát sinh khoảng trống pháp lý khi chưa có văn bản thay thế.

Đối với những văn bản QPPL còn có ý kiến chưa thống nhất hoặc chưa có ý kiến xử lý, Thứ trưởng đề nghị các cơ quan chủ động phối hợp với Bộ Công an nghiên cứu, tham mưu phương án xử lý, báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện. Đồng thời rà soát, đánh giá kỹ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình để xác định cụ thể những khó khăn, vướng mắc, khoảng trống pháp lý có thể phát sinh khi Nghị quyết số 190 hết thời hạn hiệu lực.

Bộ Tư pháp tiếp tục theo dõi tình hình xử lý văn bản QPPL chịu sự tác động của việc sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tại các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương; báo cáo Ban Chỉ đạo kết quả thực hiện. Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, khoảng trống pháp lý có khả năng phát sinh khi Nghị quyết số 190 hết hiệu lực, gửi Bộ Nội vụ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện để trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vào tháng 10-2026.

An Nhơn

Tin xem nhiều