Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tăng cường kiểm tra cư trú, phòng ngừa các vi phạm

Trần Danh - Lâm Anh
08:00, 21/05/2026

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Đồng Nai về cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau các ngày lễ lớn, công an các xã, phường đang tăng cường công tác kiểm tra, rà soát cơ sở kinh doanh lưu trú nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Công an xã Tân Quan làm việc với chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn để nắm bắt về công tác lưu trú. Ảnh: CAX
Công an xã Tân Quan làm việc với chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn để nắm bắt về công tác lưu trú. Ảnh: CAX

Kịp thời chấn chỉnh vi phạm

Trong thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố, lực lượng công an các địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ tại một số khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT, đặc biệt là quản lý nhân khẩu, khai báo lưu trú, cập nhật thông tin khách và việc tiếp nhận, quản lý khách nước ngoài nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Nguyễn Đình Tân, Phó Trưởng Công an xã Xuân Định cho biết: Trong quá trình kiểm tra, công an xã đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động kinh doanh lưu trú. Đồng thời, công an xã yêu cầu các cơ sở thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin khách lưu trú theo đúng quy định của pháp luật.

Trong khi đó, tại xã Thống Nhất, thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tổ chức 2 đợt kiểm tra tại các cơ sở lưu trú có người nước ngoài, tập trung vào việc chấp hành quy định khai báo tạm trú, kiểm tra hộ chiếu, thị thực và mục đích nhập cảnh. Theo thống kê, toàn xã hiện có 76 người nước ngoài tạm trú, chủ yếu với mục đích thăm thân nhân, du lịch, lưu trú tại các hộ gia đình, nhà nghỉ, khách sạn. Qua kiểm tra, các trường hợp đều có giấy tờ hợp lệ còn giá trị sử dụng, các cơ sở lưu trú đều thực hiện khai báo đúng quy định, chưa phát hiện vi phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép.

Trung tá Nguyễn Công Chức, Trưởng Công an xã Thống Nhất cho biết: “Nhận thức và trách nhiệm chấp hành pháp luật của nhiều cơ sở lưu trú, đơn vị sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn đã được nâng lên rõ rệt. Chúng tôi cũng nhắc nhở các cơ sở phải thường xuyên kiểm tra giấy tờ tùy thân, theo dõi thời hạn cư trú của người nước ngoài để kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm”.

Chủ động bám sát cơ sở

Để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý địa bàn cơ sở, nhất là công tác nắm tình hình địa bàn, kiểm tra hoạt động lưu trú, cuối tháng 4 vừa qua, đoàn công tác của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an do Thượng tá Phạm Mạnh Cường, Phó Trưởng phòng 4 (Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an) đã có buổi làm việc với công an một số địa phương trên địa bàn thành phố.

Chỉ đạo trong các buổi giao ban hàng tháng của Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu, công an các địa bàn cơ sở phải thường xuyên tập trung rà soát, kiểm tra công tác cư trú để phục vụ công tác quản lý địa bàn. Công an các địa phương phải triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp góp phần kéo giảm tình hình tội phạm, xâm phạm trật tự xã hội (mỗi năm giảm 10% theo chỉ tiêu mà Bộ Công an đã đề ra).

Làm việc tại Công an xã Đồng Phú (nay là phường Đồng Phú), đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn các mặt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội như: công tác đăng ký quản lý cư trú; công tác nghiệp vụ cơ bản; công tác quản lý các loại đối tượng; công tác quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT; công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

Thời gian vừa qua, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với các phòng nghiệp vụ, công an cấp xã tổng kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ngành nghề kinh doanh có điều kiện trên địa bàn. Qua kiểm tra phát hiện 11 cơ sở vi phạm do không thực hiện việc thông báo lưu trú; không thực hiện báo cáo định kỳ tình hình hoạt động; không ghi đầy đủ thông tin vào sổ lưu trú. Test nhanh ma túy 503 trường hợp, phát hiện 16 trường hợp dương tính với chất ma túy, đưa đi cai nghiện bắt buộc 7 trường hợp.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác đã chỉ ra một số tồn tại của công an xã, hướng dẫn biện pháp khắc phục, ghi nhận và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đoàn công tác cũng đã hướng dẫn, yêu cầu lực lượng công an cơ sở giải quyết các nội dung công tác như: cấp căn cước, lập hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng, công tác phòng cháy, chữa cháy...

Theo công an các địa phương, cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ các cơ sở kinh doanh lưu trú tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời tố giác tội phạm, phối hợp với lực lượng công an xã cung cấp các thông tin liên quan đến đối tượng nghi vấn hoạt động tội phạm để kịp thời xử lý. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật thường xảy ra tại các địa bàn cơ sở như: trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, cờ bạc, mại dâm...

Hoạt động kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn của công an cơ sở đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh và quản lý lưu trú; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, chủ cơ sở và du khách. Đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trần Danh - Lâm Anh

Tin xem nhiều