Tại giáo xứ Phú Lâm (xã Phú Lâm), mô hình Giáo xứ bình an, trật tự đang âm thầm lan tỏa bằng những việc làm gần gũi, nghĩa tình và đầy trách nhiệm. Không chỉ góp phần giữ gìn sự bình yên cho xóm đạo, mô hình còn trở thành cầu nối gắn kết bà con giáo dân cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa, văn minh tại địa phương.
![]() |
| Đại diện lãnh đạo UBND xã và Công an xã Phú Lâm trao đổi với linh mục Nguyễn Trường Sơn, Chánh xứ giáo xứ Phú Lâm về hoạt động của mô hình Giáo xứ bình an, trật tự. |
Từ những cuộc thăm hỏi, tuyên truyền gần gũi, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trong bà con giáo dân tại giáo xứ Phú Lâm ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng xóm đạo bình yên, nghĩa tình.
Xây dựng xóm đạo bình yên
Sáng Chủ nhật ngày 24-5, sau thánh lễ tại giáo xứ Phú Lâm, những thành viên trong Ban Vận động thực hiện mô hình Giáo xứ bình an, trật tự lại chia nhau đến từng gia đình giáo dân để thăm hỏi. Những câu chuyện bắt đầu từ mùa màng, tình hình học hành của con em, công việc làm ăn rồi dần chuyển sang chuyện giữ gìn ANTT tại địa phương. Có lúc là câu chuyện về các vụ việc lừa đảo qua mạng xã hội với các chiêu trò tinh vi. Khi khác lại là thông tin về những vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở một vài nơi gần đây hay tình trạng người nghiện ma túy xuất hiện ở nhiều địa bàn… Những câu chuyện tưởng như bình thường ấy lại giúp người dân nâng cao cảnh giác, hiểu hơn về các thủ đoạn phạm tội và biết cách tự bảo vệ bản thân, gia đình.
Bà Nguyễn Thị Hồng (54 tuổi, giáo dân giáo xứ Phú Lâm) chia sẻ: Từ khi mô hình Giáo xứ bình an, trật tự được thành lập, bà con trong giáo xứ đều rất phấn khởi. Nhiều người lớn tuổi chỉ quanh quẩn ở nhà nên ít cập nhật thông tin xã hội. Nhờ các thành viên ban vận động đến thăm hỏi, tuyên truyền mà mọi người biết thêm nhiều vấn đề để phòng tránh, nhất là các thủ đoạn lừa đảo hiện nay.
Ông Nguyễn Văn Xuyên, Trưởng Ban hành giáo giáo xứ Phú Lâm, thành viên Ban Vận động mô hình cho biết: Xây dựng mô hình Giáo xứ bình an, trật tự là niềm vui lớn đối với bà con giáo dân. Khi người dân đồng lòng thì việc giữ gìn ANTT sẽ hiệu quả hơn, cuộc sống của bà con cũng an toàn và yên tâm hơn.
Mô hình Giáo xứ bình an, trật tự ở giáo xứ Phú Lâm được xây dựng với quy chế hoạt động gồm 9 chương, 25 điều cùng nhiều nội dung cụ thể. Mô hình hoạt động trên tinh thần tự nguyện của người dân, phát huy vai trò tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải và tự ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở.
Ban vận động mô hình gồm 10 thành viên có nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, tổng hợp và định kỳ báo cáo kết quả hoạt động. Không chỉ tập trung vào công tác đảm bảo ANTT, mô hình còn hướng đến xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư với nhiều nội dung thiết thực như: xây dựng cảnh quan, phát triển kinh tế địa phương với khẩu hiệu “gọn nhà, sạch xóm, đẹp làng, tốt ruộng”; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa và tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc.
Ðồng lòng giữ an ninh trật tự
Linh mục Nguyễn Trường Sơn, Chánh xứ giáo xứ Phú Lâm cho biết: Việc xây dựng mô hình Giáo xứ bình an, trật tự xuất phát từ mong muốn tạo môi trường sống bình yên, an toàn cho bà con giáo dân, đồng thời thể hiện sự đồng lòng giữa giáo dân với chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn ANTT.
Linh mục Nguyễn Trường Sơn chia sẻ: Thông qua hoạt động của mô hình, bà con giáo dân sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, cùng nhau giữ gìn ANTT, an toàn xã hội ngay từ khu dân cư. Người dân kỳ vọng mô hình sẽ góp phần đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng cộng đồng đoàn kết trong tinh thần “kính Chúa, yêu nước”.
“Bà con giáo dân mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm xây dựng, nhân rộng các mô hình đảm bảo ANTT để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; phát huy phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, tạo môi trường sống an toàn cho nhân dân”.
Linh mục NGUYỄN TRƯỜNG SƠN, Chánh xứ giáo xứ Phú Lâm
Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Đỗ Xuân Hòa cho biết: Việc xây dựng mô hình Giáo xứ bình an, trật tự nhằm tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động đồng bào Công giáo tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, các chương trình an sinh xã hội và thực hiện tốt nghĩa vụ công dân. Địa phương xác định việc xây dựng và nhân rộng mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua đó phát huy nguồn lực tôn giáo; nâng cao tinh thần tự phòng, tự quản tại cơ sở, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân.
Để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lâm Đỗ Xuân Hòa cho hay: Sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc ban vận động tiếp tục duy trì, nhân rộng mô hình Giáo xứ, giáo họ bình an, trật tự; tăng cường phối hợp giữa ủy ban MTTQ, các đoàn thể, ban hành giáo và lực lượng công an xã trong công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác tội phạm, không để phát sinh tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết lương - giáo.
Từ những việc làm giản dị nhưng bền bỉ ấy, không khí bình yên đang hiện hữu rõ nét ở từng con đường, từng mái nhà trên địa bàn xã Phú Lâm. Điều đáng quý hơn cả là ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với cộng đồng ngày càng được nâng lên, để sự bình yên không chỉ đến từ lực lượng chức năng mà bắt đầu từ chính mỗi gia đình.
Tố Tâm

![[Infographic] Lan tỏa Chương trình Sử thi nghệ thuật Đồng Nai - Hào khí phương Nam, vươn mình cùng đất nước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/thum_lan_toa_chuong_trinh_20260527151328.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Video] Chim cổ rắn quý hiếm làm tổ sinh sản tại Khu du lịch Bửu Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/screenshot_1779753581_20260526070110.jpeg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin