![]() |
Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa có cảnh báo một số chiêu thức lừa đảo trực tuyến mới.
Thứ nhất là chiến dịch lừa đảo có quy mô quốc tế qua email có chủ đề “Tiền lương” khiến nhiều người “sập bẫy”. Cuộc tấn công bắt đầu từ email lừa đảo chủ đề “Tiền lương” để lừa người nhận mở tài liệu Microsoft Word đính kèm. Khi tệp Word được mở sẽ tiếp tục yêu cầu nạn nhân nhập mật khẩu được cung cấp trong email và cho phép chỉnh sửa, sau đó nhấp đúp vào biểu tượng máy in trong tài liệu để xem biểu đồ lương. Từ đó, đối tượng tấn công và chiếm đoạt tài sản trên thiết bị nạn nhân.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cẩn trọng trước các tệp được gửi từ nguồn không tin cậy hoặc nội dung email đáng ngờ; kiểm tra kỹ địa chỉ người gửi email và nội dung email; không tùy tiện bấm vào tệp đính kèm, đường dẫn có trong email khi thấy nghi ngờ.
Một chiêu thức lừa đảo trực tuyến mới khác là lợi dụng các em học sinh trung học phổ thông (THPT) đang bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, các đối tượng đã mạo danh nhân viên nhà trường hoặc cán bộ công an gọi điện thoại, nhắn tin yêu cầu điều chỉnh thông tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo đường link lạ. Khi phụ huynh nhấn vào đường link này tiếp tục được yêu cầu quét gương mặt gửi mã OTP để hoàn tất và phụ huynh sẽ bị mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi tìm hiểu thông tin về các khóa học trên mạng xã hội; không làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ, nhất là những việc liên quan đến giao dịch chuyển tiền, cung cấp thông tin cá nhân; không tham gia các hội, nhóm không có thông tin rõ ràng, minh bạch… |
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không nhận các cuộc điện thoại từ số lạ, tự xưng là nhân viên nhà trường hoặc cán bộ công an yêu cầu cung cấp, điều chỉnh thông tin cá nhân. Ngoài ra, phụ huynh không cài đặt bất cứ phần mềm, ứng dụng lạ, không truy cập website lạ và không cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân, video khuôn mặt và mã xác thực OTP cho bất kỳ ai qua mạng.
Bên cạnh đó, chiêu trò lừa đảo thông qua các khóa tu mùa hè đang rộ lên trên mạng xã hội cũng là một trong chiêu thức lừa đảo trực tuyến mới. Cụ thể, các đối tượng lập trang Facebook “tu sinh mùa hè”. Khi có người đăng ký, các đối tượng gọi điện giới thiệu và cung cấp số và ảnh căn cước công dân của “Trưởng ban” để tạo niềm tin. Đối tượng đưa phụ huynh vào nhóm trên mạng xã hội Telegram và yêu cầu mua vật phẩm phong thủy nhằm tăng tương tác cho công ty vật phẩm phong thủy, vì họ là nhà tài trợ chính cho khóa tu.
Khi mua vật phẩm, sau 3-5 phút, công ty sẽ hoàn lại tiền phụ huynh sẽ mua. Sau nhiều lần mua và được hoàn lại tiền vật phẩm, phụ huynh được yêu cầu chuyển số tiền lớn hơn với lý do: sai thao tác, không chụp ảnh vật phẩm, phải hoàn thành thao tác, hoàn thành điểm tín nhiệm. Sau nhiều lần chuyển tiền, phụ huynh không thể lấy lại tiền đã chuyển.
An An
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin