Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiệt huyết, xông pha trên mặt trận phòng, chống ma túy

Trần Danh
16:10, 28/04/2025

Gần 38 năm công tác trong ngành công an, từng trải qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác khác nhau, nhưng theo thượng tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy vẫn là lĩnh vực cực kỳ nguy hiểm và khó khăn đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS).

Thượng tá Trần Văn Hùng (thứ 6 từ phải qua), Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy Công an tỉnh), trong đợt tuyên truyền phòng ngừa ma túy tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: C.T.V
Thượng tá Trần Văn Hùng (thứ 6 từ phải qua), Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh), trong đợt tuyên truyền phòng ngừa ma túy tại huyện Nhơn Trạch. Ảnh: C.T.V

Tham gia triệt phá nhiều chuyên án lớn

Khoảng gần 5 năm làm công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, thượng tá Trần Văn Hùng luôn chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh các kế hoạch, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các biện pháp hữu hiệu trong phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung đấu tranh với các đối tượng mua bán, tàng trữ và tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh dịch vụ trên địa bàn.

Những năm qua, đã có hàng chục vụ án ma túy, nhiều chuyên án lớn mà thượng tá Trần Văn Hùng đã tham gia đấu tranh, triệt phá. Gần nhất là trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, thượng tá Trần Văn Hùng đã cùng các CBCS của đơn vị phá nhiều đường dây ma túy lớn trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành khác.

Từ năm 2022 đến nay, thượng tá Trần Văn Hùng đã được Giám đốc Công an tỉnh 4 lần tặng giấy khen vì đã có thành tích trong các chuyên án ma túy lớn.

Điển hình như vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực Thành phố Hồ Chí Minh vào địa bàn Đồng Nai tiêu thụ vào giữa tháng 12-2024. Trong vụ việc này, thượng tá Trần Văn Hùng cùng lãnh đạo PC04 Công an tỉnh chủ trì phối hợp với công an một số địa phương và Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang đối tượng Vũ Quốc Hưng (48 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng 1,7kg ma túy (trong đó 1,4kg ma túy đá và 370 viên thuốc lắc).

Đặc biệt, vào đầu tháng 1-2025, thượng tá Trần Văn Hùng cùng tập thể lãnh đạo PC04 Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành đấu tranh triệt phá chuyên án mua bán, vận chuyển ma túy từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh đưa về Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ. Kết thúc chuyên án, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 đối tượng liên quan, thu giữ 15kg ma túy tổng hợp, 11 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Chỉ trong hơn 1 năm qua, thượng tá Trần Văn Hùng đã cùng tập thể lãnh đạo PC04 Công an tỉnh chủ trì phối hợp, phát hiện, đấu tranh làm rõ gần chục vụ án ma túy, bắt hàng chục đối tượng, thu giữ hơn 16kg ma túy tổng hợp, 11 bánh heroin, hàng trăm viên ma túy tổng hợp...

Lãnh đạo PC04 Công an tỉnh đánh giá, thượng tá Trần Văn Hùng có tác phong làm việc nghiêm túc, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; là người có phương pháp làm việc khoa học, đúng nguyên tắc, có hiệu quả. Với vai trò là Phó bí thư chi bộ, thượng tá Trần Văn Hùng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Trần Văn Hùng cho biết, gần 38 năm công tác trong ngành công an, ông từng tham gia nhiều vị trí, lĩnh vực khác nhau, trong đó có 24 năm làm công tác tham mưu; 5 năm làm công tác Đảng, công tác chính trị; 4 năm làm cảnh sát cơ động và gần 5 năm làm công tác đấu tranh với tội phạm ma túy.  “Khi được tổ chức phân công tham gia công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, tôi xác định được trách nhiệm của mình là phải bằng mọi cách, xây dựng các phương án, kế hoạch và triển khai những giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy, một trong những loại tội phạm, tệ nạn xã hội đã và đang gây ra những hệ lụy nguy hiểm, hậu quả rất nặng nề cho người dân, xã hội” - thượng tá Trần Văn Hùng chia sẻ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, thượng tá Trần Văn Hùng thường xuyên nghiên cứu tài liệu, trau dồi học tập kinh nghiệm nhằm nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở CBCS thực hiện tốt công tác chuyên môn và chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân.

Tâm huyết với công tác ngăn ngừa tệ nạn ma túy

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi ngoài những câu chuyện tham gia phá các vụ án lớn, những hiểm nguy mà mỗi CBCS công an gặp phải trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, thượng tá Trần Văn Hùng cũng bày tỏ sự tâm huyết với công tác ngăn ngừa tệ nạn ma túy đã và đang từng ngày tác động đến đời sống xã hội.

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, kiểm tra công tác quản lý học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (đóng tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc). Ảnh: C.T.V

Đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, thời gian qua, PC04 Công an tỉnh triển khai nhiều giải pháp và đạt được một số kết quả rất quan trọng. Đặc biệt, kể từ ngày 1-3-2025, khi nhiệm vụ quản lý cai nghiện ma túy được chuyển giao từ Sở Lao động, thương binh và xã hội (cũ) sang cho lực lượng công an, thượng tá Trần Văn Hùng được phân công phụ trách Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 (đóng tại xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc). Đây là cơ sở cai nghiện ma túy lớn của tỉnh với cả ngàn người đã và đang được quản lý, giáo dục tại đây.

Trong những ngày qua, thượng tá Trần Văn Hùng thường xuyên có mặt tại Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1 để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo công tác quản lý, giáo dục các học viên cai nghiện theo quy định mới nhằm đạt kết quả tốt nhất. Hiện nay, công tác phối hợp giữa công an và viên chức, người lao động tại cơ sở luôn nhịp nhàng, có nhiều chuyển biến tích cực, đảm bảo mọi hoạt động tại cơ sở tiếp tục đi vào ổn định, nền nếp, chính quy và kỷ cương, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cai nghiện, giúp học viên sớm hòa nhập cộng đồng.

Trong lá thư tham gia Cuộc thi Viết, vẽ với chủ đề Con yêu bố mẹ - Người chiến sĩ công an nhân dân, do Công an tỉnh tổ chức nhân dịp 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, em Trần Khánh Hoàng (con trai thượng tá Trần Văn Hùng) viết: “Gửi ba của con, người đàn ông luôn khiến con tự hào không chỉ vì công việc của ba đang làm - một người chiến sĩ công an nhân dân, mà còn vì cách ba làm công việc ấy một cách đầy nhiệt huyết, tận tâm và khát khao cống hiến”.

Trần Danh

 

 

 

 

Tin xem nhiều