Báo Đồng Nai điện tử
En

Phòng cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư

Minh Thành
08:23, 05/12/2024

Vào dịp cuối năm cũ, đầu năm mới, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư lại tất bật các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, tích trữ nguyên vật liệu… Kéo theo đó, các loại máy móc, thiết bị sử dụng điện cũng tăng thời gian hoạt động, dễ bị quá tải, dễ bị chập điện; hàng hóa chất đống lên các dây dẫn điện, thiết bị điện, dễ phát sinh cháy lan khi bị bén lửa.

Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra an toàn phòng cháy tại một doanh nghiệp ngành gỗ ở phường Tân Hòa. Ảnh: M.Thành
Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra an toàn phòng cháy tại một doanh nghiệp ngành gỗ ở phường Tân Hòa. Ảnh: M.Thành

Việc này làm tăng nguy cơ cháy với những cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư.

Tiềm ẩn nguy cơ cháy cao

Toàn thành phố Biên Hòa có hơn 11,6 ngàn cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), trong đó UBND các phường, xã quản lý hơn 9,7 ngàn cơ sở. Đây là những cơ sở nhỏ, lẻ như: tiệm tạp hóa, quán ăn, quán karaoke, xưởng gỗ, xưởng cơ khí… nằm giữa các khu dân cư.

Đáng chú ý, thời điểm cuối năm, các cơ sở nói trên tăng cường hoạt động để phục vụ nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân, đáp ứng đơn hàng của đối tác. Không chỉ vậy, nhiều cơ sở vốn là nhà ở xây dựng lâu đời được chủ nhà cải tạo để làm tiệm tạp hóa, quán ăn nên không gian vốn chật chội lại càng chật hơn. Ngoài ra, nhiều cơ sở là nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh nên chủ nhà thường để lẫn hàng hóa trong khu vực bếp ăn, gần thiết bị điện… Điều này làm gia tăng nguy cơ cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư rất cao.

Công an tỉnh vừa đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC. Đặc biệt, người dân cảnh giác và có biện pháp kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố cháy, nổ đối với các phương tiện giao thông điện sử dụng pin, đặc biệt là tại các garage, hầm để xe ở các chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại, nơi tập trung đông người.

Theo Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ thành phố Biên Hòa, tại thành phố hiện có hàng trăm hộ dân kinh doanh, sản xuất ngành nghề gỗ lâu đời tại các phường: Hố Nai, Tân Biên, Tân Hòa, Phước Tân… Nhiều nhà xưởng tại đây được xây dựng tạm, cơi nới mở rộng suốt hàng chục năm nên đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy.

Ngoài ra, một số cơ sở ngành gỗ trong khu dân cư còn ít chú trọng vệ sinh công nghiệp, ít quét dọn nên các mảnh mạt cưa, vụn gỗ vương vãi khắp xưởng. Nếu chẳng may xảy ra sự cố chập điện từ các thiết bị điện thì những xưởng này… rất dễ xảy ra cháy khi ngọn lửa bén vào các vật liệu dễ cháy trên.

Thực tế, những tháng gần đây, tại thành phố Biên Hòa đã xảy ra một số vụ cháy tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư. Như chiều 18-10, tại một quán karaoke đã ngưng hoạt động trên đường Đồng Khởi (thuộc phường Tân Phong) bốc cháy khiến người dân địa phương lo ngại. Trước đó, chiều 9-8, xưởng gỗ thuộc Công ty TNHH Đ.N.L.C. (tại khu phố Bình Hóa, phường Hóa An) xảy ra cháy với diện tích hơn 350m2.

Tập trung kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy

Để hạn chế số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu dân cư, ngay từ đầu tháng 12-2024, Công an thành phố Biên Hòa đã tập trung kiểm tra, tuyên truyền PCCC tại các cơ sở này. Trong đó chú trọng vào các cơ sở có nguy cơ cháy cao như: xưởng gỗ, quán karaoke, nhà hàng, chợ, trung tâm thương mại…

Tại các cơ sở trên, lực lượng chức năng đã tập trung kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn như: trang bị phương tiện PCCC tại chỗ; hệ thống điện; việc sắp xếp hàng hóa; bố trí lối thoát hiểm... Qua đó, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Biên Hòa cùng công an các xã, phường đã nhắc nhở các chủ cơ sở sớm khắc phục thiếu sót về đảm bảo an toàn PCCC.

Giám đốc Công ty TNHH Phạm Nhật Anh (chuyên ngành gỗ xuất khẩu, ở phường Tân Hòa) Phạm Nhật Anh cho biết, công ty có thành lập đội PCCC cơ sở cũng như bố trí người chuyên trách về an toàn lao động, an toàn PCCC. Mỗi ngày, công ty tự kiểm tra việc bố trí hàng hóa tại các kho, xưởng, giữ lối đi và lối thoát hiểm thông thoáng. Bên cạnh đó, công ty cũng duy trì đảm bảo các bình chữa cháy xách tay đủ số lượng, bảo dưỡng đầy đủ, định kỳ.

Cùng với đó, thời gian qua, Công an thành phố Biên Hòa cũng thường xuyên tổ chức các buổi diễn tập chữa cháy trong khu dân cư với tình huống đặt ra là đám cháy xuất phát từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc này góp phần giúp người dân, lực lượng chức năng tại địa phương nắm bắt được các bước xử lý, những việc cần làm để cứu người, cứu tài sản, chữa cháy khi có sự cố xảy ra.

Minh Thành 

Tin xem nhiều