Báo Đồng Nai điện tử
En

Bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục

Phạm Huệ
09:00, 30/03/2024

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, trong năm 2023, tình trạng xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Một bị cáo phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: P.HUỆ
Một bị cáo phạm tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi bị đưa ra xét xử tại Tòa án nhân dân tỉnh. Ảnh: P.HUỆ

Cụ thể, tội phạm XHTD trẻ em trong năm 2023 tăng hơn 27% so với năm 2022. Trong đó, hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi tăng gần 39% và giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi tăng hơn 34%.

* Nhiều trẻ em gái bị chính người thân xâm hại

Thông qua quen biết trên mạng xã hội Facebook, cháu T. (sinh năm 2010) nảy sinh tình cảm với Nguyễn Quang Sĩ (19 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận). Vào ngày 7-6-2023, Sĩ rủ cháu T. đi chơi nhà bạn tại xã Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ). Tại đây, cả hai tự nguyện quan hệ tình dục với nhau. Sau khi biết được sự việc, gia đình cháu T. đã trình báo cơ quan công an và Sĩ bị bắt giữ.

Trên đây chỉ là một trong những vụ XHTD trẻ em xuất phát từ mối quan hệ yêu đương khi bé gái còn trong độ tuổi trẻ em (theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi). Những năm gần đây, những vụ việc tương tự xảy ra ngày càng nhiều.

Đáng chú ý, một số bé gái bị đẩy vào môi trường tiếp rượu cho khách khi chưa đủ 13 tuổi và trở thành nạn nhân của tình trạng XHTD. Mới đây, Viện KSND tỉnh đã truy tố đối với 3 bị can cùng ngụ thành phố Biên Hòa gồm: P.H.Đ. (52 tuổi), D.V.T. (44 tuổi) và H.H.H. (45 tuổi) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Để phòng tránh tình trạng XHTD trẻ em, theo thẩm phán PHAN THỊ THU HƯƠNG, Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân tỉnh cho rằng, nhà trường cần đổi mới phương pháp giáo dục, nhất là chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống. Đồng thời, cần có những cảnh báo, ngăn chặn kịp thời, đảm bảo an toàn đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và an toàn về tình dục cho học sinh.

Nội dung cáo trạng xác định, cháu X. (sinh năm 2009, ngụ huyện Xuân Lộc) làm nhân viên tiếp rượu tại quán A. (phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa). Trong thời gian từ tháng 7-2022 đến 9-2022, cả 3 bị can: Đ., T., H. thường ghé quán A. để nhậu. Trong những lần ăn nhậu, cả 3 bị can đề nghị cháu X. và 2 nhân viên nữ khác cho quan hệ tình dục rồi trả tiền. Được sự đồng ý của cháu X. nên cả 3 bị can đã lần lượt quan hệ tình dục với cháu X. ngay tại bàn nhậu. Đến tháng 11-2022, cháu X. mang thai. Kết quả giám định ADN xác định đây là con của bị can Đ. Ngay sau đó, các bị can đã bị bắt giữ.

Đáng lên án, đối tượng phạm tội XHTD trẻ em có những người là chỗ thân quen, ruột thịt trong gia đình… Thậm chí có bị hại còn nhỏ tuổi đã bị cha ruột hiếp dâm dẫn đến mang thai gây bức xúc trong dư luận. Với hành vi đó, kẻ thủ ác phải chịu sự trừng phạt thích đáng bằng bản án tù nghiêm khắc.

Điển hình như ngày 13-3, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo N.T.T. (39 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) 20 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa, T. khai sau khi ly thân với vợ thì một mình nuôi 3 con nhỏ, trong đó có cháu C. (sinh năm 2007). Vào tháng 10-2021, sau khi đi nhậu về, T. đã dùng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu với cháu C. Tính từ năm 2021-2023, T. đã 10 lần hiếp dâm cháu C. Đến năm 2023, cháu C. có thai và sinh một cháu bé. Sau khi xét nghiệm ADN thì phát hiện là con ruột của T. nên đối tượng bị bắt giữ.

* Ngăn chặn tình trạng XHTD trẻ em

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong thời gian qua, tình trạng XHTD trẻ em ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về mức độ, số lượng vụ việc.

Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng hạn chế về nhận thức, ý thức tự bảo vệ bản thân của bé gái để tiếp cận làm quen, tạo lòng tin rồi dụ dỗ, giao cấu. Không ít vụ án mà cả đối tượng phạm tội lẫn bị hại đều ở độ tuổi quá nhỏ; đối tượng gây án là thân nhân… Có trẻ bị xâm hại nhiều lần, trong một thời gian dài nhưng không dám tố cáo vì sợ hãi.

Thẩm phán Phan Thị Thu Hương, Phó chánh tòa Gia đình và người chưa thành niên Tòa án nhân dân tỉnh cho hay, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định, các hành vi XHTD trẻ em là những hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự với mức án có thể lên đến tử hình. Bao gồm các tội: hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142); cưỡng dâm người đủ 13 đến dưới 16 tuổi (Điều 144); giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 145); dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146).

Ngoài ra, Điều 147 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) còn có quy định về tội sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm. Đây là những quy định hợp lý trong điều kiện có rất nhiều hành vi XHTD trẻ em mới, xảy ra rất tinh vi và khó lường như: xâm hại tình dục qua mạng, mua trinh người chưa thành niên…

Do đó, theo thẩm phán Thu Hương, để ngăn chặn tình trạng XHTD trẻ em, gia đình phải luôn quan tâm, quản lý, giám sát trẻ trong giờ giấc, sinh hoạt; giáo dục giới tính cho con ngay từ sớm, tránh tình trạng các con không có kiến thức về giới tính dẫn đến bị xâm hại sớm. Ngoài ra, các cơ quan chức năng cũng cần đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công dân, nhất là trẻ em; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử với mức án nghiêm khắc nhằm răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm này.

Phạm Huệ

 

 

Tin xem nhiều