Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung truy quét pháo lậu dịp cuối năm

Trần Danh
08:22, 28/12/2023

Vào những tháng cuối năm, tình trạng mua bán, vận chuyển các mặt hàng lậu, hàng cấm, trong đó có pháo nổ, pháo hoa nổ diễn biến phức tạp.

Các đối tượng bị công an bắt giữ cùng số tang vật liên quan. Ảnh: CTV
Các đối tượng bị công an bắt giữ cùng số tang vật liên quan. Ảnh: CTV

Trong những tuần qua, tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Đồng Nai, liên tục phát hiện nhiều đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo nổ quy mô lớn.

* Nhiều đường dây mua bán pháo số lượng lớn

Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo nổ liên tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với nhiều đối tượng tham gia. Cụ thể, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và môi trường Công an TP.Thanh Hóa phát hiện một nhóm Telegram kín trên mạng xã hội do một đối tượng ở TX.Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trực tiếp quản lý, điều hành thường xuyên trao đổi, liên lạc mua bán pháo hoa, pháo hoa nổ với các đối tượng trên địa bàn cả nước nên đã lập chuyên án đấu tranh.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh VÕ TẤN ĐỨC:

Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán 2024, Công an tỉnh phải tập trung đấu tranh quyết liệt, triệt phá các băng nhóm tội phạm, trong đó có tội phạm liên quan đến mua bán, vận chuyển pháo trái phép. Lực lượng công an phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội; quản lý, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thiếu tướng NGUYỄN SỸ QUANG, Giám đốc Công an tỉnh:

Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa

Trong thời gian tới, lực lượng tuần tra 161 trên toàn tỉnh cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Bên cạnh đó, các tổ tuần tra cũng phải làm tốt công tác vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm; kết nối tốt với lực lượng giữ gìn ANTT tại cơ sở. Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương (trong đó chủ yếu là lực lượng cảnh sát hình sự) làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, tổ chức tuần tra nghiệp vụ ngày, đêm.

 Bên cạnh đó, lực lượng công an các đơn vị, địa phương cũng phải huy động các đội nghiệp vụ, công an các phường, xã, lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể cùng tham gia giữ gìn ANTT tại cơ sở, kịp thời ngăn chặn các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hành vi vi phạm liên quan đến mua bán, tàng trữ, sản xuất pháo trái phép.    

Thành Vinh (ghi)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4-12, Công an TP.Thanh Hóa đã đồng loạt bắt giữ 5 đối tượng trong đường dây buôn bán pháo nổ này. Quá trình truy bắt, khám xét, Công an TP.Thanh Hóa đã thu giữ 70kg pháo nổ các loại, 20kg thuốc pháo. Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10-2023 đến nay, các đối tượng này đã nhập lậu pháo từ Trung Quốc về Việt Nam và bán ra thị trường hơn 5 tấn pháo nổ các loại.

Tại Đồng Nai, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thời gian gần đây, công an các đơn vị, địa phương đã vào cuộc mạnh mẽ. Đặc biệt, đối với các vi phạm liên quan đến pháo, lực lượng công an đã liên tục phát hiện, bắt xử lý nhiều đối tượng.

Nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp
Nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển pháo lậu bị lực lượng công an bắt giữ. Ảnh: Cơ quan công an cung cấp

Điển hình, ngày 21-12, Công an H.Nhơn Trạch bắt quả tang Phạm Văn Hào (24 tuổi, quê tỉnh Nam Định) điều khiển xe ô tô tải biển số 61C-408.54 chở 100 hộp pháo hoa nổ giao cho Trương Quang Hòa (50 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, H.Long Thành) tại khu vực TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch). Khám xét nơi ở của Hòa, công an thu giữ thêm 39 hộp pháo hoa nổ. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an H.Nhơn Trạch bắt giữ 2 vợ chồng Trương Giang Nam (40 tuổi) và Trương Thị Thanh Thảo (35 tuổi) cùng các đối tượng: Võ Đình Giát (34 tuổi) và Trần Đình Phú (32 tuổi), đều ngụ H.Nhơn Trạch, là những người thường mua pháo của vợ chồng Nam về bán lại. Quá trình khám xét nhà các đối tượng, công an thu giữ tổng cộng khoảng 288kg pháo.

Không chỉ tàng trữ, vận chuyển, mua bán pháo trái phép, vì lợi nhuận, có đối tượng còn chế tạo pháo để bán lại kiếm lời. Gần nhất, vào ngày 22-12, tại địa bàn xã An Phước (H.Long Thành), Công an H.Long Thành bắt quả tang Đặng Văn Bảo (19 tuổi, ngụ xã An Phước) đang vận chuyển hơn 2 ngàn viên pháo nổ (loại pháo banh) đi bán. Làm việc với cơ quan công an, Bảo khai đang vận chuyển số pháo trên đem bán cho một đối tượng (chưa rõ lai lịch) với giá 14 triệu đồng. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng thì Bảo đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Tiến hành khám xét nhà của Bảo, cơ quan công an còn phát hiện 650 viên pháo nổ hình cầu cùng một số tang vật liên quan đến việc chế tạo pháo. Bảo khai đã mua các dụng cụ, nguyên liệu về chế tạo pháo để bán cho người có nhu cầu để kiếm lời.

* Xử lý nghiêm các vi phạm về pháo

Theo Công an tỉnh, từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên cả nước nói chung và tại địa bàn tỉnh nói riêng, sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng. Bên cạnh đó, vào thời điểm cuối năm, tình hình ANTT cũng diễn biến phức tạp hơn. Các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hoạt động trên lĩnh vực kinh tế như: buôn bán hàng cấm, hàng lậu, nhất là mua bán, vận chuyển pháo sẽ xảy ra nhiều. Thực tế đó đặt ra nhiều thách thức, nhiệm vụ nặng nề trong công tác bảo đảm ANTT của lực lượng công an. Để giữ vững thế chủ động tiến công, trấn áp các loại tội phạm, lực lượng công an phải triển khai quyết liệt các giải pháp.

Phát biểu tại buổi ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vào ngày 13-12, đại tá Trần Tiến Đạt, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thực hiện tốt công tác phòng ngừa, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức và nhiều loại tội phạm liên quan đến ANTT. Đặc biệt, lực lượng công an tập trung đấu tranh, ngăn chặn các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bên cạnh đó, đại tá Trần Tiến Đạt yêu cầu lực lượng công an các đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý vũ khí; tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

Là đơn vị “chủ công” trong công tác đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm, phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội để kịp thời xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh, xử lý. Trong đó, lực lượng công an sẽ tập trung quyết liệt, duy trì cao điểm tấn công với các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm (pháo), gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Theo Công an tỉnh, để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đạt hiệu quả,  ngoài sự vào cuộc của lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cần tăng cường hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quá trình triển khai thực hiện, nhất là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định pháp luật, không vi phạm các quy định về cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ, pháo hoa nổ trái phép.

Trần Danh

 

 

 

Tin xem nhiều