(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đồng Nai khởi công Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769; Phường Trảng Bom chuẩn bị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo; Đưa xe buýt điện vào khai thác trên hai tuyến 603 và 605 từ ngày 12-7…
* Khởi công xây dựng mới tuyến đường hơn 42km kết nối Sân bay Long Thành
Ngày 10-7, thành phố Đồng Nai tổ chức lễ khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.770B.
![]() |
| Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án. Ảnh: Phạm Tùng |
Dự án Xây dựng đường ĐT.770B có chiều dài hơn 42km, đi qua địa bàn 9 xã, phường của thành phố Đồng Nai. Theo quy hoạch, tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô hoàn thiện từ 6-8 làn xe, rộng 60m. Trong giai đoạn 1, tuyến đường được đầu tư xây dựng với quy mô 6 làn xe cơ giới, rộng 45,5m. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4,7 ngàn tỷ đồng (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).
Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Tuấn Anh cho biết: Tuyến ĐT.770B được xác định là một trong những trục giao thông chiến lược, kết nối các khu vực phía Bắc, phía Đông thành phố với quốc lộ 51, các tuyến cao tốc, các khu công nghiệp, trung tâm logistics và đặc biệt là Sân bay Long Thành.
Khi hoàn thành, đưa vào khai thác, tuyến đường sẽ mở thêm một hành lang vận tải mới, góp phần giảm tải cho các tuyến giao thông hiện hữu, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa, giảm chi phí vận chuyển, nâng cao hiệu quả kết nối giữa các khu công nghiệp, khu sản xuất với hệ thống cảng biển và sân bay quốc tế…
* Đồng Nai khởi công Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769
Ngày 10-7, thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ khởi công Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường ĐT.769.
| Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh: Hải Quân |
Dự án Đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 có tổng chiều dài 29,75km với tổng mức đầu tư phần xây dựng gần 2,8 ngàn tỷ đồng. Đây là tuyến đường kết nối từ ngã tư Dầu Giây đến quốc lộ 51. Tuyến đường sẽ được đầu tư nâng cấp, mở rộng với quy mô từ 6-8 làn xe. Đường ĐT.769 đi qua 3 phường, xã gồm: Dầu Giây, Bình An, Long Thành; đồng thời là tuyến giao thông huyết mạch phục vụ vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên về khu vực Long Thành, Nhơn Trạch và ngược lại.
Phát biểu tại lễ khởi công, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà nhấn mạnh: Đây là một trong những dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển Đồng Nai trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ, là trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hàng không quốc gia.
* Khẩn trương triển khai thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập
Sáng 10-7, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), 95 phường, xã cùng các trường THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố về việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập và tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: CN |
Theo Giám đốc Sở GDĐT Đặng Anh Tuấn, Đồng Nai là một trong 15 tỉnh, thành phố trên cả nước được Bộ GDĐT chọn thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập. Mục tiêu đặt ra là đến tháng 4-2027 sẽ giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.
Toàn thành phố Đồng Nai hiện có 1.130 cơ sở giáo dục công lập từ mầm non đến THPT. Công tác thí điểm sắp xếp mạng lưới trường lớp sẽ được thực hiện từ ngày 1-7 đến 30-8. Các cơ sở giáo dục được chọn thí điểm, sau khi hoàn thành sắp xếp sẽ đi vào hoạt động ngay trước thời điểm khai giảng năm học mới 2026-2027.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn đề nghị: Từ nay đến ngày 20-8, các phường, xã và cơ sở giáo dục phải bám sát các mốc thời gian sắp xếp mạng lưới trường lớp theo kế hoạch của UBND thành phố. Đặc biệt, UBND các phường, xã phải thường xuyên chỉ đạo công tác triển khai, đảm bảo đúng tiến độ sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn theo kế hoạch…
* Đưa xe buýt điện vào khai thác trên hai tuyến 603 và 605 từ ngày 12-7
Thông tin từ Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cho biết: Từ ngày 12-7-2026, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai phối hợp với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đưa phương tiện xe buýt điện vào khai thác trên 2 tuyến xe buýt 603 (Khu công nghiệp Nhơn Trạch - Bến xe Miền Đông) và 605 (Bến xe Biên Hòa - Bến xe buýt Đại học Quốc gia), thay thế toàn bộ phương tiện sử dụng động cơ diesel trước đây.
![]() |
| Xe buýt điện của Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines chính thức đưa vào khai thác trên tuyến 603 từ ngày 12-7-2026. Ảnh: CTV |
Theo đó, Công ty cổ phần Xe khách Phương Trang - FUTA Bus Lines đã đầu tư 13 xe buýt điện mới, trong đó có 10 xe phục vụ tuyến 603 và 3 xe phục vụ tuyến 605. Đây là bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng sang sử dụng năng lượng sạch của Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng hệ thống giao thông xanh, hiện đại và phát triển bền vững.
Tuyến 603 và tuyến 605 là 2 tuyến xe buýt kết nối giữa thành phố Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh có lưu lượng hành khách lớn, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người lao động, học sinh, sinh viên và người dân.
Các xe buýt điện được đầu tư mới với thiết kế hiện đại, vận hành êm ái, không phát thải trong quá trình khai thác; được trang bị đầy đủ tiện ích như: hệ thống điều hòa không khí, camera giám sát, thiết bị bán vé điện tử, wifi miễn phí cùng sàn xe thuận tiện cho người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.
* Phường Trảng Bom chuẩn bị thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo
Chiều 10-7, UBND phường Trảng Bom tổ chức Hội thảo Thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo phường Trảng Bom; Hình thành mạng lưới đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn phường.
![]() |
| Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Thanh Toàn |
Tại hội thảo, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ đã giới thiệu tổng thể về hoạt động đổi mới sáng tạo của thành phố Đồng Nai, định hướng mô hình hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo cấp phường. Theo đó, trung tâm cần gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương, phát huy vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội. Sở Khoa học và Công nghệ cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ chuyên môn để trung tâm hoạt động hiệu quả, từng bước đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
UBND phường Trảng Bom dự kiến triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia hệ sinh thái đổi mới sáng tạo như: hỗ trợ các dự án khởi nghiệp có tiềm năng; tư vấn đăng ký nhãn hiệu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; kết nối nguồn lực về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, lãnh đạo phường cho biết sẽ hoàn thiện Đề án và quy chế hoạt động của Trung tâm Đổi mới sáng tạo.
Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 11-7-2026:
![]() |
Báo Đồng Nai Online





![[Video] Khẳng định sức mạnh Lữ đoàn tàu tia chớp](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/072026/1783815273218_7534924411845857149_g1544323820597726594_04ea30e6cbaa4bfdac2b4c14d180a229_20260712081545.jpg?width=400&height=-&type=resize)










Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin