(ĐN) - Điểm tin sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau: Đồng Nai yêu cầu đổi mới tư duy cán bộ để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức làm việc với phường Xuân Lộc; Quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026; Đồng Nai phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; Xây dựng phương án giải tỏa nuôi cá lồng, bè tại 2 phường Trấn Biên và Long Hưng.
* Đồng Nai yêu cầu đổi mới tư duy cán bộ để nâng cao hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
![]() |
| Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố và đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Công Nghĩa |
Đánh giá về kết quả đạt được sau 1 năm vận hành mô hình mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn khẳng định: Đây là thành quả của trí tuệ tập thể, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự cống hiến của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân. Qua thực tiễn, đội ngũ cán bộ của thành phố đã thể hiện bản lĩnh, năng lực và khả năng thích ứng, đủ sức đảm nhận nhiệm vụ quản trị, điều hành một đô thị mới năng động, sáng tạo. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua.
Đồng chí Bí thư Thành ủy đã dành nhiều thời gian phân tích những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ. Theo Bí thư Thành ủy, cần nhìn nhận đúng bản chất tình trạng một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại, thiếu chủ động trong thực thi nhiệm vụ. Ngoài áp lực công việc ngày càng lớn, một số cán bộ còn bộc lộ hạn chế về năng lực quản trị, khả năng làm việc độc lập, kỹ năng điều hành và tầm nhìn lãnh đạo khi đảm nhận những nhiệm vụ mới được phân cấp từ cấp huyện.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Sau sắp xếp bộ máy, nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền đã được chuyển giao mạnh cho cấp xã, phường. Điều đó đòi hỏi người đứng đầu phải nắm vững kiến thức quản lý nhà nước, quản lý ngân sách, chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ. Đồng thời cần đổi mới tư duy quản trị, khắc phục tình trạng quan liêu, trông chờ, thiếu sáng tạo; không để tư duy bộ máy cồng kềnh ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.
* Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức làm việc với phường Xuân Lộc
![]() |
| Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức chủ trì làm việc với phường Xuân Lộc. Ảnh: B.Nguyên |
Chiều 3-6, Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức chủ trì làm việc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, vận động quần chúng 5 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ quý III trên địa bàn phường Xuân Lộc.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Xuân Lộc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong bối cảnh vừa thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá; các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt tiến độ đề ra. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực; công tác lập quy hoạch đô thị, chuẩn bị đầu tư các công trình giao thông động lực, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo thực hiện.
Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức đánh giá: Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực; các chính sách an sinh xã hội, người có công, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác xây dựng Đảng, dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai đồng bộ; công tác phát triển đảng viên đạt kết quả khá; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được thực hiện hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội cao. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với thành phố Đồng Nai nói chung và phường Xuân Lộc nói riêng trong giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị hiện đại, văn minh, bền vững. Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng ủy phường Xuân Lộc tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, sáng tạo; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá”; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành.
* Quyết tâm đạt thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026
![]() |
| Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: An Nhơn |
Chiều 3-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026 đã chủ trì họp nghe báo cáo tiến độ tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, cấp thành phố và công tác chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các ngành, địa phương trong quá trình tổ chức đại hội TDTT các cấp thời gian qua. Đồng thời đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm, theo dõi, hướng dẫn các xã, phường hoàn thành đại hội TDTT đúng tiến độ, bảo đảm 100% địa phương tổ chức đại hội theo kế hoạch; kịp thời biểu dương những đơn vị thực hiện tốt công tác tổ chức.
Bên cạnh đó, đồng chí Lê Trường Sơn yêu cầu khẩn trương hoàn thành 9 môn thi đấu còn lại của Đại hội TDTT thành phố; tập trung nghiên cứu, tham mưu xây dựng kịch bản chương trình cụ thể cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT thành phố Đồng Nai trong tháng 8-2026 bảo đảm trang trọng, đặc sắc, tạo điểm nhấn và sức lan tỏa trong nhân dân. Do thời điểm tổ chức diễn ra vào mùa mưa, các đơn vị cần chủ động xây dựng các phương án đảm bảo.
* Đồng Nai phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%
![]() |
| Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu |
Chiều 3-6, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng làm việc với Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố về kết quả thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2025, 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 7 tháng cuối năm 2026. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Sau khi nghe ý kiến của đại diện BHXH thành phố và các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng lưu ý: Để hoàn thành các chỉ tiêu của năm, BHXH thành phố cần xây dựng kịch bản rõ ràng, phối hợp cùng UBND xã, phường có lộ trình theo từng tháng vận động người dân tham gia các chế độ BHXH, BHYT. Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách các cấp, tổ chức tổng kết Chiến dịch 20 ngày đêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH, BHTN năm 2025. Qua đó rút kinh nghiệm và đề ra những giải pháp để vận dụng, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm nay, đặc biệt là tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 96%.
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các phường, xã tăng cường phối hợp với ngành BHXH trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra từ nay đến cuối năm.
* Xây dựng phương án giải tỏa nuôi cá lồng, bè tại 2 phường Trấn Biên và Long Hưng
![]() |
| Tình trạng các lồng, bè nuôi cá tự phát tại phường Trấn Biên và Long Hưng không còn phù hợp với định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại của thành phố Đồng Nai. Ảnh: B.Nguyên |
Tại cuộc họp đề xuất giải pháp xử lý đối với nuôi lồng, bè trên địa bàn phường Trấn Biên, phường Long Hưng vào chiều ngày 29-5, lãnh đạo UBND thành phố Đồng Nai đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện phương án và chuẩn bị triển khai giải tỏa toàn bộ lồng, bè nuôi thủy sản trên sông Đồng Nai thuộc địa bàn 2 phường trên.
Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương khẩn trương rà soát hiện trạng, thu thập dữ liệu nhằm kiểm kê đầy đủ, chính xác để hoàn thiện kịch bản và kế hoạch giải tỏa đối với khu vực nuôi cá lồng bè tại phường Trấn Biên và phường Long Hưng.
Thành lập các tổ công tác chuyên trách bao gồm: Tổ tuyên truyền vận động, Tổ kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, lộ trình giải tỏa dứt điểm trong quý III-2026 với mục tiêu cốt lõi không chỉ là chấm dứt tình trạng nuôi cá lồng bè, mà còn nhằm lập lại trật tự quản lý mặt nước, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo đảm an toàn giao thông đường thủy và từng bước lấy lại cảnh quan ven sông theo hướng thông thoáng, sạch, đẹp, phù hợp định hướng phát triển đô thị văn minh, hiện đại của thành phố.
* Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 4-6-2026:
![]() |







![[Video] Phường Trảng Bom: Sáng kiến nhỏ - hiệu quả lớn trong cải cách hành chính](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/062026/master.00_00_48_28_20260603084807.jpg?width=400&height=-&type=resize)






![[Infographic] Con số và sự kiện ngày 1-6-2026](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/052026/doanh_thu_van_tai_5-2026_20260531222812.jpg?width=300&height=-&type=resize)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin